Tiết mục Lễ đại bội do Nhà hát nghệ thuật hát bội Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn tại chương trình khai mạc Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ II, năm 2026.
Tiết mục Lễ đại bội do Nhà hát nghệ thuật hát bội Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn tại chương trình khai mạc Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ II, năm 2026.

[Ảnh] Hoàng thành Thăng Long rực sáng trong đêm khai mạc Festival Thăng Long-Hà Nội 2026

Tối 11/9, Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II năm 2026 chính thức khai mạc với chủ đề "Dòng chảy di sản-Heritage Flow", bằng âm nhạc, ánh sáng và công nghệ đã đánh thức không gian Hoàng thành Thăng Long. Sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động kéo dài 10 ngày tại nhiều không gian di sản của Thủ đô.

Tiếp nối thành công lần thứ I, Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản-Heritage Flow” diễn ra từ ngày 11-20/9 tại nhiều không gian văn hóa, di sản tiêu biểu của Thủ đô: Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, thành viên mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo toàn cầu Làng gốm Bát Tràng và di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh không gian hồ Hoàn Kiếm với hơn 20 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch đặc sắc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự chương trình.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự chương trình.

Các đại biểu quốc tế tham dự chương trình.

Các đại biểu quốc tế tham dự chương trình.

Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố Hà Nội nhấn nút khai mạc Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II, năm 2026.

Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố Hà Nội nhấn nút khai mạc Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II, năm 2026.

Đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc chương trình.
Đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc chương trình.
Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II năm 2026 tôn vinh văn hiến nghìn năm của Hà Nội, đồng thời mở ra không gian kết nối sáng tạo, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh Hà Nội hội nhập, hiện đại.
Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II năm 2026 tôn vinh văn hiến nghìn năm của Hà Nội, đồng thời mở ra không gian kết nối sáng tạo, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh Hà Nội hội nhập, hiện đại.
Festival góp phần hiện thực hóa các định hướng lớn về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới, thúc đẩy xây dựng Thủ đô trở thành trung tâm sáng tạo, trung tâm công nghiệp văn hóa của cả nước và khu vực.

Festival góp phần hiện thực hóa các định hướng lớn về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới, thúc đẩy xây dựng Thủ đô trở thành trung tâm sáng tạo, trung tâm công nghiệp văn hóa của cả nước và khu vực.

Festival do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội tổ chức; Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội là đơn vị chủ trì thực hiện từ ngày 11-20/9.

Festival do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội tổ chức; Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội là đơn vị chủ trì thực hiện từ ngày 11-20/9.

Chương trình nghệ thuật khai mạc được dàn dựng công phu, kết hợp giữa các yếu tố truyền thống và công nghệ trình diễn hiện đại.

Chương trình nghệ thuật khai mạc được dàn dựng công phu, kết hợp giữa các yếu tố truyền thống và công nghệ trình diễn hiện đại.

Chương trình đã góp phần tạo không gian gặp gỡ giữa nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà sáng tạo và các tổ chức văn hóa-nghệ thuật, từ đó thúc đẩy hình thành những sản phẩm văn hóa mới, đóng góp vào hệ sinh thái công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Chương trình đã góp phần tạo không gian gặp gỡ giữa nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà sáng tạo và các tổ chức văn hóa-nghệ thuật, từ đó thúc đẩy hình thành những sản phẩm văn hóa mới, đóng góp vào hệ sinh thái công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Festival năm nay quy tụ hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên; hơn 100 nghệ nhân và cộng đồng thực hành di sản đến từ các địa phương của Hà Nội tham gia trình diễn, thực hành, gìn giữ và trao truyền các giá trị di sản trong cộng đồng.

Festival năm nay quy tụ hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên; hơn 100 nghệ nhân và cộng đồng thực hành di sản đến từ các địa phương của Hà Nội tham gia trình diễn, thực hành, gìn giữ và trao truyền các giá trị di sản trong cộng đồng.

Đặc biệt, lần đầu tiên, Festival có sự tham gia của nghệ sĩ, diễn viên đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Huế, tỉnh Điện Biên, tỉnh Đắk Lắk và các đoàn nghệ thuật, nhóm nhạc truyền thống quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ. Sự tham gia đa dạng này góp phần tạo không gian giao lưu văn hóa, kết nối các giá trị truyền thống với tinh thần sáng tạo, đồng thời mở rộng sự kết nối của Hà Nội với các địa phương trong nước và bạn bè quốc tế.

Đặc biệt, lần đầu tiên, Festival có sự tham gia của nghệ sĩ, diễn viên đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Huế, tỉnh Điện Biên, tỉnh Đắk Lắk và các đoàn nghệ thuật, nhóm nhạc truyền thống quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ. Sự tham gia đa dạng này góp phần tạo không gian giao lưu văn hóa, kết nối các giá trị truyền thống với tinh thần sáng tạo, đồng thời mở rộng sự kết nối của Hà Nội với các địa phương trong nước và bạn bè quốc tế.

Tiết mục văn hóa đặc sắc từ Hàn Quốc với những nhịp trống Samulnori rộn ràng.

Tiết mục văn hóa đặc sắc từ Hàn Quốc với những nhịp trống Samulnori rộn ràng.

Tiếng đàn Tsugaru Shamisen vượt khỏi khuôn mẫu, cuộn cùng nhịp Street Dance dồn dập và Beatbox đầy ngẫu hứng, tạo nên một dòng chảy di sản đương đại đầy màu sắc của Nhật Bản.
Tiếng đàn Tsugaru Shamisen vượt khỏi khuôn mẫu, cuộn cùng nhịp Street Dance dồn dập và Beatbox đầy ngẫu hứng, tạo nên một dòng chảy di sản đương đại đầy màu sắc của Nhật Bản.
Vũ điệu Bhangra và Gidha đến từ Ấn Độ.

Vũ điệu Bhangra và Gidha đến từ Ấn Độ.

Ca sĩ Tùng Dương thăng hoa trong một tiết mục biểu diễn.

Ca sĩ Tùng Dương thăng hoa trong một tiết mục biểu diễn.

Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II được tổ chức với yêu cầu cao về chất lượng nghệ thuật, tính sáng tạo và hiệu quả lan tỏa.

Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II được tổ chức với yêu cầu cao về chất lượng nghệ thuật, tính sáng tạo và hiệu quả lan tỏa.

Thông điệp về một Hà Nội “Văn hiến-Bản sắc-Sáng tạo-Hội nhập” sẽ được truyền tải xuyên suốt Festival, góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế của Thủ đô trên trường quốc tế.

Thông điệp về một Hà Nội “Văn hiến-Bản sắc-Sáng tạo-Hội nhập” sẽ được truyền tải xuyên suốt Festival, góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế của Thủ đô trên trường quốc tế.

ndo_br_img-5322.jpg
Với quy mô tổ chức chuyên nghiệp, nội dung phong phú, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II hứa hẹn trở thành sự kiện văn hóa tiêu biểu của Thủ đô, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, du lịch và công nghiệp văn hóa, đồng thời khẳng định sức sống bền bỉ của “dòng chảy di sản” trong lòng Hà Nội nghìn năm văn hiến.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel.

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel

Sáng 10/9, giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel tại thành phố Montreuil, nơi đặt Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Không gian Hồ Chí Minh - địa điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với quan hệ giữa hai Đảng, hai nước.

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay Orly, Paris.

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến Paris, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp

Rạng sáng 10/9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Liên bang Nga

Trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 9/9, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Liên bang Nga với chủ đề: ”Kết nối Công nghệ chiến lược”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko.