Lan tỏa giá trị di sản Hồ Chí Minh, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc

Ngày 9/9, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh (Trung Quốc) tổ chức chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền thống giữa hai dân tộc.

Các đại biểu tham quan triển lãm chuyên đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc - Hành trình hữu nghị, Khát vọng hòa bình và phát triển”. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)
Các đại biểu tham quan triển lãm chuyên đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc - Hành trình hữu nghị, Khát vọng hòa bình và phát triển”. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Chuỗi hoạt động được thực hiện nhân kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc (1950-2026) và năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027, bao gồm các sự kiện: Khai mạc triển lãm chuyên đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc - Hành trình hữu nghị, Khát vọng hòa bình và phát triển”; Gặp mặt tri ân các nhân chứng là kiều bào đã từng gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh; Sưu tầm tư liệu liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh: Những lời kể nhân chứng, ảnh tư liệu, hiện vật; Giới thiệu một số ấn phẩm sách, ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh do Khu Di tích xuất bản.

Ông Nguyễn Văn Dương, Phó Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cho biết: Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi qua nhiều quốc gia trên thế giới. Trên hành trình ấy, đất nước và nhân dân Trung Quốc đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm với Người. Tại đây, Người đã có nhiều hoạt động cách mạng sôi nổi từ những năm 1924 như: Tập hợp lực lượng, đào tạo cán bộ, truyền bá tư tưởng cách mạng và chuẩn bị những điều kiện quan trọng cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

ong-nguyen-van-duong-pho-giam-doc-khu-di-tich-chu-tich-ho-chi-minh-tai-phu-chu-tich-phat-bieu-khai-mac-chuoi-su-kien.jpg
Ông Nguyễn Văn Dương, Phó Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phát biểu. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Đặc biệt, trong những năm tháng hoạt động cách mạng tại Côn Minh và một số địa phương của tỉnh Vân Nam, Người đã xây dựng cơ sở, gặp các nhà cách mạng trong nước để bàn về những sự kiện trọng đại của cách mạng Việt Nam, tiếp xúc với các lực lượng tiến bộ, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè và chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho quá trình trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục có nhiều hoạt động đối ngoại và những chuyến thăm hữu nghị với Trung Quốc.

“Những dấu ấn về cuộc đời, hoạt động của Người tại Trung Quốc nói chung và Côn Minh, Vân Nam nói riêng không chỉ là những chứng tích lịch sử quý giá, mà còn là những địa chỉ kết nối ký ức lịch sử với tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Tại đây, những câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về tình bạn, tình đồng chí giữa những người cùng chung lý tưởng vẫn được gìn giữ và tiếp nối qua các thế hệ”, ông Nguyễn Văn Dương khẳng định.

992026-ba-nghiem-viet-chung-tong-lanh-su-viet-nam-tai-con-minh-phat-bieu-tai-chuoi-su-kien-4263.jpg
Bà Nghiêm Việt Chung, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh phát biểu. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Chia sẻ tại sự kiện, bà Nghiêm Việt Chung, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh cho biết: Đối với Việt Nam, Vân Nam và Côn Minh có vị trí đặc biệt trong quan hệ giao lưu giữa hai nước. Đây là địa bàn có quan hệ gần gũi về địa lý, lịch sử và giao lưu nhân dân với Việt Nam. Trong những năm qua, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh luôn coi việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch và kết nối các địa phương là một trong những nhiệm vụ quan trọng, qua đó góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc ngày càng đi vào chiều sâu và thiết thực.

“Từ một địa điểm gắn với những năm tháng hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hôm nay Côn Minh tiếp tục trở thành nơi kết nối lịch sử với hiện tại, kết nối văn hóa với ngoại giao, kết nối những giá trị của thế hệ đi trước với khát vọng của thế hệ hôm nay.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh đánh giá cao và trân trọng sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc bảo tồn, phát huy các di tích, tư liệu lịch sử liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Chúng tôi tin tưởng rằng sự hợp tác này sẽ tiếp tục được mở rộng, góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy và tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước”, bà Nghiêm Việt Chung nhấn mạnh.

992026-cac-ban-luu-hoc-sinh-viet-nam-tai-van-nam-tham-quan-trien-lam-6118.jpg
Các bạn lưu học sinh Việt Nam tại Vân Nam tham quan triển lãm. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Hoạt động trọng tâm của chuỗi sự kiện là Khai mạc triển lãm chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc - Hành trình hữu nghị, Khát vọng hòa bình và phát triển”. Với bố cục ba phần: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đặt nền móng quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc (1911-1949)”; “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc (1950-1969)”; “Tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”, triển lãm giới thiệu hơn 100 tư liệu, tài liệu, hình ảnh. Đáng chú ý, trong đó có nhiều tư liệu lần đầu được công bố, tập trung giới thiệu cuộc đời và hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc, mối quan hệ gắn bó giữa Người với các nhà cách mạng, bạn bè và nhân dân Trung Quốc, đồng thời làm nổi bật quá trình xây dựng, vun đắp và tiếp nối tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc qua các thời kỳ.

Triển lãm góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước, lan tỏa các giá trị của hòa bình, hợp tác và phát triển, thúc đẩy giao lưu nhân dân và tăng cường sự hiểu biết, tin cậy giữa Việt Nam và Trung Quốc, hướng tới một tương lai hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.

nguyen-van-duong-1116.jpg
Ông Nguyễn Văn Dương, Phó Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch trao tặng Phù điêu Nhà sàn Bác Hồ cho ông Phạm Gia Đức, Chủ tịch Hội người Việt tại Vân Nam. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã gặp mặt, tri ân các nhân chứng là Việt kiều đã từng gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những câu chuyện, ký ức và tư liệu được các nhân chứng cùng gia đình nhân chứng gìn giữ là những nguồn tư liệu quý giá, góp phần bổ sung và làm phong phú thêm tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời giúp thế hệ hôm nay hiểu sâu sắc hơn về tình cảm của Người dành cho kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh còn tổ chức hoạt động sưu tầm, tiếp nhận và trao đổi các tư liệu liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Hoạt động sưu tầm tập trung vào những lời kể, hồi ức của nhân chứng và các cá nhân, gia đình có thông tin, kỷ niệm liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, ông Phạm Gia Đức, Chủ tịch Hội người Việt tại Vân Nam trao tặng Khu Di tích Phủ Chủ tịch một số ảnh tư liệu về Bác Hồ với Trung Quốc.

992026-khach-tham-quan-dang-xem-cac-an-pham-sach-do-khu-di-tich-phu-chu-tich-xuat-ban-7766.jpg
Khách tham quan tìm hiểu các ấn phẩm sách do Khu Di tích Phủ Chủ tịch xuất bản. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cũng tổ chức giới thiệu, trao tặng các đại biểu, kiều bào và đặc biệt là lưu học sinh Việt Nam tại Vân Nam một số ấn phẩm sách tiêu biểu viết về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh do Khu Di tích xuất bản… Đây là hoạt động góp phần lan tỏa giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa và sự hiểu biết, gắn bó giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long dâng hương tưởng niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Tưởng niệm 34 năm Ngày mất Nữ tướng Nguyễn Thị Định

Sáng 9/9, tại Đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định, xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long, Đoàn đại biểu tỉnh tổ chức dâng hương tưởng niệm 34 năm Ngày mất Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cố Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, cố Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Nữ tướng Nguyễn Thị Định.

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga (trái) cùng Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Quốc hội Hàn Quốc. (Ảnh: Đào Lâm/ TTXVN)

Sẻ chia nét tương đồng văn hóa, gắn kết tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam, Hàn Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta, ngày 7/9, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik, bà Cho Mi-seon tới thăm Bảo tàng Quốc hội Hàn Quốc tại thủ đô Seoul.

Nghi lễ tế Đức Thần Nông và các vị chư thần tại lễ hội. (Ảnh: BTC)

Lễ hội tri ân Đức Thần Nông, gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống

Tại Đền Thần Nông (xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh), Lễ hội “Hướng về cội nguồn-Tri ân tiên tổ” vừa được tổ chức trang trọng với sự tham gia của đông đảo nhân dân và du khách thập phương, góp phần tôn vinh đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tinh thần đoàn kết cộng đồng và quảng bá các giá trị văn hóa lâu đời.

Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số tổ chức Lễ ra mắt nền tảng VTVgo The Next. (Ảnh: VTV)

VTVgo The Next - Mở ra hệ sinh thái trải nghiệm mới

Ngày 7/9, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 56 năm Ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên của Đài Truyền hình Việt Nam, Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số chính thức giới thiệu nền tảng VTVgo The Next, đánh dấu bước phát triển mới của VTVgo từ nền tảng truyền hình số hướng tới nền tảng dịch vụ số toàn diện.

Triển lãm “Dấu ấn vàng son-Những mảnh ghép văn hóa Việt Nam-Thế kỷ X” tại Công viên Chi Lăng. (Ảnh: Sở Văn hóa và Thể thao thành phố).

Thành phố Hồ Chí Minh: Triển lãm “Dấu ấn vàng son-Những mảnh ghép văn hóa Việt Nam-Thế kỷ X”

Từ ngày 5-10/9, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) và Công ty BHD triển khai chuỗi hoạt động văn hóa-điện ảnh Dấu ấn vàng son-Những mảnh ghép văn hóa Việt Nam-Thế kỷ X cùng phim Hộ linh tráng sĩ-Bí ẩn mộ Vua Đinh.

Nghệ sĩ Ưu tú Quyền Văn Minh cùng ban nhạc mang những giai điệu Jazz đến không gian mở tại Nhà Bát Giác, Vườn hoa Lý Thái Tổ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Khi Jazz ngân lên những thanh âm của Hà Nội

Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026 có chủ đề “Jazz Hà Nội - Giai điệu không biên giới” sẽ diễn ra từ 17 đến 19/9. Không chỉ góp thêm cho Hà Nội một lễ hội, Liên hoan tạo ra không gian nơi di sản và đương đại, nghệ sĩ và công chúng, thành phố và thế giới được kết nối bằng thứ ngôn ngữ âm nhạc tự do, ngẫu hứng và đối thoại.

Điệu múa Khai đèn được Câu lạc bộ Văn hóa dân tộc Cao Lan giới thiệu rộng rãi đến công chúng qua nhiều sự kiện. (Ảnh: VƯƠNG DIỆM)

Giữ mạch sống văn hóa dân gian

Di sản văn hóa sẽ khó có sức sống nếu chỉ được lưu giữ trong ký ức hay những hồ sơ bảo tồn. Vì thế, ngay từ cơ sở, các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân gian đang tạo ra không gian để người dân cùng thực hành, trao truyền và đưa những giá trị truyền thống trở lại đời sống.

Quang cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Điện ảnh Việt Nam lần thứ X. (Ảnh: An Nhi)

Mở ra chặng đường sáng tạo mới cho điện ảnh Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Điện ảnh Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2026-2031 mở ra chặng đường mới đối với tổ chức nghề nghiệp của những người làm điện ảnh. Nhiệm kỳ qua cho thấy nhiều nỗ lực trong hỗ trợ sáng tác, đào tạo và kết nối nghề nghiệp. 

Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026. (Ảnh: LÊ HOÀNG)

Huế mở rộng không gian hợp tác, kết nối nguồn lực từ Nhật Bản

Trên nền tảng quan hệ hợp tác được vun đắp nhiều năm, Huế đang chủ động mở rộng kết nối với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản, hướng tới những chương trình cụ thể về công nghệ, giáo dục, y tế, di sản, du lịch và đầu tư, qua đó tạo thêm nguồn lực cho thành phố phát triển nhanh, xanh và bền vững.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt trả lời báo chí về ý nghĩa của việc Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững” do Việt Nam đề xuất. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy văn hóa trở thành động lực thiết yếu của phát triển bền vững

Việc sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững” được thông qua có ý nghĩa đặc biệt đối với Việt Nam. Đây là sáng kiến do Việt Nam khởi xướng, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy văn hóa trở thành một động lực thiết yếu của phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu.