Quân khu 7 tăng cường hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng

Ngày 28/11, Đảng ủy Quân khu 7 tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 806 của Quân ủy Trung ương về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng.
Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo; Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 10 năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, huy động sức mạnh tổng hợp và dành một nguồn lực vật chất và tinh thần nhằm bảo đảm cho hoạt động hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng.

Thành phố đồng thuận và đánh giá rất cao những chủ trương mới có ý nghĩa chiến lược cả trước mắt và lâu dài của Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 như: “Địa phương, đơn vị tuyến sau hỗ trợ địa phương, đơn vị tuyến trước”, “Xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân, đồn, trạm biên phòng biên giới”, “Tăng cường đoàn kết, giúp đỡ Quân đội Hoàng gia và nhân dân Campuchia”...

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị.

"Từ đó thấy được trách nhiệm của mình để chia sẻ, tham gia cùng Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện rất hiệu quả những chủ trương này, góp phần thực hiện tốt công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa", đồng chí Nguyễn Văn Nên chia sẻ.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn biểu dương kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 806-NQ/QUTW của Đảng ủy Quân khu 7; đồng thời, nhấn mạnh, công tác đối ngoại quốc phòng của Quân khu 7 là điểm sáng trong công tác đối ngoại quốc phòng của toàn quân.

Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu, Đảng ủy Quân khu 7 cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy trung ương, Bộ Quốc phòng về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; khắc phục các hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 806-NQ/QUTW; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần tăng cường lòng tin của nhân dân với Đảng, quân đội, chính quyền, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc; tiếp tục chủ động, tích cực, triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực, trình độ, ngoại ngữ cho cán bộ làm công tác đối ngoại; làm tốt công tác phân tích dự báo, nắm chắc tình hình khu vực.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn biểu dương kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 806-NQ/QUTW của Đảng ủy Quân khu 7.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn biểu dương kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 806-NQ/QUTW của Đảng ủy Quân khu 7.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận làm rõ những ưu điểm, hạn chế của Quân khu 7 trong thực thực hiện Nghị quyết số 806-NQ/QUTW; đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng trong thời gian tới.

Theo đó, Quân khu 7 sẽ tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình, nghiên cứu, dự báo chiến lược; tiếp tục khai thác tiềm lực và sức mạnh khu vực phòng thủ, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp trên địa bàn đối với hoạt động đối ngoại quốc phòng của Quân khu 7...

Dịp này, đại diện lãnh đạo Quân khu 7 trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 806 của Quân ủy Trung ương.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.