Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Kiến trúc sư Việt Nam khóa XI:

Hướng tới nền kiến trúc xanh, bền vững, hiện đại và giàu bản sắc

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Kiến trúc sư Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tập hợp 500 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 7.000 hội viên trong tổng số 28.000 kiến trúc sư cả nước, thuộc 34 Hội Kiến trúc sư tỉnh, thành phố và 29 Chi hội trực thuộc.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Kiến trúc sư Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Ban Tổ chức)
Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Kiến trúc sư Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Sáng 10/9, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Kiến trúc sư Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức với tinh thần "đoàn kết-dân chủ-đổi mới-sáng tạo-phát triển".

Đại hội diễn ra trong bối cảnh Hội Kiến trúc sư Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp nòng cốt trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo Kết luận số 230-KL/TW của Bộ Chính trị.

Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhận định: Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã luôn đồng hành cùng dân tộc, đóng góp vào sự nghiệp kiến thiết xây dựng và phát triển đất nước. Dấu ấn của các thế hệ kiến trúc sư hiện diện trong diện mạo đô thị, nông thôn, trong các công trình văn hóa, xã hội, trong bảo tồn di sản và ngày càng rõ nét hơn ở kiến trúc xanh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu ngày nay.

Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, mỗi công trình không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng mà còn góp phần làm nên diện mạo, bản sắc và chất lượng sống của một vùng đất. Có những công trình tồn tại hàng trăm năm và hơn thế nữa, trở thành dấu ấn của một thời kỳ, một đô thị, một địa phương và được trao truyền cho các thế hệ muôn đời sau.

dsc07920.jpg
Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại sự kiện.

Bước vào nhiệm kỳ mới, yêu cầu đặt ra đối với Hội và giới kiến trúc sư Việt Nam lớn hơn, trong bối cảnh đất nước phát triển nhanh, tốc độ đô thị hóa cao, không gian phát triển được tổ chức lại, trong khi yêu cầu về chất lượng sống, bản sắc văn hóa, phát triển xanh và bền vững ngày càng cao.

Nhìn lại giai đoạn 2020-2026, các đại biểu tham dự Đại hội đã đánh giá những kết quả nổi bật của Hội Kiến trúc sư Việt Nam, trong đó, có việc hoàn thành xuất sắc các Đề án Chính phủ giao, tư vấn phản biện và đóng góp ý kiến hoàn thiện các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc (được Quốc hội khóa XVI thông qua tháng 8/2026)...

Hội cũng đã thúc đẩy việc chuyển đổi số thông qua đẩy mạnh ứng dụng GIS, BIM, AI trong sáng tác và quản lý. Nhiều kiến trúc sư Việt Nam liên tục đạt các giải thưởng quốc tế lớn của UIA và ARCASIA. Hội cũng tinh gọn và kiện toàn bộ máy, hoàn thành việc sáp nhập tinh gọn khối trực thuộc Trung ương Hội (từ 12 về 5 đầu mối trực thuộc). Đồng thời, kiện toàn 34 Hội Kiến trúc sư Việt Nam tỉnh, thành phố thích ứng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp…

Đại hội Hội Kiến trúc sư Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu Ban Chấp hành gồm 79 đồng chí, trong đó, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam là kiến trúc sư Phan Đăng Sơn.

Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam Phan Đăng Sơn cho biết: "Trải qua các giai đoạn phát triển, những thế hệ kiến trúc sư đã đem trí tuệ, tài năng, tâm huyết và trách nhiệm của mình góp phần vào công cuộc kháng chiến, kiến quốc, xây dựng và phát triển đất nước".

"Giới kiến trúc sư Việt Nam đã nỗ lực hoàn thành tốt những nhiệm vụ được Đảng và nhà nước giao phó: nghiên cứu, lý luận, đào tạo, sáng tác, phản biện, giám sát, kết nối… Qua đó, nhằm hiện thực hoá chủ trương, đường lối của Đảng, góp phần xây dựng một nền kiến trúc Việt Nam tiên tiến, hiện đại, nhân văn, lấy con người làm trung tâm", Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam Phan Đăng Sơn chia sẻ.

ngay1-daihoihktsvn-90.jpg
Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam Phan Đăng Sơn.

Theo đó, có không ít công trình, dự án kiến trúc do kiến trúc sư Việt Nam thực hiện đã trở thành những dấu ấn của đất nước và thời đại. Nhiều thế hệ kiến trúc sư đã âm thầm cống hiến tài năng cho cộng đồng, từ những công trình có ý nghĩa đặc biệt về chính trị, lịch sử, văn hóa đến những công trình phục vụ trực tiếp đời sống nhân dân…

Trong giai đoạn đất nước đột phá phát triển toàn diện từ thể chế đến hành động, Đại hội XI thống nhất đề ra Chương trình hành động của Hội Kiến trúc sư Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 với các đột phá chiến lược.

Nhiệm vụ trọng tâm trong đó là kiên trì, bài bản, chủ động, sáng tạo trong đóng góp cho phát triển kiến trúc Việt Nam "tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, thực hiện Nghị quyết, chủ trương đường lối của Đảng, triển khai và vận dụng sáng tạo vào hoạt động hội, thông suốt từ cấp toàn quốc đến cấp cơ sở, hoàn thành tốt nhất vai trò kiến trúc theo chức năng nhiệm vụ chính trị-xã hội của hội nghề nghiệp trong sự nghiệp phát triển chung của đất nước.

Hội Kiến trúc sư Việt Nam cũng cần hoàn thiện, tiếp tục đổi mới tổ chức và kiện toàn mô hình hoạt động thích ứng với chính quyền địa phương 2 cấp; tham gia tích cực và hiệu quả vào việc xây dựng, phát triển quy hoạch kiến trúc đô thị, nông thôn của từng địa phương và cả nước theo hướng văn hóa-văn minh-hiện đại-bản sắc-bền vững.

Đồng thời, xây dựng đội ngũ kiến trúc sư giàu khát vọng cống hiến, giàu sức sáng tạo, có năng lực hành nghề. Trọng tâm là đổi mới, đột phá trong sáng tạo nghề nghiệp, tập hợp được đội ngũ tài năng, trí tuệ, tâm huyết cùng đồng hành, tương tác, sẻ chia trong ngôi nhà chung Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, lý luận, phê bình, phản biện, giám định. Qua đó, góp phần tìm hướng phát triển đội ngũ nghiên cứu, lý luận đáp ứng kịp thời và dự báo tốt cho việc phát triển kiến trúc Việt Nam đậm đà bản sắc đi đôi với hiện đại hội nhập quốc tế bền vững.

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Kiến trúc sư Việt Nam tập trung thực hiện và hoàn thành với chất lượng cao nhất 5 đề án Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì theo định hướng phát triển kiến trúc tại Quyết định 1246/QĐ-TTg; đề xuất các cấp giải quyết, tháo gỡ vướng mắc những vấn đề liên quan đến chính sách, quy định, chương trình liên quan đến ngành và lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ ngành.

Ngoài ra, tăng cường và thúc đẩy hợp tác đối ngoại với các tổ chức chuyên môn, doanh nghiệp chuyên ngành, quốc gia; thực hiện tốt chương trình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới như GIS, BIM, AI...

"Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đội ngũ kiến trúc sư Việt Nam càng thấy rõ trách nhiệm phải đem hết trí tuệ, tài năng, bản lĩnh nghề nghiệp và khát vọng sáng tạo để góp phần xây dựng một Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, xanh, hiện đại, giàu bản sắc, ngày càng nhiều đô thị đáng sống, những vùng nông thôn văn minh, cùng những công trình kiến trúc xứng đáng với tầm vóc của một đất nước văn hoá, văn minh, hiện đại, đang vươn lên mạnh mẽ", Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam Phan Đăng Sơn nói thêm.

Có thể bạn quan tâm

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. (Ảnh: nhân vật cung cấp)

Nghị quyết số 26-NQ/TW: Tạo "bứt phá” từ sức mạnh của văn hóa, di sản Việt Nam

Nghị quyết số 26-NQ/TW đặt ra yêu cầu đột phá ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó có trụ cột bản sắc và giá trị văn hóa. Để khơi dậy các giá trị di sản thành động lực tăng trưởng, phóng viên Báo Nhân Dân đã phỏng vấn Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long dâng hương tưởng niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Tưởng niệm 34 năm Ngày mất Nữ tướng Nguyễn Thị Định

Sáng 9/9, tại Đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định, xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long, Đoàn đại biểu tỉnh tổ chức dâng hương tưởng niệm 34 năm Ngày mất Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cố Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, cố Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Nữ tướng Nguyễn Thị Định.

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga (trái) cùng Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Quốc hội Hàn Quốc. (Ảnh: Đào Lâm/ TTXVN)

Sẻ chia nét tương đồng văn hóa, gắn kết tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam, Hàn Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta, ngày 7/9, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik, bà Cho Mi-seon tới thăm Bảo tàng Quốc hội Hàn Quốc tại thủ đô Seoul.

Nghi lễ tế Đức Thần Nông và các vị chư thần tại lễ hội. (Ảnh: BTC)

Lễ hội tri ân Đức Thần Nông, gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống

Tại Đền Thần Nông (xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh), Lễ hội “Hướng về cội nguồn-Tri ân tiên tổ” vừa được tổ chức trang trọng với sự tham gia của đông đảo nhân dân và du khách thập phương, góp phần tôn vinh đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tinh thần đoàn kết cộng đồng và quảng bá các giá trị văn hóa lâu đời.

Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số tổ chức Lễ ra mắt nền tảng VTVgo The Next. (Ảnh: VTV)

VTVgo The Next - Mở ra hệ sinh thái trải nghiệm mới

Ngày 7/9, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 56 năm Ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên của Đài Truyền hình Việt Nam, Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số chính thức giới thiệu nền tảng VTVgo The Next, đánh dấu bước phát triển mới của VTVgo từ nền tảng truyền hình số hướng tới nền tảng dịch vụ số toàn diện.

Triển lãm “Dấu ấn vàng son-Những mảnh ghép văn hóa Việt Nam-Thế kỷ X” tại Công viên Chi Lăng. (Ảnh: Sở Văn hóa và Thể thao thành phố).

Thành phố Hồ Chí Minh: Triển lãm “Dấu ấn vàng son-Những mảnh ghép văn hóa Việt Nam-Thế kỷ X”

Từ ngày 5-10/9, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) và Công ty BHD triển khai chuỗi hoạt động văn hóa-điện ảnh Dấu ấn vàng son-Những mảnh ghép văn hóa Việt Nam-Thế kỷ X cùng phim Hộ linh tráng sĩ-Bí ẩn mộ Vua Đinh.

Nghệ sĩ Ưu tú Quyền Văn Minh cùng ban nhạc mang những giai điệu Jazz đến không gian mở tại Nhà Bát Giác, Vườn hoa Lý Thái Tổ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Khi Jazz ngân lên những thanh âm của Hà Nội

Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026 có chủ đề “Jazz Hà Nội - Giai điệu không biên giới” sẽ diễn ra từ 17 đến 19/9. Không chỉ góp thêm cho Hà Nội một lễ hội, Liên hoan tạo ra không gian nơi di sản và đương đại, nghệ sĩ và công chúng, thành phố và thế giới được kết nối bằng thứ ngôn ngữ âm nhạc tự do, ngẫu hứng và đối thoại.

Điệu múa Khai đèn được Câu lạc bộ Văn hóa dân tộc Cao Lan giới thiệu rộng rãi đến công chúng qua nhiều sự kiện. (Ảnh: VƯƠNG DIỆM)

Giữ mạch sống văn hóa dân gian

Di sản văn hóa sẽ khó có sức sống nếu chỉ được lưu giữ trong ký ức hay những hồ sơ bảo tồn. Vì thế, ngay từ cơ sở, các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân gian đang tạo ra không gian để người dân cùng thực hành, trao truyền và đưa những giá trị truyền thống trở lại đời sống.

Quang cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Điện ảnh Việt Nam lần thứ X. (Ảnh: An Nhi)

Mở ra chặng đường sáng tạo mới cho điện ảnh Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Điện ảnh Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2026-2031 mở ra chặng đường mới đối với tổ chức nghề nghiệp của những người làm điện ảnh. Nhiệm kỳ qua cho thấy nhiều nỗ lực trong hỗ trợ sáng tác, đào tạo và kết nối nghề nghiệp. 

Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026. (Ảnh: LÊ HOÀNG)

Huế mở rộng không gian hợp tác, kết nối nguồn lực từ Nhật Bản

Trên nền tảng quan hệ hợp tác được vun đắp nhiều năm, Huế đang chủ động mở rộng kết nối với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản, hướng tới những chương trình cụ thể về công nghệ, giáo dục, y tế, di sản, du lịch và đầu tư, qua đó tạo thêm nguồn lực cho thành phố phát triển nhanh, xanh và bền vững.