Khai mạc Liên hoan ẩm thực tỉnh Hưng Yên lần thứ 3 năm 2026

Sáng 24/4, tại Bảo tàng tỉnh Hưng Yên, đông đảo người dân và du khách gần xa tham dự sự kiện văn hóa thường niên do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức. Đó là Liên hoan ẩm thực quy mô cấp tỉnh diễn ra đến hết ngày 27/4/2026.

Thi giã bánh dày trong Liên hoan ẩm thực tỉnh Hưng Yên lần thứ 3.
Thi giã bánh dày trong Liên hoan ẩm thực tỉnh Hưng Yên lần thứ 3.

Theo Ban Tổ chức, năm nay có 150 gian hàng ẩm thực đến từ các địa phương trong tỉnh và 6 địa phương ngoài tỉnh gồm: Quảng Ninh, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Ninh Bình, Thanh Hóa và Điện Biên.

Năm nay, tỉnh Hưng Yên giới thiệu đến người dân và du khách các món ẩm thực truyền thống như: Bún thang lươn Phố Hiến, canh cá Quỳnh Côi, nhãn lồng, gà Đông Tảo, ếch om Phượng Tường… Đây là những món ăn dân dã, bình dị gắn với tập quán, lối sống của cư dân vùng lúa nước đồng bằng Bắc Bộ.

ndo_br_4.jpg
Những món ăn dân dã, bình dị tại Liên hoan ẩm thực.

Bên cạnh đó, du khách được trải nghiệm nhiều sản phẩm được đầu tư để nâng tầm giá trị như: long nhãn ôm sen, vải trứng, đông trùng hạ thảo…

ndo_br_3-2553.jpg
Hàng chục loại bánh dân gian làm từ bột nếp, củ năng, củ sắn.

Các tỉnh bạn cũng đem đến Liên hoan ẩm thực những món ăn đặc trưng của từng vùng miền như: Phở Nam Định, Lẩu chợ Viềng (tỉnh Ninh Bình); bánh phu thê Đình Bảng, nem làng Bùi, rượu làng Vân (Bắc Ninh); nem chua, mắm tép, chè lam (tỉnh Thanh Hóa)…

Tại Liên hoan ẩm thực tỉnh Hưng Yên còn diễn ra các hoạt động quảng diễn ẩm thực để người dân và du khách trực tiếp tìm hiểu cách chế biến cũng như thưởng thức tại chỗ các sản phẩm. Ngoài ra, còn có các phần thi nấu bánh chưng và giã bánh dày để dâng lên đền Lạc Long Quân và Mẫu Âu Cơ tọa lạc trên địa bàn.

ndo_br_2-7888.jpg
Vải trứng - một đặc sản của tỉnh Hưng Yên được giới thiệu tại Liên hoan ẩm thực.

Ông Đỗ Hữu Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên cho biết: Liên hoan ẩm thực là hoạt động xúc tiến du lịch tiêu biểu của tỉnh trong năm 2026, xây dựng và khai thác có hiệu quả thương hiệu văn hóa, ẩm thực, du lịch Hưng Yên.

Sự kiện được tổ chức cũng là cơ hội thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ giữa Hưng Yên với các tỉnh, thành phố, các hiệp hội doanh nghiệp du lịch trên cả nước cùng chung tay xây dựng sản phẩm du lịch mới, mở rộng thị trường du lịch trong nước và quốc tế, hướng tới thúc đẩy giao lưu văn hóa phát triển du lịch bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật được đầu tư kỹ lưỡng, bài bản, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hưng Yên nắng hạ xanh trong - Vì cộng đồng không ma túy”

Tối 24/4, tại Quảng trường Nguyễn Văn Linh (phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên) Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an tỉnh Hưng Yên và các đơn vị chức năng tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Hưng Yên nắng hạ xanh trong - Vì cộng đồng không ma túy”.

Hải Phòng cam kết sẽ nỗ lực tối đa, siết chặt kỷ cương để thực hiện đúng các chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 Chính phủ giao. (Ảnh minh họa. Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Nỗ lực tối đa, siết chặt kỷ cương thực hiện giải ngân vốn đầu tư công

Năm 2026, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công cho thành phố Hải Phòng là 38.756 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2026; Ủy ban nhân dân thành phố đã kịp thời ban hành các quyết định giao kế hoạch chi tiết với tổng mức vốn là 38.806 tỷ đồng.

Xe buýt điện lưu thông trên đường phố Hà Nội.

Hà Nội miễn phí xe buýt và đường sắt đô thị trong 7 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành văn bản số 1708/UBND-ĐT chấp thuận chủ trương miễn vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá, gồm xe buýt và đường sắt đô thị, cho nhân dân và du khách trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; 30/4 và 1/5.

Thủ đô đang chứng kiến sự chuyển đổi mô hình đô thị mới. (Ảnh: HNV)

Đồng bộ trong phát triển đô thị phía tây Hà Nội

Cùng cả nước, Hà Nội đang bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, với những yêu cầu cao hơn về chất lượng sống, năng lực cạnh tranh và tính bền vững. Theo đó, việc chuyển đổi từ mô hình “đô thị nén phẳng” sang “đô thị đa tầng” không còn là lựa chọn, mà là tất yếu.

Khai mạc “Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô”.

Khai mạc “Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô”

Chiều 23/4, tại Hà Nội, Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 5 chính thức khai mạc với chủ đề “Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô”, thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng, doanh nghiệp và các cơ quan báo chí, truyền thông.

Lễ phát động Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Nông nghiệp và Môi trường.

Phát động cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật, sưu tầm tư liệu lịch sử ngành Nông nghiệp và Môi trường

Ngày 23/4, tại Hà Nội, Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức lễ phát động Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Nông nghiệp và Môi trường với chủ đề “Gieo hạt nắng vàng”, đồng thời phát động Cuộc vận động sưu tầm tư liệu, hiện vật lịch sử ngành Nông nghiệp và Môi trường.

Đại tá Phạm Hồng Phong, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng phát biểu tại Hội thi.

Sôi nổi Hội thi Báo cáo viên giỏi

Trong hai ngày 22 và 23/4, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đã tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2026. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống một cách sinh động và đầy thuyết phục.

Chủ tọa điều hành hội thảo.

75% du khách đến Bắc Ninh du lịch văn hóa tâm linh gắn với di tích

75% du khách đến Bắc Ninh du lịch văn hóa tâm linh, gắn với các di sản, di tích văn hóa là con số được đưa ra tại Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa với phát triển du lịch văn hóa tâm linh trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh" do Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh số 2 tổ chức ngày 23/4.