Nâng cao giá trị nhãn lồng đặc sản

Tỉnh Hưng Yên đang đẩy mạnh phát triển cây nhãn lồng theo hướng sản xuất hữu cơ, mô hình chuỗi giá trị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng, giá trị gia tăng cho nông sản. Địa phương này nỗ lực bảo đảm lợi ích cho tất cả chủ thể tham gia, nâng cao giá trị quả nhãn lồng đặc sản, góp phần cải thiện thu nhập của nông dân.

Nông dân xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên được mùa nhãn.
Nông dân xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên được mùa nhãn.

Ông Đào Văn Luyện, xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên chia sẻ: “Với lợi thế vùng nhãn đặc sản, tôi rất mừng khi báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ xã Tân Hưng nhiệm kỳ 2025-2030 nhấn mạnh việc thực hiện ứng dụng hiệu quả tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhất là tập trung vào vùng nhãn đặc sản”. Xã Tân Hưng có diện tích trồng nhãn lớn, với 330 ha; trong đó có 240 ha được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Nông dân xã trồng nhiều giống nhãn quý: Nhãn đường phèn, nhãn cùi cổ, nhãn hương chi…; được đầu tư thâm canh theo chiều sâu, với giải pháp cải tạo, thay thế, đưa cây nhãn lồng đặc sản có giá trị kinh tế cao vào sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hướng đến sản xuất theo hướng hữu cơ. Hiện nay, cây nhãn mang lại nguồn lợi lớn cho người dân với các sản phẩm như mật ong hoa nhãn, nhãn quả tươi, long nhãn..., nâng thu nhập bình quân mỗi ha canh tác lên 250 triệu đồng/ha/năm. Anh Bùi Xuân Sử, Phó Giám đốc hợp tác xã sản xuất nhãn lồng Nễ Châu, xã Tân Hưng chia sẻ: “Tôi đã tiên phong trồng và chăm sóc nhãn theo phương pháp hữu cơ. Lúc đầu chưa nhận được sự ủng hộ của gia đình và xã viên vì chi phí đầu vào cao, giá bán bấp bênh. Nhưng tôi quyết tâm bảo tồn giống nhãn quý, nâng cao giá trị nông sản bằng canh tác hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc tế, sạch, an toàn. Mô hình này đã mang lại thành công, được nhân rộng trong hợp tác xã”. Diện tích trồng nhãn hữu cơ của gia đình anh Sử đạt 1,2 mẫu, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Anh Sử và các thành viên hợp tác xã nhãn lồng Nễ Châu còn vận động, giúp đỡ nhiều hộ dân chuyển đổi sang trồng nhãn hữu cơ, mang lại hiệu quả kinh tế, hình thành vùng sản xuất nông nghiệp bền vững. Cùng với việc đưa khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, các hộ dân, hợp tác xã ở Tân Hưng chủ động đẩy mạnh liên kết trong chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và bảo đảm đầu ra ổn định cho người trồng nhãn. Hợp tác xã nông nghiệp Xanh Phố Hiến, xã Tân Hưng đã khẳng định vai trò “cầu nối” giữa nông dân và thị trường. Các thành viên thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm canh tác, định hướng phát triển giống nhãn đặc sản, hỗ trợ nhau bán hàng, quảng bá và tiêu thụ nhãn quả tươi cùi cổ với giá tại vườn từ 110.000- 120.000 đồng/kg. Xã Tân Hưng có 16 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản, như nhãn tươi, long nhãn, bột sắn, mật ong... Hầu hết, sản phẩm nông sản được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý; Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và công nhận sản phẩm OCOP, cho nên giá trị ngày càng cao trên thị trường. Bí thư Đảng ủy xã Tân Hưng Vũ Văn Thắng đánh giá: Những thành công trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động thương mại... là thành tựu bước đầu cần tiếp tục phát huy, nhân rộng. Hiện nay, hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp còn những khó khăn cần tháo gỡ, khắc phục. Việc liên kết giữa các hộ dân, tổ hợp tác, hợp tác xã với doanh nghiệp thu mua nông sản, nhất là nhãn tươi còn hạn chế, dẫn đến các mặt hàng nông sản bán với giá không ổn định. Một số hợp tác xã chưa chủ động tìm thị trường và định hướng phát triển, nhiều hộ dân chưa thay đổi tập quán sản xuất, chưa áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong canh tác... Để nâng cao giá trị nông sản, trong đó có nhãn lồng đặc sản, Đại hội Đảng bộ xã Tân Hưng lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt cần tập trung vào vùng nhãn đặc sản, phấn đấu tăng trưởng kinh tế với nhịp độ nhanh và bền vững, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân, giảm nghèo, tăng thu nhập”. Theo Bí thư Đảng ủy xã Tân Hưng Vũ Văn Thắng: Xã Tân Hưng xác định phát triển vùng nhãn đặc sản theo chuỗi giá trị, hướng hữu cơ; xây dựng quy trình sản xuất quả nhãn gắn mã vùng trồng; liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ mặt hàng nông sản có mã vùng trồng, gắn với chỉ dẫn địa lý; tiêu thụ sản phẩm qua nhiều kênh, trong đó có sàn thương mại điện tử. Địa phương tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác, nhất là hợp tác xã sản xuất đặc sản nổi trội: Quả nhãn tươi, long nhãn, mật ong... Tổ chức xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm nhãn quả tươi và mặt hàng nông sản, đưa sản phẩm lên sàn giao dịch điện tử để tiêu thụ tại thị trường nội địa, hướng xuất khẩu sang thị trường nước ngoài... Từ đó, nâng cao giá trị quả nhãn, phấn đấu nâng thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 136 triệu đồng/ người/năm, là địa phương không còn hộ nghèo.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.