Khai mạc “Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô”

Chiều 23/4, tại Hà Nội, Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 5 chính thức khai mạc với chủ đề “Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô”, thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng, doanh nghiệp và các cơ quan báo chí, truyền thông.

Khai mạc “Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô”.
Khai mạc “Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô”.

Diễn ra từ ngày 23–26/4 tại 62 Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm, TikTok Việt Nam và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam tổ chức, hướng tới mục tiêu phát triển thị trường trong nước, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và gia tăng độ phủ của hàng Việt.

Tại không gian trưng bày, nhiều sản phẩm đặc trưng của Hà Tĩnh được giới thiệu tới người tiêu dùng Thủ đô như cu đơ Lệ Phương, nước mắm Luận Nghiệp, nhung hươu Hiền Ngọc, trầm hương Tâm Thiên Hương, bánh đa vừng Nguyên Lâm, bánh ram Anh Thu, mật ong Cường Nga Hương Sơn… Các sản phẩm đều được chuẩn hóa về bao bì, nhãn mác, thông tin và truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu của các hệ thống phân phối hiện đại. Người tiêu dùng không chỉ mua sắm mà còn có cơ hội trải nghiệm, tìm hiểu quy trình sản xuất và câu chuyện làng nghề gắn với từng sản phẩm.

km-suc-song53-4013.jpg
Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 5 chính thức khai mạc với chủ đề “Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô”.

Điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp giữa không gian trưng bày trực tiếp và nền tảng số. Tâm điểm là phiên livestream từ 19 giờ - 22 giờ ngày 24/4 trên TikTok, với sự tham gia của lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương - gương mặt nghệ sĩ được đông đảo khán giả yêu mến. Hoạt động này góp phần mở rộng độ phủ sản phẩm trên môi trường số, đồng thời thúc đẩy mô hình kinh doanh đa kênh đang ngày càng trở thành xu hướng chủ đạo.

Theo ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, việc đưa đặc sản địa phương hiện diện tại những không gian trung tâm như Tràng Tiền là giải pháp cụ thể nhằm phát triển thị trường trong nước, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và nâng cao vị thế hàng Việt. Theo ông, cách làm này giúp kết nối hiệu quả giữa sản xuất và tiêu dùng, mở rộng kênh phân phối, nâng cao nhận diện và từng bước củng cố niềm tin của người tiêu dùng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

km-suc-song54-3617.jpg
Chương trình thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng, doanh nghiệp và các cơ quan báo chí, truyền thông.

Đồng quan điểm, ông Lê Trung Phước, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, chương trình là cơ hội để doanh nghiệp địa phương mở rộng thị trường, hoàn thiện sản phẩm, nâng cao chất lượng và đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn của hệ thống phân phối hiện đại, qua đó gia tăng năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế hàng hóa Hà Tĩnh.

Lần đầu tiên được tổ chức theo chuyên đề gắn với một địa phương, “Sức sống hàng Việt” số 5 không chỉ quảng bá đặc sản Hà Tĩnh mà còn tạo thêm dư địa phát triển cho thị trường trong nước thông qua đa dạng hóa kênh phân phối và nâng cao khả năng tiếp cận của hàng Việt. Sự kết hợp giữa trưng bày trực tiếp và chuyển đổi số được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới, giúp doanh nghiệp địa phương mở rộng đầu ra, gia tăng giá trị và từng bước khẳng định chỗ đứng vững chắc trên thị trường nội địa.

Có thể bạn quan tâm

Thủ đô đang chứng kiến sự chuyển đổi mô hình đô thị mới. (Ảnh: HNV)

Đồng bộ trong phát triển đô thị phía tây Hà Nội

Cùng cả nước, Hà Nội đang bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, với những yêu cầu cao hơn về chất lượng sống, năng lực cạnh tranh và tính bền vững. Theo đó, việc chuyển đổi từ mô hình “đô thị nén phẳng” sang “đô thị đa tầng” không còn là lựa chọn, mà là tất yếu.

Lễ phát động Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Nông nghiệp và Môi trường.

Phát động cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật, sưu tầm tư liệu lịch sử ngành Nông nghiệp và Môi trường

Ngày 23/4, tại Hà Nội, Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức lễ phát động Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Nông nghiệp và Môi trường với chủ đề “Gieo hạt nắng vàng”, đồng thời phát động Cuộc vận động sưu tầm tư liệu, hiện vật lịch sử ngành Nông nghiệp và Môi trường.

Đại tá Phạm Hồng Phong, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng phát biểu tại Hội thi.

Sôi nổi Hội thi Báo cáo viên giỏi

Trong hai ngày 22 và 23/4, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đã tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2026. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống một cách sinh động và đầy thuyết phục.

Chủ tọa điều hành hội thảo.

75% du khách đến Bắc Ninh du lịch văn hóa tâm linh gắn với di tích

75% du khách đến Bắc Ninh du lịch văn hóa tâm linh, gắn với các di sản, di tích văn hóa là con số được đưa ra tại Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa với phát triển du lịch văn hóa tâm linh trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh" do Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh số 2 tổ chức ngày 23/4.

Các đại biểu nhấn nút khởi công Dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1.

Khởi công dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1

Ngày 23/4, tại phường Hoành Bồ, (Quảng Ninh), Liên danh nhà đầu tư gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi và Công ty Cổ phần EA SUP 5 đã phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức khởi công dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1.

Quang cảnh Hội thảo.

Hải Phòng phấn đấu đến năm 2050 trở thành trung tâm logistics quốc tế hiện đại

Hội thảo xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trở thành trung tâm logistics quốc tế hiện đại, gắn với cảng biển quốc tế, kết nối các tuyến hành lang, vành đai kinh tế vừa được Sở Công thương Hải Phòng phối hợp Viện Nghiên cứu chính sách và chiến lược (Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương) tổ chức.

"Tiết học Gen Z" – Lan tỏa thông điệp sống chuẩn của học sinh Thủ đô

"Tiết học Gen Z" – Lan tỏa thông điệp sống chuẩn của học sinh Thủ đô

Chương trình đã thu hút hơn 1,3 triệu học sinh tham gia trực tiếp tại các điểm cầu và nhanh chóng tạo nên một cơn sốt trên không gian mạng khi cán mốc 4 triệu lượt xem livestream. Sự kiện do Công an thành phố Hà Nội chủ trì, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong việc đổi mới phương thức giáo dục pháp luật cho thế hệ trẻ.

Năm học 2026-2027 Hà Nội có thêm nhiều trường học khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Trong ảnh: Trường THPT Đỗ Mười tuyển sinh chính thức từ năm học 2026-2027. (Ảnh: LÊ CHÍ)

Ba trường mới của Hà Nội dự kiến tuyển sinh hơn 1.200 chỉ tiêu vào lớp 10

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dự kiến giao 1.215 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 cho 3 trường mới: Trường trung học phổ thông Việt Hùng (xã Đông Anh), Trường trung học phổ thông Hoàng Quán Chi (phường Yên Hòa), Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Minh Châu (xã Minh Châu).