Phát động tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2026

Ngày 24/4, tại tỉnh Quảng Ninh, Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Trung ương, phối hợp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân cấp quốc gia năm 2026.

Các đại biểu ấn nút phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2026.
Các đại biểu ấn nút phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2026.

Dự và chỉ đạo có đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Trung ương; Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và một số các tỉnh, thành phố, cùng đông đảo công nhân và người lao động.

pd-2.jpg
Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình phát biểu khai mạc.

Phát biểu tại Lễ phát động, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh: Chăm lo, bảo vệ và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; bảo đảm môi trường làm việc an toàn, vệ sinh lao động là chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước. Đây không chỉ là yêu cầu phát triển bền vững, mà còn là thước đo của một nền kinh tế nhân văn, hiện đại và hội nhập.

Tháng hành động không chỉ là một sự kiện phát động, mà phải trở thành động lực đổi mới mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân mỗi người lao động; với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và người lao động, công tác an toàn, vệ sinh lao động đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nhận thức xã hội tiếp tục được nâng lên; nhiều mô hình quản trị an toàn tiên tiến được áp dụng và nhân rộng; điều kiện lao động từng bước được cải thiện. Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp từng bước được hạn chế; đời sống của người lao động tiếp tục được quan tâm chăm lo.

pd-3.jpg
Các đại biểu tham dự Lễ phát động.

Năm 2025, số vụ tai nạn lao động và số người bị tai nạn lao động trên cả nước giảm mạnh, đặc biệt ở khu vực có quan hệ lao động. Theo báo cáo của 34/34 địa phương, cả nước xảy ra 7.004 vụ tai nạn lao động, làm 7.156 người bị nạn, giảm hơn 15% so năm 2024. Số vụ tai nạn chết người là 621 vụ; số người chết là 658 người, đều giảm so năm trước. Thiệt hại vật chất cũng giảm mạnh, từ hơn 42.565 tỷ đồng năm 2024 xuống còn 14.026 tỷ đồng năm 2025.

Tuy đã có nhiều cố gắng và đạt được một số kết quả nhất định, nhưng công tác an toàn, vệ sinh lao động đang đứng trước những thách thức lớn hơn. Số vụ tai nạn lao động, số người mắc bệnh nghề nghiệp, các sự cố nghiêm trọng vẫn ở mức cao, chưa có sự giảm đều bền vững. Tai nạn lao động trong khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động vẫn gia tăng.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, tổng chi phí cho tai nạn lao động và thiệt hại tài sản là hơn 14.068 tỷ đồng, thiệt hại tài sản hơn 25 tỷ đồng và hơn 126.220 ngày công. Các ngành có nhiều tai nạn lao động chết người là xây dựng, dệt may, da giày, điện, khai khoáng.

pd-4.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng phát biểu tại Lễ phát động.

Tại Quảng Ninh, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và người lao động, năm 2025 đã giảm cả về số vụ và số người bị nạn. Trong cả khu vực có mối quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động đã xảy ra 568 vụ tai nạn lao động, làm 579 người bị nạn, giảm 21 vụ và 33 người bị nạn so năm 2024.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng khẳng định, tỉnh cam kết lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về an toàn, vệ sinh lao động; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong thực hiện mô hình tăng trưởng mới, trọng tâm là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Internet Vạn vật (IoT) trong giám sát, cảnh báo sớm rủi ro; đưa máy móc và từng bước tự động hóa, cơ giới hóa, giảm lao động thủ công trong môi trường nguy hiểm, độc hại; qua đó giảm thiểu tai nạn lao động; đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, xây dựng văn hóa an toàn, vệ sinh lao động, chăm lo đời sống cho công nhân.

pd-6.jpg
Bộ Nội vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Chủ đề Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2026 là “Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số”, nhằm thúc đẩy các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, người sử dụng lao động, người lao động và cộng đồng quan tâm, thực thi nghiêm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở thông qua các hoạt động cụ thể.

Được biết, trong Tháng hành động, trên toàn quốc sẽ diễn ra các hoạt động như: Đối thoại của hội đồng quốc gia và cấp tỉnh về an toàn vệ sinh lao động; thăm nạn nhân tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tổ chức các hoạt động kiểm tra, tự kiểm tra tại doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động, tổ chức các hoạt động dịch vụ an toàn vệ sinh lao động; tổ chức khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác an toàn vệ sinh lao động; tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động, phổ biến các mô hình hay, các sáng kiến cải thiện điều kiện lao động; thực hiện các hoạt động chăm sóc, khám sức khỏe người lao động; rà soát xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn tại doanh nghiệp.

pd-7.jpg
Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực bền bỉ, tinh thần trách nhiệm, những đóng góp to lớn, đầy ý nghĩa của Chính phủ, Bộ Nội vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương cùng các doanh nghiệp và công nhân, người lao động trên cả nước vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đồng chí khẳng định, Lễ phát động chính là sự kiện nhằm tôn vinh bảo vệ người lao động, đồng thời khơi dậy động lực, sức mạnh, phát huy vai trò trung tâm, chủ thể của giai cấp công nhân trong lao động, sản xuất, kiến tạo môi trường làm việc an toàn, nêu cao trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc quan tâm, chăm lo, tạo môi trường làm việc tốt hơn nữa cho công nhân và người lao động.

Đồng chí Lê Minh Trí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương, tổ chức công đoàn, các doanh nghiệp và người lao động tiếp tục phát huy tinh thần Ngày quốc tế Lao động, đề cao trách nhiệm và làm tốt hơn nữa công tác quản lý, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Đồng thời, các đơn vị tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về lao động, tiền lương, an toàn vệ sinh lao động, tạo hành lang pháp lý cho việc phát triển và xây dựng nguồn nhân lực, thu hút, trọng dụng nhân tài, các chuyên gia, lao động có trình độ chuyên môn cao, ưu tiên phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, làm động lực mới để nâng cao năng suất lao động quốc gia gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; bảo đảm việc làm bền vững, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân, tập trung triển khai hiệu quả, mở rộng hệ thống các chính sách phúc lợi, an sinh xã hội, quan tâm đến bảo hiểm xã hội, nhà ở, trường học, nhà trẻ, mẫu giáo, y tế, giáo dục cùng các thiết chế văn hóa khác, góp phần không ngừng nâng cao đời sống cho công nhân và người lao động.

pd-8.jpg
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn vệ sinh lao động.

Nhân dịp này, Bộ Nội vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn vệ sinh lao động.

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Hải Phòng hướng tới 100% dịch vụ công thiết yếu không phụ thuộc địa giới

Chính quyền thành phố Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 của Chính phủ, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp, vì sự phát triển của thành phố.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

Lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Quất Lâm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình lấy lời khai đối tượng. (Ảnh: Minh Khôi)

Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Thực hiện kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế biển.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.

Hoạt động sản xuất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thép Hòa Phát, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Sản xuất công nghiệp của tỉnh Hưng Yên tăng trưởng cao

Theo Thống kê tỉnh Hưng Yên, Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng qua của tỉnh Hưng Yên tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,34%; sản xuất và phân phối điện tăng 8,95%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 16,08%; ngành khai khoáng giảm 6,23%.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng quà người cao tuổi tiêu biểu từ 90 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Kết hợp hài hòa giữa bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

Ngày 1/10, tại Hải Phòng, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Bộ Y tế và thành phố Hải Phòng phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026 với chủ đề "Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số" và hưởng ứng Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10.

Hiện trường vụ cháy cụm kho xưởng trên địa bàn xã Sơn Đồng ngày 23/9. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Đề phòng nguy cơ cháy, nổ tại các nhà xưởng trong mùa mưa bão

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ cháy tại nhà xưởng. Do đặc thù xưởng có diện tích lớn nên dễ gây cháy lan, cháy to, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Hiện đang là mùa mưa bão, cũng là mùa cao điểm cháy nổ, nhất là nguy cơ do điện gây ra. 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: AT)

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh

Ngày 30/9, tại thành phố Bắc Ninh, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 223 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh.