Khám phá những nét đẹp đặc sắc của các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha

Ngày 23/4, tại Hà Nội, Trường đại học Hà Nội long trọng tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ Văn hóa các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha năm 2026.

Giảng viên Trường đại học Hà Nội chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu khách mời và đại diện Đại sứ quán các nước nói tiếng Tây Ban Nha. (Ảnh: KHẮC KIÊN)
Giảng viên Trường đại học Hà Nội chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu khách mời và đại diện Đại sứ quán các nước nói tiếng Tây Ban Nha. (Ảnh: KHẮC KIÊN)

Đến tham dự Lễ khai mạc Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha năm 2026 có đại diện của đại sứ quán các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha tại Việt Nam gồm: Cộng hòa Argentina, Cộng hòa Colombia, Cộng hòa Cuba, Vương quốc Tây Ban Nha, Cộng hòa Panama, Cộng hòa Peru, Cộng hòa Bolivariana Venezuela, Cộng hòa Chile, Liên bang Mexico, Cộng hòa Nicaragua, Cộng hòa Dominica.

Đây là một chuỗi gồm nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, học thuật đã được tổ chức trong suốt nhiều tuần vừa qua, nhờ vào tinh thần nhiệt huyết của đội ngũ giảng viên, sinh viên và các đơn vị đối tác đồng hành cùng Khoa tiếng Tây Ban Nha.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, thầy Nguyễn Văn Trào, Hiệu trưởng Trường đại học Hà Nội, khẳng định: “Trong nhiều năm qua, Trường đại học Hà Nội luôn coi việc thúc đẩy giao lưu văn hóa và hợp tác học thuật với các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha là một trong những định hướng quan trọng trong chiến lược quốc tế hóa của Nhà trường. Từ đào tạo tiếng Tây Ban Nha, mở rộng hợp tác với các trường đại học và tổ chức quốc tế, đến việc tổ chức các hoạt động học thuật và văn hóa đa dạng, chúng tôi luôn nỗ lực xây dựng một môi trường giáo dục nơi sinh viên không chỉ học ngoại ngữ mà còn học cách hiểu, tôn trọng và kết nối với thế giới.

Tuần lễ Văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha năm nay chính là một minh chứng sống động cho tinh thần đó. Trong những ngày tới, khuôn viên Trường đại học Hà Nội sẽ trở thành một không gian giao lưu văn hóa đầy sắc màu, nơi các thầy cô giáo, các em sinh viên và các vị khách quý có thể cùng nhau khám phá những nét đẹp đặc sắc của thế giới các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha thông qua các cuộc thi, các hoạt động giao lưu học thuật và trải nghiệm văn hóa”.

gen-h-ttpb.jpg
Thầy Nguyễn Văn Trào, Hiệu trưởng Trường đại học Hà Nội, phát biểu khai mạc Tuần lễ Văn hóa các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha năm 2026. (Ảnh: KHẮC KIÊN)

Một trong những hoạt động nổi bật nhất năm nay là cuộc thi ảnh và video mang tên "Ấn tượng Khoa tiếng Tây Ban Nha". Thông qua những bức ảnh và video, các em sinh viên đã thể hiện góc nhìn sáng tạo, gần gũi và đầy cảm xúc về đời sống sinh viên, những kỷ niệm dưới mái trường và tinh thần gắn kết của cộng đồng những người học và nói tiếng Tây Ban Nha tại Việt Nam. Mỗi tác phẩm dự thi đều là minh chứng quý báu cho tài năng, sự tinh tế và tình cảm mà các em dành cho Khoa tiếng Tây Ban Nha.

Bên cạnh đó, Trường đại học Hà Nội cũng đã tổ chức cuộc thi Tài năng Khoa tiếng Tây Ban Nha, nơi các em sinh viên tỏa sáng bằng chính khả năng của mình qua các tiết mục âm nhạc, vũ đạo, biểu diễn nghệ thuật và nhiều hình thức sáng tạo khác. Cuộc thi đã nhắc nhở chúng ta rằng học ngoại ngữ cũng đồng nghĩa với việc dám thể hiện bản thân, truyền tải cảm xúc và lan tỏa niềm vui tới mọi người.

Phát biểu tổng kết các hoạt động của Tuần lễ Văn hóa các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha năm 2026, cô Nguyễn Hà My, Phó Trưởng Khoa Tiếng Tây Ban Nha, nhấn mạnh: “Trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa 2026, chúng tôi vinh dự nhận được sự hỗ trợ quý báu từ các Đại sứ quán của các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha tại Việt Nam, cùng phối hợp tổ chức nhiều hoạt động đa dạng như các lớp học nấu ăn, các buổi chiếu phim và các lớp học nhảy. Nhờ những sáng kiến này, sinh viên của chúng tôi đã có cơ hội tiếp cận một cách sinh động và trực tiếp với sự phong phú về ẩm thực, nghệ thuật và văn hóa của thế giới nói tiếng Tây Ban Nha. Thông qua hương vị truyền thống, ngôn ngữ chung của điện ảnh và nhịp điệu sôi động của âm nhạc Latinh, các em hiểu rõ hơn về sự đa dạng trong phong tục, giá trị và biểu đạt văn hóa của nhiều quốc gia”.

gen-h-hmmm.jpg
Cô Nguyễn Hà My, Phó Trưởng Khoa Tiếng Tây Ban Nha, phát biểu tổng kết các hoạt động của Tuần lễ Văn hóa các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha năm 2026. (Ảnh: KHẮC KIÊN)

Tất cả những hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha 2026 cho thấy tiếng Tây Ban Nha không chỉ đơn thuần là một công cụ giao tiếp. Đó còn là cánh cửa mở ra tri thức, sáng tạo, tình hữu nghị giữa các dân tộc và sự thấu hiểu liên văn hóa.

Thế giới nói tiếng Tây Ban Nha trải rộng trên nhiều châu lục với hơn 600 triệu người sử dụng tiếng Tây Ban Nha, tạo nên một cộng đồng văn hóa rộng lớn và giàu bản sắc. Đó là một không gian văn hóa nơi lịch sử, nghệ thuật, văn học, âm nhạc và đời sống thường nhật hòa quyện với nhau để tạo nên những giá trị nhân văn sâu sắc, những câu chuyện truyền cảm hứng và những nhịp điệu sống đầy sức sống.

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.