Nhiều hộ dân phường Thanh Xuân đã bàn giao mặt bằng để làm đường Vành đai 2,5

Ngày 24/4, đại diện Ủy ban nhân dân phường Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, phường đang huy động toàn bộ hệ thống chính trị làm ngày, làm đêm để sớm bàn giao mặt bằng thực hiện dự án đường Vành đai 2,5 trên địa bàn.

Lực lượng chức năng phường Thanh Xuân tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án đường Vành đai 2,5.
Lực lượng chức năng phường Thanh Xuân tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án đường Vành đai 2,5.

Theo lãnh đạo Đảng ủy phường Thanh Xuân, thực hiện Quyết định số 11/QĐ-UBND, ngày 4/1/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5, trong suốt thời gian qua, toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phường đã tập trung cao độ, làm việc khẩn trương, nghiêm túc không kể ngày đêm, lễ, Tết để xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Dự án trên địa bàn phường Thanh Xuân được đánh giá ở mức độ rất khó, liên quan gần 500 thửa đất, khoảng 700 hộ gia đình, đi qua khu dân cư đông đúc, nhất là cụm dân cư tại làng cổ Nhân Chính.

Phường xác định công tác tuyên truyền, vận động là khâu quan trọng cùng với công khai, minh bạch các cơ chế, chính sách phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, lấy sự đồng thuận của nhân dân làm thước đo hiệu quả.

thanh-xuan-2-3603.jpg
Các công trình đang được khẩn trương tháo dỡ để bàn giao mặt bằng. (Ảnh: TÙNG LÂM)

Phường đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động như: tổ chức hội nghị lắng nghe, xin ý kiến nhân dân tại tổ dân phố, cụm dân cư thuộc dự án; đối thoại trực tiếp với các hộ dân, tổ chức bị ảnh hưởng trực tiếp; tuyên truyền trên báo chí, truyền hình; niêm yết công khai thông tin; thông tin tuyên truyền qua các kênh thông tin điện tử, mạng xã hội khu dân cư, hệ thống truyền thanh phường…

Để kịp thời lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, Đảng ủy phường Thanh Xuân đã ban hành Quyết định thành lập 6 Tổ công tác do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phường làm Tổ trưởng, cùng các đồng chí cán bộ địa bàn là thành viên, trực tiếp đến từng hộ dân để trao đổi, hướng dẫn và giải đáp những nội dung người dân còn băn khoăn, vướng mắc.

Đến ngày 31/3/2026, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phường Thanh Xuân đã thông qua và công khai 472/472 dự thảo phương án, đạt 100% số trường hợp đã kiểm đếm. Trong đó, khoảng 300 trường hợp cơ bản thống nhất với phương án và đề nghị sớm phê duyệt để chi trả tiền, bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.

Phường đã chi trả tiền thưởng tiến độ cho 142 trường hợp bàn giao mặt bằng đúng hạn, với tổng số tiền 3,525 tỷ đồng; thu hồi khoảng 1,5ha và phấn đấu cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 4/2026.

Các trường hợp đủ điều kiện được bố trí tái định cư bằng đất sẽ được bố trí suất tái định cư theo quy định (suất tối thiểu là 50m2).

Dự kiến vị trí tái định cư đối với các hộ dân diện giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Ngụy Như Kon Tum-Nguyễn Trãi được bố trí tại khu đất DM2 phường Đại Mỗ.

Hiện nay, dự án hạ tầng khu tái định cư tại phường Đại Mỗ đang được thực hiện song song với công tác giải phóng mặt bằng để bảo đảm sớm bàn giao tới các hộ dân.

Gia đình chị Phạm Thị Thu Huyền ở số 24 phố Nhân Hòa thuộc diện giải tỏa 100% diện tích. Sau khi được tuyên truyền, vận động, gia đình chị đã chủ động thu xếp đồ đạc, tìm nơi ở mới để chấp hành chủ trương giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

“Gia đình tôi đồng thuận với chủ trương chung nên đã sớm chuẩn bị việc di chuyển. Chúng tôi mong sau khi bàn giao mặt bằng, các chính sách bồi thường, hỗ trợ, nhất là hệ số K, sớm được xem xét để người dân có thêm điều kiện ổn định cuộc sống”, chị Huyền chia sẻ.

Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Huy Cường yêu cầu các cơ quan, đơn vị của phường phải nâng cao trách nhiệm và kỷ luật công vụ; khẩn trương thống kê các ý kiến giải đáp kiến nghị sau 10 Hội nghị đối thoại trực tiếp cung cấp ngay tới các Tổ công tác tuyên truyền, vận động gấp rút tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, ký biên bản bàn giao mặt bằng.

Các Tổ công tác tiếp quản mặt bằng theo nguyên tắc “tháo dỡ đến đâu, rào chắn, quản lý đến đó”, bảo đảm an toàn, trật tự, vệ sinh môi trường và phục vụ kịp thời tiến độ thi công.

Phường sẽ hỗ trợ các hộ dân dọn dẹp tài sản, di chuyển tới nơi tạm cư với tinh thần nghiêm túc, nhanh chóng, tạo thuận lợi cho người dân sớm bàn giao mặt bằng để triển khai phá dỡ.

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Hải Phòng hướng tới 100% dịch vụ công thiết yếu không phụ thuộc địa giới

Chính quyền thành phố Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 của Chính phủ, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp, vì sự phát triển của thành phố.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

Lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Quất Lâm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình lấy lời khai đối tượng. (Ảnh: Minh Khôi)

Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Thực hiện kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế biển.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.

Hoạt động sản xuất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thép Hòa Phát, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Sản xuất công nghiệp của tỉnh Hưng Yên tăng trưởng cao

Theo Thống kê tỉnh Hưng Yên, Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng qua của tỉnh Hưng Yên tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,34%; sản xuất và phân phối điện tăng 8,95%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 16,08%; ngành khai khoáng giảm 6,23%.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.