Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hưng Yên nắng hạ xanh trong - Vì cộng đồng không ma túy”

Tối 24/4, tại Quảng trường Nguyễn Văn Linh (phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên) Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an tỉnh Hưng Yên và các đơn vị chức năng tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Hưng Yên nắng hạ xanh trong - Vì cộng đồng không ma túy”.

Chương trình nghệ thuật được đầu tư kỹ lưỡng, bài bản, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.
Chương trình nghệ thuật được đầu tư kỹ lưỡng, bài bản, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Công an; Phạm Quang Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên. Sự kiện thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và hàng chục nghìn người dân tham dự.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy đang được triển khai sâu rộng trên phạm vi cả nước, với mục tiêu nâng cao nhận thức, trang bị cho nhân dân kiến thức, kỹ năng nhận diện các loại ma túy và phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy.

ndo_br_9.jpg
Ban tổ chức lồng ghép tuyên truyền đến người dân những thông tin hữu ích về hiểm họa ma túy.

Thông qua chương trình góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cộng đồng, phát huy vai trò của từng cá nhân trong việc phát hiện, tố giác tội phạm với phương châm mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi khu dân cư là một pháo đài, cùng chung tay xây dựng Việt Nam trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, phát triển và không ma túy.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Ngô Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an nhấn mạnh: Ma túy là hiểm họa trực tiếp đối với giống nòi, sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững của đất nước.

ndo_br_10.jpg
Thiếu tướng Ngô Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phát biểu.

Trong bối cảnh tình hình tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, công tác phòng, chống ma túy cần được triển khai với tư duy mới, cách làm mới, lấy phòng ngừa là chính, lấy cơ sở làm địa bàn trọng tâm và lấy nhân dân làm chủ thể.

Mỗi người dân không chỉ là đối tượng được bảo vệ mà còn là lực lượng tham gia tích cực, cùng chung tay xây dựng thế trận phòng, chống ma túy vững chắc ngay từ cơ sở, vì một Việt Nam an toàn, phát triển và không ma túy.

ndo_br_4-8543.jpg
Các tiết mục đặc sắc được dàn dựng công phu với hiệu ứng âm thanh, ánh sáng chuyên nghiệp.

Điểm đặc biệt của chương trình là sự kết hợp giữa tuyên truyền pháp luật và nghệ thuật biểu diễn. Những câu hỏi giao lưu trực tiếp về các loại ma túy mới, về những biểu hiện nguy hiểm như “ngáo đá”, hay các thủ đoạn lợi dụng thuốc lá điện tử để pha trộn ma túy trái phép đã thu hút sự tham gia hào hứng của đông đảo nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên.

Sức hút của chương trình còn đến từ sự tham gia của nhiều nghệ sĩ được công chúng yêu mến như Bùi Hoàng Yến, Phạm Thu Hà, Thanh Duy, Ái Phương, Hương Tràm…

ndo_br_2-6993.jpg
Hình tượng Bác Hồ là chủ đề xuyên suốt chương trình nghệ thuật.

Không chỉ mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, các nghệ sĩ còn trực tiếp gửi gắm thông điệp tới cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ: hãy lựa chọn lối sống lành mạnh, nuôi dưỡng đam mê và nói không với ma túy. Âm nhạc, ánh sáng và cảm xúc đã hòa quyện, tạo nên một không gian lan tỏa tích cực, nơi thông điệp phòng, chống ma túy được tiếp nhận một cách tự nhiên nhưng sâu sắc.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức khẳng định quyết tâm cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về xây dựng “xã, phường không ma túy”, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 50% xã, phường, đặc khu không ma túy, tiến tới xây dựng tỉnh, thành phố không ma túy.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh khai mạc Lễ hội chùa Long Đọi Sơn năm 2026.

Ninh Bình: Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội chùa Long Đọi Sơn

Chùa Long Đọi Sơn tọa lạc trên núi Đọi linh thiêng, thuộc phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngôi chùa được xây dựng trên đỉnh núi Đọi, trong khuôn viên 2ha vườn rừng. Hằng năm, Lễ hội chùa Long Đọi Sơn được tổ chức từ ngày 18-21/3 âm lịch, với các nghi lễ truyền thống và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Máy đào hầm TBM số 2 mang tên "Táo bạo" đã về đích an toàn tại ga ngầm S12 trước cửa ga Hà Nội.

Máy đào hầm metro Hà Nội được thiết kế riêng, tái sử dụng có điều kiện

Trước những băn khoăn về việc sử dụng 2 máy đào hầm TBM cho các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, máy đào hầm được thiết kế riêng theo từng dự án với yêu cầu kỹ thuật đặc thù; máy có thể được tái sử dụng, song cần được xem xét thận trọng về kỹ thuật và hiệu quả kinh tế.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, lưu lượng phương tiện tăng dần theo khung giờ, song tình hình giao thông nhìn chung ổn định, việc di chuyển diễn ra thuận lợi.

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

Mô hình trải nghiệm trong môi trường quân đội dành cho trẻ em đang trở thành xu hướng được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt trong dịp hè. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vui chơi, những chương trình này hướng tới mục tiêu rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự lập, khả năng thích nghi và ý thức trách nhiệm cho trẻ.

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).