Sôi nổi Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026 tại Ninh Bình

Tối 24/4, tại Quảng trường 3/2, phường Nam Định, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026.
Các đại biểu cắt băng khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, Ngày sách và văn hóa đọc năm 2026 được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt, là năm đầu tiên sau sáp nhập địa giới hành chính, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Đây cũng là năm đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Với chủ đề “Mạch tri thức - Từ trang sách đến không gian số”, sự kiện không chỉ là hành trình tiếp nhận tri thức, mà còn là hành trình sáng tạo, chia sẻ và lan tỏa giá trị của tri thức; đồng thời là lời khẳng định mạnh mẽ về sự tiếp nối và đổi mới của văn hóa đọc đối với cộng đồng trong không gian số hiện đại.

img-0643-3930.jpg
Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho các đơn vị tham gia.

Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 đã diễn ra từ ngày 1/4 và tiếp tục được đẩy mạnh triển khai, thực hiện đến hết ngày 1/5, với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi, thiết thực trong phạm vi toàn tỉnh tại các cơ quan, đơn vị, trường học, nhà sách.

Trong đó, sự kiện cấp tỉnh được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 24-27/4. Tại đây, các đại biểu, nhân dân và những người yêu sách được tham quan, trải nghiệm gần 30 gian trưng bày sách, báo đến từ các nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách có uy tín; trải nghiệm đọc sách trên xe thư viện lưu động đa phương tiện, thư viện số; tham quan và trải nghiệm Triển lãm số về phát triển bền vững biển đảo Việt Nam: “Hoàng Sa-Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”; tham quan gian trưng bày “Báo giấy” được phát hành tại Việt Nam từ cuối thế kỷ 19 đến nay của kỷ lục gia-nhà sưu tầm sách, báo Nguyễn Phi Dũng đã được tổ chức kỷ lục Việt Nam xác nhận…

img-0644-5899.jpg
Các đơn vị trao tặng sách tại chương trình.

Bên cạnh đó, tại sự kiện diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như: tôn vinh, tặng quà những tấm gương học sinh nghèo vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập; trao tặng hàng nghìn đầu sách cho các trường học trên địa bàn tỉnh và các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, múa rối nước, cuộc thi tiếng Anh.

Với những hoạt động thiết thực và đẩy mạnh truyền thông, quảng bá sách sâu rộng được thực hiện xuyên suốt trong cả năm 2026 trên phạm vi toàn tỉnh, sự kiện được kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa văn hóa đọc sách, xây dựng xã hội học tập bền vững trên địa bàn.

img-0648-3637.jpg
Các em thiếu nhi trải nghiệm không gian đọc sách tại sự kiện.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.