Phát động cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật, sưu tầm tư liệu lịch sử ngành Nông nghiệp và Môi trường

Ngày 23/4, tại Hà Nội, Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức lễ phát động Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Nông nghiệp và Môi trường với chủ đề “Gieo hạt nắng vàng”, đồng thời phát động Cuộc vận động sưu tầm tư liệu, hiện vật lịch sử ngành Nông nghiệp và Môi trường.

Lễ phát động Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Nông nghiệp và Môi trường.
Lễ phát động Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Nông nghiệp và Môi trường.

Chương trình có sự tham dự của hơn 200 đại biểu là đại diện các cơ quan Trung ương, địa phương, chuyên gia, văn nghệ sĩ và nhà báo.

Hai cuộc vận động được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị tốt đẹp của ngành Nông nghiệp và Môi trường, lan tỏa hình ảnh con người, thiên nhiên và những thành tựu nổi bật của ngành trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, ứng phó biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh và bền vững.

dmt-1753ok.jpg
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Theo Tiến sĩ Đào Xuân Hưng, Tổng Biên tập Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường, nhấn mạnh nông nghiệp và môi trường từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng lớn của thi ca Việt Nam, là một phần quan trọng trong mạch nguồn văn hóa dân tộc. Trong giai đoạn phát triển mới, cần thêm những nhịp cầu bằng ngôn ngữ văn học nghệ thuật để tôn vinh giá trị lao động trong nông nghiệp, nông thôn, khơi dậy tình yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ môi trường.

Phát biểu ý kiến tại lễ phát động, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đánh giá đây là hoạt động có ý nghĩa, góp phần khơi dậy sự tham gia của báo chí trong gìn giữ, phát huy những giá trị của ngành Nông nghiệp và Môi trường. Đồng chí khẳng định, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, lan tỏa cuộc vận động tới các cơ quan báo chí và hội viên cả nước.

dmt-1718ok.jpg
Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến phát biểu tại sự kiện.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết, giai đoạn 2021-2025, dù đối mặt nhiều khó khăn, ngành nông nghiệp vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng toàn ngành ước đạt khoảng 3,78%; sản lượng lúa đạt khoảng 43,5 triệu tấn; thủy sản đạt gần 10 triệu tấn. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản vượt 70 tỷ USD, với mức xuất siêu hơn 21 tỷ USD.

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, bên cạnh những chỉ số kinh tế, ngành Nông nghiệp và Môi trường còn cần được nhìn nhận ở chiều sâu văn hóa, lịch sử và cảm xúc, những yếu tố làm nên sức sống bền vững của ngành. Từ đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát động đồng thời hai cuộc vận động để vừa khơi dậy sáng tạo nghệ thuật, vừa gìn giữ ký ức ngành.

dmt-1669ok.jpg
Tiến sĩ Đào Xuân Hưng, Tổng Biên tập Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại sự kiện.

Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Nông nghiệp và Môi trường dành cho công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước, cùng người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam, với 3 thể loại: ca khúc, thơ và ký. Các tác phẩm tập trung phản ánh vai trò, sứ mệnh của ngành; đời sống nông thôn mới; những tấm gương tiêu biểu trong bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 23/4/2026 đến hết ngày 30/8/2027, dự kiến tổng kết, trao giải vào tháng 11/2027.

Cùng với đó, Cuộc vận động sưu tầm tư liệu, hiện vật lịch sử ngành Nông nghiệp và Môi trường nhằm thu thập, bảo tồn, phát huy giá trị các tư liệu, hiện vật qua các thời kỳ phát triển của ngành, phục vụ công tác trưng bày, triển lãm và hướng tới xây dựng không gian truyền thống trong thời gian tới.

Các tư liệu, hiện vật được sưu tầm trải rộng từ nông nghiệp truyền thống đến hiện đại, từ công cụ sản xuất, tư liệu canh tác đến tài liệu, hình ảnh về môi trường, biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học. Thời gian tiếp nhận từ tháng 5/2026 đến tháng 8/2027, với các hình thức hiến tặng, cho mượn hoặc số hóa.

Theo ban tổ chức, hai cuộc vận động được triển khai đồng bộ, hướng tới huy động sự tham gia rộng rãi của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, qua đó góp phần kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai của ngành Nông nghiệp và Môi trường; lan tỏa những giá trị nhân văn, khơi dậy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm với tài nguyên, môi trường và khát vọng phát triển nông nghiệp xanh, bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Festival Thăng Long-Hà Nội là dịp tôn vinh, quảng bá giá trị di sản Thủ đô.

Tôn vinh di sản qua Festival Thăng Long-Hà Nội 2026

Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II năm 2026 mang chủ đề “Dòng chảy di sản-Heritage Flow” tôn vinh văn hiến nghìn năm của Hà Nội, đồng thời mở ra không gian kết nối sáng tạo, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh Hà Nội hội nhập, hiện đại.

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cùng các đại biểu tham quan gian hàng của các hợp tác xã bày bán tại Hội nghị.

Gần 24.000 hợp tác xã nông nghiệp, khoảng 10% có phụ nữ tham gia quản lý, điều hành

Ngày 7/5, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp Liên minh Hợp tác xã quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương (ICA-AP) tổ chức Hội nghị Phụ nữ 2026 với chủ đề “Trao quyền để phát triển: Phụ nữ trong nông nghiệp và hợp tác xã”, hưởng ứng Năm quốc tế nữ nông dân 2026 do Liên hợp quốc phát động.

[Video] Đồng thuận bàn giao mặt bằng thực hiện dự án Quốc lộ 21B

[Video] Đồng thuận bàn giao mặt bằng thực hiện dự án Quốc lộ 21B

Sau nhiều năm gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 21B đoạn qua xã Thanh Oai. Đến nay, đang ghi nhận những chuyển biến tích cực khi cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng quán triệt, triển khai nội dung chính Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức thi hành Luật Thủ đô năm 2026.

Hà Nội triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026

Sáng 7/5, thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai, thi hành Luật Thủ đô số 02/2026/QH16. Tới dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Đêm Cố đô

Đêm Cố đô

Nối tiếp chuỗi sự kiện của Lễ hội Hoa Lư-Ninh Bình năm 2026, trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2026, không gian Phố cổ Hoa Lư trở thành điểm hẹn văn hóa-du lịch sôi động với lễ hội pháo hoa rực rỡ, thả hoa đăng trên sông và các chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Chú trọng bảo tồn và phát huy nghề truyền thống

Chú trọng bảo tồn và phát huy nghề truyền thống

Phường Thượng Hồng (tỉnh Hưng Yên) có làng nghề mộc mỹ nghệ truyền thống đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường bằng sự kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và phương thức sản xuất mới.

Vĩnh Tường thích ứng với phương thức quản trị mới

Vĩnh Tường thích ứng với phương thức quản trị mới

Trải qua 10 tháng hoạt động, xã Vĩnh Tường (tỉnh Phú Thọ) cơ bản thích ứng với phương thức quản trị mới, lấy chuyển đổi số là nền tảng, cải cách hành chính là khâu đột phá, sự hài lòng của người dân là thước đo hiệu quả công việc.

Xây dựng chính quyền thân thiện, hiệu quả

Xây dựng chính quyền thân thiện, hiệu quả

Tại xã Nguyễn Lương Bằng (thành phố Hải Phòng), công tác cải cách hành chính thể hiện ở việc hoàn thiện thể chế, tinh gọn quy trình và được triển khai bằng nhiều mô hình sáng tạo, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo...

Khắc phục khó khăn trong vận hành chính quyền cơ sở

Khắc phục khó khăn trong vận hành chính quyền cơ sở

Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là bước đi cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng về đổi mới tổ chức bộ máy, hướng tới xây dựng một nền hành chính hiện đại, phục vụ, lấy người dân làm trung tâm.

Quang cảnh phiên họp.

Bắc Ninh đề nghị xếp tỉnh loại I, làm cơ sở phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030

Theo quy định tại Nghị định số 307/2025/NĐ-CP của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính, sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, Bắc Ninh đạt 81 điểm. Tỉnh kiến nghị Bộ Nội vụ xem xét, phân loại đơn vị hành chính tỉnh Bắc Ninh là tỉnh loại I, tạo tiền đề lên thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: TL)

Hoàn thiện chính sách quản lý biển, hiện thực hóa mục tiêu Việt Nam mạnh và giàu từ biển

Việc xây dựng chính sách của Luật nhằm hoàn thiện các chính sách, pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường, quản lý, sử dụng không gian biển;… góp phần thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển.

Một tiết mục tại chương trình. (Ảnh: Việt Cường)

Lan tỏa giá trị nghệ thuật ca trù

Câu lạc bộ ca trù xứ Đông (phường Lê Chân, Hải Phòng) và Câu lạc bộ ca trù An Biên (Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố, Hải Phòng) vừa tổ chức chương trình “Canh hát cửa Đình rằm tháng Ba”.