Quảng Ninh: Tiêu hủy hơn 26 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh ngày 23/4 cho biết vừa phối hợp với các lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện các trường hợp mua bán, vận chuyển hàng chục tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Lực lượng Quản lý thị trường tiến hành niêm phong toàn bộ tang vật vi phạm.
Lực lượng Quản lý thị trường tiến hành niêm phong toàn bộ tang vật vi phạm.

Cụ thể, vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 22/4, Đội Quản lý thị trường số 3, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an Đặc khu Vân Đồn kiểm tra hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thanh Hương, sinh năm 1985, phát hiện 192kg chả mực nhập lậu và 100kg mực khô không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương khai nhận mua toàn bộ số hàng hóa trôi nổi trên thị trường về bán kiếm lời và không có hóa đơn, chứng từ và giấy tờ hợp pháp liên quan tới hàng hóa.

Trước đó vào hồi 9 giờ, ngày 18/4, Đội Quản lý thị trường số 4 phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an phường Móng Cái 1 và Đội Kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan khu vực VIII tiến hành khám kho lạnh tại thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, do ông Nình A Dảu (ở thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn) là chủ hàng. Lực lượng chức năng phát hiện 10.500kg chân gà đông lạnh được đựng trong 700 hộp carton (15kg/hộp), không có thông tin trên bao bì hàng hóa. Toàn bộ số hàng hoá trên ông Nình A Dảu mua trôi nổi trên thị trường về bán kiếm lời, không có hoá đơn, chứng từ và giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

ql-2.jpg
Lực lượng chức năng khám kho hàng chứa 10.500kg chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Ngay sau, đó vào hồi 10 giờ cùng ngày; lực lượng chức năng tiến hành khám kho lạnh tại khu phố Hải Xuân 12, phường Móng Cái 1, do ông Sẻn Văn Lèng (ở khu phố Hải Yên 1, phường Móng Cái 3) là chủ hàng, phát hiện 3.300kg cánh gà đông lạnh được đựng trong 220 bao tải dứa (15kg/bao). Ông Sẻn Văn Lèng khai nhận thu mua của nhiều người không quen biết về để bán kiếm lời và không có hoá đơn, chứng từ và giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa

Tiếp đến, vào hồi 12 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục tiến hành khám kho lạnh tại thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, do ông Sằn A Sàu (ở thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn) là chủ hàng; phát hiện 12.000kg chân lợn cắt khúc đông lạnh (phần móng giò) được đựng trong 600 bao dứa xanh (20kg/bao). Ông Sằn A Sàu khai nhận mua số hàng trên của nhiều người không quen biết về để bán kiếm lời và không có hoá đơn, chứng từ, giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.

ql-3.jpg
Lực lượng chức năng khám kho lạnh chứa 3.300kg cánh gà đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Hiện, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng vi phạm và buộc tiêu hủy toàn bộ hơn 26 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra, xử lý 157 vụ vi phạm về an toàn thực phẩm, phạt tiền 3.231.448.000 đồng, buộc tiêu hủy hơn 80 tấn thực phẩm các loại và nhiều loại hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhập lậu trị giá gần 7 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung thăm hỏi và trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tới thương, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thăm, tặng quà người có công

Ngày 26/4, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung đến thăm, trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới các thương, bệnh binh đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Hải Dương nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.

Công tác kiểm tra, nạo vét, bảo đảm hệ thống thoát nước trên địa bàn Thủ đô Hà Nội được triển khai đồng bộ.

Chủ động ứng trực, bảo đảm thoát nước phục vụ nhân dân dịp nghỉ lễ

Nhằm bảo đảm hạ tầng đô thị vận hành thông suốt, phục vụ nhân dân trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2026, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thoát nước Hà Nội đã xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án quản lý, vận hành hệ thống thoát nước trên toàn địa bàn.

Hà Nội áp dụng thí điểm vùng phát thải thấp ở trung tâm Hà Nội từ ngày 1/7/2026.

Người dân tích cực hưởng ứng thí điểm vùng phát thải thấp ở trung tâm Hà Nội

Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội sẽ bắt đầu thí điểm vùng phát thải thấp tại một số tuyến phố thuộc phường Hoàn Kiếm. Ngay trước thời điểm triển khai, ghi nhận cho thấy đông đảo người dân đã chủ động điều chỉnh thói quen đi lại, thể hiện sự đồng tình với chủ trương và bước đầu chuyển từ nhận thức sang hành động.

Tác giả giao lưu trong buổi lễ ra mắt.

“Chuyện với Thanh”: Cách tiếp cận mới về lịch sử cho bạn đọc trẻ

“Chuyện với Thanh” là cuốn sách của tác giả Nguyễn Thành Nam, một trong những sáng lập viên chủ chốt của Tập đoàn FPT. Lấy cảm hứng từ việc dạy môn lịch sử trong trường, cuốn sách mở ra một cách tiếp cận mới cho người trẻ, từ câu chuyện của một sinh viên có thật ngoài đời. Sách do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành.

Nhà thầu thi công lắp đặt cốt thép bệ trụ chính cầu Trần Hưng Đạo giữa sông, chuẩn bị đổ bê-tông vượt "đường găng" lũ tiểu mãn.

Vừa thúc tiến độ, vừa ngóng mặt bằng

Khi bóng tối loang xuống lòng sông Hồng, tại công trường cầu Trần Hưng Đạo, những bóng đèn cao áp đồng loạt bật thành một vệt sáng nối liền hai bên bờ. Ở đó, bất chấp nắng mưa, ngày cũng như đêm, những người công nhân chia ca, phân kíp, miệt mài thi công, phấn đấu hoàn thành công trình vào quý II/2027 theo đúng tiến độ.

Màn biểu diễn rực rỡ của các đội tham gia liên hoan.

Liên hoan Yosakoi Việt Nam lần thứ IV năm 2026

Trong khuôn khổ Tuần Du lịch Ninh Bình 2026, ngày 25/4, tại Khu du lịch Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình, Hội Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật phối hợp Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình và Khu du lịch Tam Chúc tổ chức Liên hoan Yosakoi Việt Nam lần thứ IV năm 2026.

Các đại biểu dự lễ khai hội Đền Lăng.

Bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội Đền Lăng

Trong lịch sử Việt Nam, Lê Đại Hành không chỉ là một vị hoàng đế có đóng góp lớn trong chống quân Tống phương Bắc, quân Chiêm phương Nam và giữ nền độc lập cho dân tộc mà còn có nhiều công lao trong sự nghiệp ngoại giao xây dựng và kiến tạo đất nước Đại Cồ Việt.

Tuyến đường di cư của chim nước quốc tế thuộc hành lang bay Đông Á-Úc châu. (Ảnh: VŨ ĐẠT)

Xuân Thủy lặng xanh

Tại cửa Ba Lạt (Ninh Bình), nơi dòng sông Hồng hòa vào Biển Đông, khi con nước vừa rút xuống lúc sáng sớm, những dải bãi bồi đẫm phù sa mềm mướt dần lộ ra. Mùi gió biển mặn mòi quyện với bùn non, chỉ cần thoảng qua cũng đủ gợi nhớ rất lâu.

Chương trình nghệ thuật được đầu tư kỹ lưỡng, bài bản, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hưng Yên nắng hạ xanh trong - Vì cộng đồng không ma túy”

Tối 24/4, tại Quảng trường Nguyễn Văn Linh (phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên) Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an tỉnh Hưng Yên và các đơn vị chức năng tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Hưng Yên nắng hạ xanh trong - Vì cộng đồng không ma túy”.

Hải Phòng cam kết sẽ nỗ lực tối đa, siết chặt kỷ cương để thực hiện đúng các chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 Chính phủ giao. (Ảnh minh họa. Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Nỗ lực tối đa, siết chặt kỷ cương thực hiện giải ngân vốn đầu tư công

Năm 2026, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công cho thành phố Hải Phòng là 38.756 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2026; Ủy ban nhân dân thành phố đã kịp thời ban hành các quyết định giao kế hoạch chi tiết với tổng mức vốn là 38.806 tỷ đồng.