Hơn 85.000 thí sinh TP Hồ Chí Minh bước vào môn thi tốt nghiệp đầu tiên

Sáng 28/6, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cùng đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đến kiểm tra một số điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức kiểm tra tại điểm thi Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức kiểm tra tại điểm thi Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại điểm thi Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo với đoàn công tác, bà Lê Thị Minh Hà, Trưởng điểm thi Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn cho biết, điểm thi có hơn 560 thí sinh.

Cùng với cả nước, 85.000 thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh bước vào ngày thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.

Cùng với cả nước, 85.000 thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh bước vào ngày thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.

Ở điểm thi này, có cả thí sinh trung học phổ thông và thí sinh tự do. Cán bộ và giáo viên coi thi đã quán triệt các thí sinh về quy chế thi. Đồng thời, điểm thi cũng luôn nhắc nhở giáo viên coi thi thực hiện nghiêm túc quy chế thi để kỳ thi diễn ra một cách thông suốt.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức nhận định, tinh thần chuẩn bị của các điểm thi rất chu đáo. Các em đi thi nhìn chung tinh thần phấn khởi, tự tin. Với tinh thần này, hy vọng các thí sinh ở Thành phố Hồ Chí Minh có một kỳ thi an toàn, có kết quả kỳ thi tốt.

“Thành phố mong muốn các em học sinh sẽ phát huy được hết năng lực trong kỳ thi để có kết quả tốt nhất có thể, và quan trọng chúng ta có được một kỳ thi an toàn, đúng quy định”, đồng chí Dương Anh Đức nhấn mạnh và mong các thí sinh giữ sức khỏe cho tốt để có một trạng thái tốt nhất khi tham gia kỳ thi.

Thí sinh tranh thủ ôn lại bài trước khi thi môn Ngữ văn, môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.

Thí sinh tranh thủ ôn lại bài trước khi thi môn Ngữ văn, môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.

Đồng chí Dương Anh Đức cũng gửi gắm đến quý phụ huynh chăm sóc cho con em mình để có một trạng thái tâm lý tốt nhất, tinh thần sức khỏe tốt nhất và nhắc nhở các thí sinh tuyệt đối không có vi phạm quy chế, tránh những điều đáng tiếc xảy ra.

Đồng thời, lưu ý các điểm thi thường xuyên rà soát lại các điều kiện về ánh sáng, âm thanh… để bảo đảm cho môi trường thi thuận lợi cho các em.

Thí sinh tại điểm thi Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh làm thủ tục vào phòng thi.

Thí sinh tại điểm thi Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh làm thủ tục vào phòng thi.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố có 156 điểm thi, với tổng số thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông hơn 85.000 thí sinh. Địa phương có tổng số thí sinh lớn thứ 2 cả nước, chỉ sau Hà Nội.

Thành phố thực hiện giao đề thi vào mỗi buổi sáng và nhận bài thi vào chiều cùng ngày, không để đề thi, bài thi qua đêm tại các điểm thi. Toàn bộ khâu vận chuyển đề thi, bài thi đều có sự phối hợp và giám sát chặt chẽ của lực lượng công an để bảo đảm tính bảo mật và an toàn tuyệt đối.

Giáo viên coi thi tại điểm thi Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh ghi số báo danh.

Giáo viên coi thi tại điểm thi Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh ghi số báo danh.

Trong các ngày diễn ra kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã lên các phương án phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, thanh niên xung phong… hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cán bộ coi thi và thí sinh đến điểm thi đúng thời gian quy định.

Giáo viên coi thi nhắc lại quy chế thi cho các thí sinh trước khi thi môn Ngữ văn.

Giáo viên coi thi nhắc lại quy chế thi cho các thí sinh trước khi thi môn Ngữ văn.

Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh bảo đảm cung cấp điện ổn định, có phương án dự phòng khi xảy ra tình huống đột xuất trong suốt mùa thi. Ngoài ra, Thành phố cũng lên các kịch bản phòng, chống cháy nổ, thiên tai, dịch bệnh và ứng phó với các tình huống bất thường có thể xảy ra.

Có thể bạn quan tâm

Phiên thảo luận với chủ đề "Gen Z & Dấu chân xanh” tập trung vào những vấn đề thiết thực với người trẻ trong thời đại số. (Ảnh: DƯƠNG TRIỀU)

Trang bị kỹ năng tài chính số an toàn cho sinh viên

Ngày 12/10, tại Hà Nội, báo Tiền Phong phối hợp một số đơn vị tổ chức tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” nhằm tạo diễn đàn để sinh viên trao đổi về xu hướng thanh toán số, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, an toàn giao dịch, góp phần lan tỏa thông điệp về lối sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm trong thế hệ trẻ. 

Hoạt động nghiên cứu, thực hành tại Đại học Phenikaa. (Ảnh: THƠM VŨ)

Nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ trong giáo dục đại học

Cùng với đào tạo, công tác nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ là một trụ cột quan trọng của giáo dục đại học. Thời gian qua, hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được các cơ sở giáo dục đại học tích cực triển khai nhằm góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Ngày hội quy tụ gần 70 trường đại học và tổ chức giáo dục hàng đầu đại diện cho 17 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu. (Ảnh: BTC)

Hợp tác giáo dục mở rộng ra nhiều cơ hội học tập cho sinh viên Việt Nam tại Liên minh châu Âu

Tuần lễ Giáo dục châu Âu 2026 đã chính thức khép lại sau chuỗi hoạt động sôi nổi diễn ra từ ngày 8-11/10 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ gần 70 trường đại học, cơ sở giáo dục đến từ 17 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), thu hút hơn 2.700 học sinh, sinh viên và phụ huynh.

Các học viên lớp xóa mù chữ ở bản Làng Sáng (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Quản lý bằng dữ liệu với giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, bảo đảm quyền học tập của người dân

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng quy định về điều kiện bảo đảm, quy trình kiểm tra công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ với quan điểm xuyên suốt là bảo đảm quyền học tập của người dân, quản lý dựa trên dữ liệu, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, duy trì kết quả giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ.

Ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

24 biên bản hợp tác được trao tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số

Trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, 24 biên bản ghi nhớ (MOU) giữa các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế đã được ký kết. Nội dung hợp tác tập trung vào đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục nghề nghiệp.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: NH)

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sức khỏe

Sáng 9/10, tại Hà Nội, Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức khai mạc Hội nghị Khoa học sức khỏe với chủ đề “Chăm sóc sức khỏe toàn diện trong kỷ nguyên số”. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 9 và 10/10 với 59 báo cáo khoa học thuộc các lĩnh vực y khoa, răng-hàm-mặt, dược và điều dưỡng.

Sinh viên Học viện Ngân hàng trao đổi, thảo luận trong giờ học. (Ảnh: HVNH)

Gắn đào tạo đại học với nhu cầu doanh nghiệp

Nhiều cơ sở giáo dục đại học đang đưa doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào đào tạo, từ xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng chương trình đến thực hành, nghiên cứu. Qua đó, liên kết Nhà nước-nhà trường-doanh nghiệp từng bước đi vào thực chất, gắn đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo với nhu cầu thị trường.

Các cơ sở giáo dục và đào tạo của Việt Nam tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục, mở rộng quan hệ giữa với các cơ sở đại học, tổ chức giáo dục quốc tế. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Các cơ sở giáo dục tích cực kết nối, mở rộng hợp tác, học hỏi kinh nghiệm quốc tế

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số mở ra không gian kết nối các doanh nghiệp công nghệ, cơ sở đại học, tổ chức giáo dục, các đơn vị phát triển giải pháp. Nhiều hoạt động ký kết, hợp tác đã được thực hiện, góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp trong nước với đối tác quốc tế.

Phiên hội thảo chuyên đề Giáo dục phổ thông. (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Giá trị của AI phải được chứng minh bằng kết quả học tập

AI đang thay đổi cách dạy học và vận hành nhà trường, nhưng số hóa nhiều hơn chưa đồng nghĩa học sinh học tốt hơn. Tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, ngày 8-9/10 tại Hà Nội, các chuyên gia nhấn mạnh giá trị của AI cần được kiểm chứng qua sự tiến bộ về kiến thức, tư duy và năng lực tự học của học sinh.

Quang cảnh tọa đàm chuyên gia “Định hình chân dung nhân tài thời đại 4.0” diễn ra chiều 8/10, trong khuôn khổ IECEE 2026. (Ảnh: BUV)

Trí tuệ nhân tạo làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng đối với sinh viên mới tốt nghiệp

Không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn, doanh nghiệp ngày càng chú trọng khả năng ứng dụng công nghệ, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian, giao tiếp và thích ứng của sinh viên mới tốt nghiệp. Đáng chú ý, trí tuệ nhân tạo (AI) đang bắt đầu làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng ở nhiều vị trí việc làm.

Hội thảo quy tụ nhiều học giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu và học viên cao học, nghiên cứu sinh trong nước và quốc tế. (Ảnh: FTU)

Hoàn thiện hệ sinh thái đào tạo sau đại học chuẩn quốc tế

Ngày 8/10, tại Hà Nội, Trường đại học Ngoại thương tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế dành cho người học sau đại học (ICGE 2026) với chủ đề "Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh: Bằng chứng từ các doanh nghiệp, thị trường và chính sách".

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số sáng khai mạc sáng 8/10. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Giáo dục trong kỷ nguyên số: Hợp tác để làm chủ công nghệ, phát triển con người

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số tạo diễn đàn thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục; mở rộng quan hệ giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam và các tổ chức giáo dục quốc tế; chia sẻ mô hình, phương pháp và công nghệ đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, học tập và quản trị.

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, sáng 8/10, Ngày hội khoa học và công nghệ cho học sinh phổ thông phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) đã được tổ chức tại Trường tiểu học và THCS Vĩnh Hưng với sự tham gia của gần 1.000 học sinh.