Nhiều giải pháp hỗ trợ thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, hiệu quả

Trong những ngày qua, tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía bắc diễn biến phức tạp, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ. Dự báo trong hai ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông (ngày 28 và 29/6), thời tiết có thể vẫn mưa, ảnh hưởng tới các thí sinh.
Đoàn Thanh niên huyện Yên Bình (Yên Bái) tặng quà em Đặng Thị Thanh Thúy, lớp 12A3, Trường THPT Cảm Nhân, thí sinh có hoàn cảnh khó khăn tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
Đoàn Thanh niên huyện Yên Bình (Yên Bái) tặng quà em Đặng Thị Thanh Thúy, lớp 12A3, Trường THPT Cảm Nhân, thí sinh có hoàn cảnh khó khăn tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, chính quyền các địa phương đã chủ động xây dựng phương án ứng phó hiện tượng thời tiết bất thường, đồng thời có nhiều hình thức hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, để các em yên tâm dự thi.

Từ ngày 23/6 đến nay, trên địa bàn các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Kạn, Bắc Giang có mưa lớn kéo dài, mực nước các sông, suối dâng cao, gây khó khăn cho việc đi lại.

Với mục tiêu không để học sinh nào phải bỏ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) do thiên tai và do hoàn cảnh khó khăn, các địa phương đều chủ động các phương án bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, các em ở xa được vận động về điểm thi sớm.

Vận động học sinh vùng xa về điểm thi sớm

Ông Hoàng Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, tỉnh Lạng Sơn có 9.353 học sinh đăng ký dự thi tại 21 điểm thi. Do địa hình miền núi có nhiều sông, suối, đập tràn, nhiều ngày qua có mưa lớn, cho nên từ ngày 26 đến chiều 27/6, hầu hết các trường THPT có học sinh tham gia dự thi đều chủ động đón thí sinh đến điểm thi sớm, hỗ trợ, sắp xếp chỗ ở, tổ chức các suất ăn miễn phí và đưa đón các em trong hai ngày thi.

Tại điểm thi trường THPT Lương Văn Tri, huyện Văn Quan có 424 học sinh đăng ký dự thi, trong đó có 243 em nhà ở xa điểm thi. Đến chiều 27/6, toàn bộ các em đã có mặt ở điểm thi để nghe phổ biến quy chế thi.

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lương Văn Tri, Bùi Thị Chung cho biết: Các thí sinh được bố trí ở trọ nhà dân hoặc nhà người quen ở gần điểm thi. Những em không tìm được nhà trọ được nhà trường bố trí ở nhà công vụ của giáo viên tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Văn Quan, hoặc ở ký túc xá Trường phổ thông dân tộc nội trú, Trường Trung học cơ sở... Trong hai ngày thi 28 và 29/6, nhà trường sẽ hỗ trợ suất cơm trưa cho gần 300 thí sinh có nhu cầu, mỗi suất cơm 25.000 đồng.

Nhà ở cách trường 20km, đường đi lại phải qua nhiều sông, suối, thí sinh Lành Thị Hiên, học sinh lớp 12A3 chia sẻ: Sáng 26/7, em được người thân đưa đến trường, được bố trí ở trong nhà công vụ giáo viên, lại được hỗ trợ suất ăn.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn, Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tỉnh có 2.917 thí sinh đăng ký dự thi tại 14 điểm thi với 136 phòng thi. Lường trước diễn biến phức tạp của thời tiết, tại các huyện vùng cao, các địa phương lên phương án sắp xếp chỗ ăn, nghỉ ngay gần các điểm thi cho thí sinh ở xa.

Đối với các tuyến đường có nguy cơ sạt lở, khu vực ngầm tràn có khả năng ngập, tắc khi có mưa lớn, các ngành chức năng đã bố trí lực lượng canh gác, hỗ trợ học sinh.

Chiều 27/6, toàn bộ các thí sinh đều đã đến nghe phổ biến quy chế thi tại các điểm thi, không có sự cố bất thường nào xảy ra.

Trong ngày 24 và 25/6, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có mưa trên diện rộng, gây ngập úng và chia cắt giao thông cục bộ tại một số xã trên địa bàn huyện miền núi Sơn Động.

Đến ngày 26/6, nước lũ trên các con suối đã rút, giao thông tại Sơn Động trở lại bình thường. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, huyện Sơn Động tổ chức hai điểm thi với 924 thí sinh.

Đến chiều 27/6, công tác chuẩn bị phòng thi tại điểm thi và các cơ sở vật chất, thiết bị đã được triển khai bảo đảm yêu cầu theo quy định.

Hai điểm thi đều đã bố trí phòng trọ cho thí sinh và người nhà tại nhà trường và ký túc xá của Trường phổ thông dân tộc nội trú.

Theo dự báo thời tiết của Đài Khí tượng-thủy văn tỉnh Bắc Giang, trong những ngày tới vẫn có mưa rào trên địa bàn, trong đó khu vực miền núi phía đông của tỉnh có khả năng mưa to đến rất to, do vậy phương án tổ chức kỳ thi trong điều kiện có mưa lớn đã được các lực lượng chức năng triển khai ngay từ sáng 27/6 để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn.

Đồng chí Tống Thị Hương Giang (ở giữa), Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Động (Bắc Giang) thăm hỏi, động viên các thí sinh ở trọ tại Ký túc xá Trường THPT Sơn Động số 2. (Ảnh ĐẶNG GIANG)
Đồng chí Tống Thị Hương Giang (ở giữa), Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Động (Bắc Giang) thăm hỏi, động viên các thí sinh ở trọ tại Ký túc xá Trường THPT Sơn Động số 2. (Ảnh ĐẶNG GIANG)

Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn thường xuyên nắm bắt tình hình sạt lở trên các tuyến giao thông, nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển đề thi, bài thi, cũng như việc đi lại của giám thị và thí sinh.

Theo ghi nhận của Sở Giao thông vận tải Lai Châu, tính đến chiều 27/6, trên địa bàn tỉnh chưa có điểm sạt lở giao thông lớn do mưa lũ gây ra làm ách tắc giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Tuy nhiên để bảo đảm việc đi lại của cán bộ, thí sinh, cũng như công tác vận chuyển đề thi, vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến các điểm thi… Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo các nhà thầu, đơn vị thi công, các đơn vị bảo đảm giao thông cùng phương tiện máy móc trực 24/24 giờ tại các điểm giao thông xung yếu, có nguy cơ sạt lở cao, sẵn sàng khắc phục khi có sự cố xảy ra.

Đồng thời, các đơn vị phối hợp với các địa phương sẵn sàng phương án dự phòng khi đường bộ bị chia cắt sẽ sử dụng phương tiện xuồng máy để di chuyển bằng đường thủy, nhằm phục vụ giáo viên và thí sinh đến các điểm thi an toàn.

Thiết thực hỗ trợ các thí sinh khó khăn

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, tỉnh Yên Bái có 27 điểm thi, 367 phòng thi chính thức, 8.235 thí sinh đăng ký dự thi.

Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái, Nguyễn Thị Huyền Thúy cho biết, Công đoàn ngành giáo dục đã hỗ trợ 509 học sinh có hoàn cảnh khó khăn hơn 100 triệu đồng, không để thí sinh vì lý do thiếu đói mà bỏ thi. Huyện Văn Yên (Yên Bái) có ba điểm thi tốt nghiệp THPT với 1.019 thí sinh, 45 phòng thi.

Để tạo điều kiện cho các thí sinh có đủ nơi ăn, nghỉ trong các ngày thi, xã An Bình, huyện Văn Yên đã chỉ đạo các đoàn thể chính trị-xã hội quan tâm đến những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp đỡ các em phương tiện đến điểm thi, có chỗ nghỉ trưa miễn phí…

Xã còn liên hệ với các nhà từ thiện hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh đồ ăn, nước uống, sữa tươi tiệt trùng.

Tại huyện vùng cao Trạm Tấu (Yên Bái), có nhiều thí sinh là người dân tộc thiểu số, huyện đã trích ngân sách hỗ trợ 132 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó 116 em được hỗ trợ trong ba ngày thi với mức hỗ trợ cho mỗi em là 200 nghìn đồng và 1,5kg gạo; 16 em được hỗ trợ tiền gạo trong những ngày ôn thi và thi tốt nghiệp, với tổng số tiền hơn 16 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), Lương Thị Xuyến cho biết, do địa hình huyện miền núi có độ dốc cao, đã từng xảy ra lũ quét gây chết nhiều người vào mùa mưa bão năm trước, cho nên huyện đã lên phương án dự phòng sẵn sàng chuyển địa điểm thi đến nơi an toàn, nếu có tình huống xấu xảy ra.

Huyện trích ngân sách hỗ trợ 50% giá tiền phòng nghỉ cho hơn 70 giáo viên từ dưới xuôi về làm công tác coi thi; hỗ trợ gần 4 tấn gạo cho 270 học sinh bán trú có hoàn cảnh khó khăn (mỗi em 15kg), với trị giá khoảng 60 triệu đồng.

Ngoài ra, lực lượng công an chính quy có phương án bảo đảm an ninh trật tự tại hai điểm thi tại Púng Luông và thị trấn Mù Cang Chải, có phương án bảo vệ an toàn xe ô-tô vận chuyển bài của thí sinh về nơi chấm thi tại thành phố Yên Bái, có cự ly gần 200km đường núi.

Ông Đinh Trung Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh Lai Châu cho biết, công tác chuẩn bị cho kỳ thi của tỉnh đã hoàn tất và sẵn sàng cho một kỳ thi an toàn nghiêm túc. Đến sáng 27/6, toàn bộ đề thi đã được vận chuyển đến các điểm thi và được coi giữ, bảo quản đúng quy định.

Để bảo đảm không có thí sinh nào không thể tham gia thi vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn hay điều kiện đi lại khó khăn, Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo các địa phương phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể và các ban, ngành có chế độ hỗ trợ trong các ngày thi cho thí sinh.

Trong số hơn 3.600 thí sinh của Lai Châu dự thi lần này, có gần 1.200 thí sinh được nhận hỗ trợ với mức 100 nghìn đồng/em/ngày trong ba ngày thi.

Tại các điểm thi, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng còn hỗ trợ các suất ăn miễn phí cho các thí sinh.

Từ sáng 27/6, lãnh đạo huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) đã có mặt tại các điểm thi, phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát lần cuối về công tác chuẩn bị kỳ thi, đồng thời gặp gỡ động viên và trao quà tặng các thí sinh có điều kiện gia đình khó khăn đang ở trọ tại ký túc xá nhà trường.

Thí sinh Triệu Thị Thư, lớp12A5 Trường THPT Sơn Động số 2 xúc động chia sẻ: "Gia đình em rất khó khăn, được sự hỗ trợ của thầy cô giáo, các cấp chính quyền và nhà hảo tâm, em mới có thể theo học hết lớp 12. Lần này đi thi tốt nghiệp THPT, em đăng ký ở lại ký túc xá của trường. Hôm nay được các bác lãnh đạo huyện trao quà, động viên trước khi bước vào kỳ thi, em thấy mình càng phải cố gắng và nỗ lực hơn nữa để đạt kết quả cao trong kỳ thi này".

Có thể bạn quan tâm

Nhiều hoạt động tri của sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh tri ân người có công trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

Ngày chiến thắng 30/4 không chỉ là ký ức

Kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) năm nay vượt ra khỏi ý nghĩa của một lần trở về ký ức, trở thành phép thử đối với giáo dục: làm thế nào để những giá trị của quá khứ không dừng lại ở cảm xúc.

[Ảnh] Trân quý những món quà vượt nghìn cánh sóng

[Ảnh] Trân quý những món quà vượt nghìn cánh sóng

Đồng hành cùng Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm quần đảo Trường Sa có cô giáo Phạm Hoàng Phương, Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Chu Văn An A (Hà Nội) và cô giáo Ngô Thị Lan. Trong hải trình của mình, các cô mang theo những lá thư viết tay và món quà nhỏ do chính tay các em học sinh làm, gửi tặng các bạn trên đảo Đá Tây.

(Ảnh minh họa: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)

Giảm giá sách giáo khoa bình quân 13,3% trong năm học 2026-2027

Nhằm bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa cho năm học mới, đồng thời chia sẻ khó khăn với phụ huynh, học sinh, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục điều chỉnh giảm giá sách giáo khoa bình quân 13,3% và khuyến khích tái sử dụng sách, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị Phạm Thị Hân trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho nhà trường.

Quảng Trị: Trường trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Sáng 29/4, tại phường Đồng Hới, Trường trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp, tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đến dự có các đại biểu của tỉnh cùng đông đảo các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường qua các thời kỳ. 

Thầy, cô giáo Trường trung học phổ thông Tam Đảo trao quà, đồ dùng học tập tặng em Trần Văn Thiên.

Ngôi trường ấm áp tình yêu thương

Với khoảng 28% số học sinh là người dân tộc thiểu số cùng sự nâng cao chất lượng dạy học, thời gian qua, các thầy, cô giáo Trường trung học phổ thông Tam Đảo (xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) luôn chú trọng giáo dục, vun đắp những giá trị nhân văn bằng tình yêu thương, chia sẻ với học sinh...

Học sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh tại Đại học Kinh tế quốc dân.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong tuyển sinh đại học năm 2026

Công tác tuyển sinh đại học những năm gần đây ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với xu hướng ổn định, tỷ lệ nhập học tăng cao và phương thức tuyển sinh ngày càng minh bạch. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những “nút thắt” cần tháo gỡ.

[Video] Hơn 500.000 thí sinh chưa đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026

[Video] Hơn 500.000 thí sinh chưa đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026

Theo Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), đến 22h ngày 24/4, hệ thống đăng ký trực tuyến thi tốt nghiệp THPT đã ghi nhận 482.193 thí sinh đăng ký dự thi, tương đương gần một nửa tổng số thí sinh dự kiến. So với quy mô hơn 1 triệu thí sinh dự kiến tham gia kỳ thi năm nay, hiện vẫn còn hơn 500.000 em chưa hoàn tất đăng ký.

Lớp học chữ bản Làng Sáng lúc nào cũng đông đủ học viên.

Gieo chữ trên đỉnh Làng Sáng

Giữa những bản làng cheo leo của tỉnh Sơn La, nơi cái nghèo và hủ tục từng níu chân bao phận đời, vẫn còn nhiều phụ nữ không biết chữ. Con chữ, với họ, thậm chí có lúc tưởng như không có cơ hội chạm tới. Nhưng trong màn đêm của bản Làng Sáng, xã Tà Xùa hôm nay, một lớp học xóa mù chữ đang bền bỉ sáng đèn.

Học sinh, sinh viên được trải nghiệm tại ngày hội.

Định hướng nghề nghiệp từ sớm: Giảm khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn

Tại Ngày hội hướng nghiệp Future Fest 2026, các chuyên gia ở các lĩnh vực giáo dục, y tế... đã trực tiếp chia sẻ, trao đổi với học sinh về cơ hội nghề nghiệp, kỹ năng lựa chọn ngành học phù hợp. Nhiều vấn đề thực tiễn cũng được đặt ra như cách xử lý khi chọn sai ngành nhằm tránh lãng phí thời gian và chi phí.

Em L.N.H.B bị nhiều thương tích nghi do thầy Nguyễn An Phong đánh.

Đồng Tháp: Tạm đình chỉ cơ sở dạy thêm có liên quan đơn phản ánh đánh học sinh

Ngày 25/4, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đạo Thạnh (tỉnh Đồng Tháp) Nguyễn Nhất Thi cho biết, địa phương đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động giáo dục đối với hộ kinh doanh Nguyễn An Phong, dạy thêm Toán bậc trung học cơ sở từ ngày 24/4 đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan Công an và ngành chức năng.

Thí sinh làm thủ tục tham gia Kỳ thi Đánh giá năng lực.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh: Mở rộng địa điểm tổ chức Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 2

Chiều 24/4, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trước nhu cầu đăng ký dự thi Kỳ thi Đánh giá năng lực (V-ACT) đợt 2 năm 2026 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tăng cao, đơn vị này đã chủ động phối hợp các cơ sở giáo dục đại học khu vực miền trung để mở rộng địa điểm tổ chức thi.