Hơn 4.000 tân sinh viên Học viện Hành chính và Quản trị công khai giảng năm học mới

Sáng 29/9, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức Lễ Khai giảng cho hơn 4.000 tân sinh viên các lớp đại học chính quy Khóa 25 (niên khóa 2025 - 2029). GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và phát biểu. 

Khen thưởng 3 tân sinh viên là thủ khoa đầu vào Học viện Hành chính và Quản trị công năm 2025 tại Lễ Khai giảng.
Khen thưởng 3 tân sinh viên là thủ khoa đầu vào Học viện Hành chính và Quản trị công năm 2025 tại Lễ Khai giảng.

Năm học 2025-2026 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của Học viện Hành chính và Quản trị công. Đây là năm đầu tiên Học viện triển khai Quyết định số 55-QĐ/TW ngày 8/1/2025 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Theo Quyết định này, Học viện Hành chính và Quản trị công bắt đầu giai đoạn phát triển mới với tư cách là cơ sở giáo dục đại học đa ngành trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trở thành trường Đảng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, PGS, TS Nguyễn Bá Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công cho biết: Học viện xác định nhiệm vụ tuyển sinh năm 2025 là nhiệm vụ trọng tâm. Đối với tuyển sinh các hệ đại học, cao học, nghiên cứu sinh năm 2025, Học viện đã thành công cả về số lượng và chất lượng. So với tuyển sinh năm 2024, số nguyện vọng đăng ký, số thí sinh trúng tuyển tiếp tục tăng cao. Điều đó là minh chứng cho uy tín trong đào tạo của Học viện luôn được xã hội quan tâm, tin tưởng, đánh giá cao.

ed31144bcf9945c71c882-56.jpg
PGS, TS Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công tuyên bố khai giảng các lớp đại học chính quy Khóa 25, niên khóa 2025-2029.

Tuyên bố khai giảng các lớp đại học chính quy Khóa 25, niên khóa 2025-2029, Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công chúc các tân sinh viên một năm học mới tràn đầy năng lượng, sáng tạo và đạt được nhiều thành tích xuất sắc cũng như có sự khởi đầu thuận lợi và một hành trình thanh xuân trọn vẹn.

PGS, TS Nguyễn Bá Chiến tin tưởng các sinh viên của nhà trường sẽ luôn nỗ lực hết mình, không ngừng học hỏi để làm chủ tri thức, dấn thân chinh phục đam mê và hoài bão, sống trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và Tổ quốc, phấn đấu trở thành lớp người “vừa giỏi giang, vừa nhân ái, vừa kiên cường” như lời phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ Kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và Khai giảng năm học mới 2025-2026.

PGS, TS Nguyễn Bá Chiến cũng chia sẻ, với triết lý giáo dục “Kiến tạo tri thức, đổi mới sáng tạo, trách nhiệm quốc gia”, Học viện luôn lấy phương châm: Trí tuệ-Chất lượng-Hiện đại làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động. "Thầy cô, Ban lãnh đạo Học viện sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các em trong quá trình học tập, tu dưỡng, rèn luyện nhân cách, vun đắp khát vọng cống hiến và trách nhiệm đối với xã hội", PGS, TS Nguyễn Bá Chiến nhấn mạnh.

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích mà tập thể lãnh đạo, viên chức, giảng viên, học viên, sinh viên Học viện đã đạt được trong thời gian qua.

2d3a6487-1ddb99d885.png
GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu.

Theo GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, vượt qua những khó khăn, thách thức ban đầu, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất và quyết tâm chính trị cao, tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động Học viện Hành chính và Quản trị công đã nỗ lực không ngừng, chú trọng xây dựng Học viện theo chức năng, nhiệm vụ mới.

Kế thừa truyền thống và tiếp tục phát triển, chỉ trong một thời gian ngắn, Học viện Hành chính và Quản trị công đã thể hiện nổi bật là một trung tâm hàng đầu của cả nước trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cả về hành chính, quản lý và quản trị công. Thành công này là kết tinh của trí tuệ, tâm huyết và sự cống hiến không mệt mỏi của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Học viện

"Đặc biệt, rất vui mừng là trong năm 2025, công tác tuyển sinh của nhà trường đã thành công rực rỡ, với điểm chuẩn và số lượng thí sinh trúng tuyển cao. Đây là những bằng chứng sinh động khẳng định mạnh mẽ thương hiệu, uy tín và vị thế của Học viện", GS, TS Nguyễn Xuân Thắng nói.

Với thế hệ sinh viên hôm nay - những người chủ nhân tương lai của kỷ nguyên số, của hội nhập toàn cầu, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng mong các em có ý thức sâu sắc về sứ mệnh cao cả này. Hãy học tập để không chỉ sau bốn năm có tấm bằng làm hành trang lập thân, lập nghiệp, mà cao hơn là có đủ kiến thức, phương pháp, kỹ năng, bản lĩnh và tinh thần dấn thân để phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Bước vào năm học mới, để tiếp tục kế thừa truyền thống, phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế và vượt qua những khó khăn, thách thức; với yêu cầu mới, tinh thần mới, khí thế mới, hướng tới nhiều thành công mới, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Học viện Hành chính và Quản trị công cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, chủ động, sáng tạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đột phá, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động trên mọi mặt công tác. Cần bám sát và thực hiện thật tốt chủ đề năm học 2025-2026 của toàn hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là: “Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Đột phá - Phát triển”.

Hai là, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện hiệu quả ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ Kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và Khai giảng năm học mới 2025-2029 ngày 5/9 vừa qua. Cần xây dựng chương trình hành động cụ thể, với những giải pháp chiến lược, đột phá, thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất để xây dựng Học viện là trung tâm hàng đầu quốc gia về đào tạo hành chính, quản lý nhà nước, quản trị công, có uy tín, ngang tầm khu vực và quốc tế.

Ba là, tiên phong trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục đại học, xây dựng mô hình đại học số, quản trị thông minh; cập nhật, tích hợp và lồng ghép quan điểm và chủ trương về phát triển kinh tế số, chính phủ số, xã hội số vào nội dung chương trình đào tạo, giáo án, bài giảng để sinh viên, học viên ra trường có đủ năng lực thích ứng và dẫn dắt quản trị phát triển trên nền tảng số trong các cơ quan nhà nước, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp.

Bốn là, chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; chăm lo xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên, nhà khoa học vừa có trình độ chuyên môn sâu, vừa có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

Năm là, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học; gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo lý thuyết với thực hành chính sách, giữa nghiên cứu với tư vấn chính sách; ưu tiên triển khai các chương trình, đề tài, đề án, dự án khoa học trọng điểm, giải quyết những vấn đề cấp bách đặt ra trong thực tiễn quản lý nhà nước, quản trị quốc gia trong bối cảnh mới.

Sáu là, chú trọng và quan tâm thực hiện thật tốt nhiệm vụ xuyên suốt là “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Bảy là, đẩy nhanh việc hoàn thiện cơ sở vật chất tại trụ sở 77 Nguyễn Chí Thanh để đưa vào hoạt động sớm nhất.

z7061264890832-4062365d6436baf222b1cc11ed1c9892-a8090b3421.png
GS, TS Nguyễn Xuân Thắng cùng Ban Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công.

Với truyền thống vẻ vang 66 năm xây dựng và phát triển, với sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo trực tiếp của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đặc biệt là với sự đoàn kết, tinh thần quyết tâm, nỗ lực đổi mới, sáng tạo của tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, viên chức và sinh viên, học viên, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng chắc chắn rằng Học viện Hành chính và Quản trị công sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công mới, xứng đáng là trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu của đất nước trong lĩnh vực hành chính, quản lý, quản trị công, vươn tầm khu vực và quốc tế.

3481743257683613144.jpg
GS, TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo và TS Nguyễn Văn Đường, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo của Học viện Hành chính và Quản trị. công

Đại diện cho các sinh viên Khóa 25 học tập tại Học viện, sinh viên Vũ Thị Thanh Minh, ngành Quản trị nhân lực xúc động bày tỏ niềm tự hào được học tập và nghiên cứu dưới mái trường Học viện, và hứa sẽ luôn nỗ lực học tập, rèn luyện đạo đức, trau dồi kỹ năng và tư duy đổi mới để xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của thầy cô, gia đình, góp phần kế thừa, phát huy truyền thống hơn 66 năm xây dựng và phát triển đầy tự hào của Học viện.

sv-a7b85e2266.png
Tân sinh viên Vũ Thị Thanh Minh đại diện cho sinh viên Khóa 25 phát biểu.

Tại buổi lễ, Học viện đã khen thưởng 3 tân sinh viên thủ khoa đầu vào năm 2025 là: Lê Thị Thu Hoài, ngành Kinh tế; Phạm Thị Thơ, chuyên ngành Văn hóa truyền thông; Ngô Diệp Phương Anh, ngành Quản lý văn hoá.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức Lễ Công bố quyết định, trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục 8 chương trình đào tạo trình độ đại học. Năm 2025, Học viện đã hoàn thành khảo sát đánh giá ngoài đối với 8 Chương trình đào tạo trình độ đại học. Tính đến nay, Học viện đã có 11/14 chương trình đào tạo đã được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh tại buổi gặp mặt đội tuyển tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2026-2027. (Ảnh: Trường THPT Việt Đức)

Hà Nội: Công bố kết quả giải thi chọn học sinh giỏi Thành phố và chọn đội tuyển dự thi cấp quốc gia

Ngày 13/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố Quyết định công nhận học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố và chọn đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia các môn văn hóa lớp 12 cấp trung học phổ thông năm học 2026-2027. Năm nay, thành phố có 3.331 học sinh đoạt giải. 

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn Giám sát chủ trì hội nghị. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị: Tập trung vào lĩnh vực giáo dục phổ thông

Ngày 13/10, tại trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đoàn giám sát của Ban Bí thư Trung ương Đảng về triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo tổ chức Hội nghị công bố quyết định và kế hoạch giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phiên thảo luận với chủ đề "Gen Z & Dấu chân xanh” tập trung vào những vấn đề thiết thực với người trẻ trong thời đại số. (Ảnh: DƯƠNG TRIỀU)

Trang bị kỹ năng tài chính số an toàn cho sinh viên

Ngày 12/10, tại Hà Nội, báo Tiền Phong phối hợp một số đơn vị tổ chức tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” nhằm tạo diễn đàn để sinh viên trao đổi về xu hướng thanh toán số, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, an toàn giao dịch, góp phần lan tỏa thông điệp về lối sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm trong thế hệ trẻ. 

Hoạt động nghiên cứu, thực hành tại Đại học Phenikaa. (Ảnh: THƠM VŨ)

Nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ trong giáo dục đại học

Cùng với đào tạo, công tác nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ là một trụ cột quan trọng của giáo dục đại học. Thời gian qua, hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được các cơ sở giáo dục đại học tích cực triển khai nhằm góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Ngày hội quy tụ gần 70 trường đại học và tổ chức giáo dục hàng đầu đại diện cho 17 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu. (Ảnh: BTC)

Hợp tác giáo dục mở rộng ra nhiều cơ hội học tập cho sinh viên Việt Nam tại Liên minh châu Âu

Tuần lễ Giáo dục châu Âu 2026 đã chính thức khép lại sau chuỗi hoạt động sôi nổi diễn ra từ ngày 8-11/10 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ gần 70 trường đại học, cơ sở giáo dục đến từ 17 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), thu hút hơn 2.700 học sinh, sinh viên và phụ huynh.

Một trong 4 ưu tiên của giáo dục Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số là đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Trong ảnh: Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cùng các đại biểu tại Triển lãm Giáo dục và công nghệ giáo dục. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Bốn ưu tiên của giáo dục và đào tạo trong quá trình chuyển đổi số

Trong bối cảnh công nghệ số và AI mở ra những cơ hội rất lớn cho giáo dục, nhưng đồng thời đặt ra các thách thức, đòi hỏi người học, người thầy, nhà trường và cả hệ thống giáo dục cũng phải chuyển đổi để không chỉ thích ứng mà còn từng bước làm chủ, định hướng việc sử dụng AI vì sự phát triển của con người.

Các học viên lớp xóa mù chữ ở bản Làng Sáng (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Quản lý bằng dữ liệu với giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, bảo đảm quyền học tập của người dân

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng quy định về điều kiện bảo đảm, quy trình kiểm tra công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ với quan điểm xuyên suốt là bảo đảm quyền học tập của người dân, quản lý dựa trên dữ liệu, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, duy trì kết quả giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ.

Ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

24 biên bản hợp tác được trao tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số

Trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, 24 biên bản ghi nhớ (MOU) giữa các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế đã được ký kết. Nội dung hợp tác tập trung vào đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục nghề nghiệp.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: NH)

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sức khỏe

Sáng 9/10, tại Hà Nội, Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức khai mạc Hội nghị Khoa học sức khỏe với chủ đề “Chăm sóc sức khỏe toàn diện trong kỷ nguyên số”. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 9 và 10/10 với 59 báo cáo khoa học thuộc các lĩnh vực y khoa, răng-hàm-mặt, dược và điều dưỡng.