Đại học Kinh tế Quốc dân chào đón gần 9.000 sinh viên khóa mới

Ngày 13/9, tại Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025-2026 đại học chính quy khóa 67 và chào đón 8.858 tân sinh viên.

Buổi Lễ khai giảng và chào đón tân sinh viên diễn ra trang trọng, ý nghĩa.
Buổi Lễ khai giảng và chào đón tân sinh viên diễn ra trang trọng, ý nghĩa.

Theo Ban tổ chức, trúng tuyển vào Đại Kinh tế Quốc dân là thành quả xứng đáng cho sự nỗ lực bền bỉ, tinh thần vượt khó và ý chí vươn lên của các em trong suốt những năm tháng học tập. Đây là niềm vui, niềm tự hào của bản thân, là món quà vô giá mà các em dành tặng cho gia đình và thầy cô.

Trải qua gần 70 năm xây dựng và phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân trở thành một trung tâm đào tạo nghiên cứu và tư vấn chính sách hàng đầu của đất nước về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh.

dsc-7913-copy.jpg
Các đại biểu, thầy cô và sinh viên tham dự Lễ khai giảng.

Đại học Kinh tế Quốc dân luôn tự hào đã đào tạo và cung cấp cho đất nước những chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nhân xuất sắc.

Trong những năm qua, trường không ngừng đổi mới chương trình đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, thúc đẩy chuyển đổi số và mở rộng hợp tác quốc tế, mang đến cho sinh viên môi trường học tập hiện đại, năng động và hội nhập.

Từ hôm nay, các em bắt đầu một hành trình mới - Hành trình chinh phục tri thức - nơi biết bao thế hệ sinh viên đã từng học tập, trưởng thành và góp phần làm rạng danh đất nước.

dsc-7946-copy.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Huy Nhượng, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân phát biểu ý kiến.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Huy Nhượng, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, các em sinh viên khóa 67 bước vào giảng đường đại học trong bối cảnh thế giới có những thay đổi sâu sắc, toàn diện, nhất là công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và toàn cầu hóa.

Đất nước ta đang đứng trước vận hội phát triển mới với những quyết sách chiến lược. Đặc biệt là Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo vừa được Bộ Chính trị ban hành tiếp tục khẳng định “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước; là chìa khóa để đất nước vươn lên hùng cường, thịnh vượng”.

Chính những biến đổi đó mở ra nhiều cơ hội lớn, đồng thời đặt ra không ít thách thức đòi hỏi mỗi em phải chủ động thích ứng, trang bị tri thức, kỹ năng và bản lĩnh không chỉ để học tập tốt mà còn góp phần kiến tạo tương lai cho đất nước.

dsc-7984-copy.jpg
Thủ tục trao Cờ của khóa trên với khóa mới.

Để có thể thành công trong những năm tháng học tập, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Huy Nhượng mong rằng, sinh viên cần chủ động học tập và sáng tạo; biết tích lũy cả kiến thức nền tảng và hiện đại; rèn luyện để trở thành con người có tư duy độc lập; có khả năng phân tích, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thực tiễn của xã hội.

Ngoài kiến thức chuyên môn vững vàng, các em hãy trau dồi ngoại ngữ, kỹ năng số, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm để trở thành công dân toàn cầu; giữ vững tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh dám nghĩ, dám làm.

Các em hãy mạnh dạn tìm tòi, tham gia các dự án khoa học, khởi nghiệp để hiện thực hóa ý tưởng. Từ những ý tưởng nhỏ, các em có thể tạo ra giá trị lớn cho cộng đồng và xã hội…

Em Trần Ngọc Tú Anh, tân sinh viên Khóa 67, chuyên ngành Thương mại điện tử chia sẻ: "Trong không khí trang trọng và xúc động của Lễ khai giảng, em vô cùng vinh dự và tự hào khi được đại diện cho hơn 8.800 tân sinh viên nói lên những tâm tư, tình cảm của mình. Chúng em đều hiểu rằng, mình không còn là các cô cậu học trò cấp trung học phổ thông nữa, mà giờ đây là những tân sinh viên của Đại học Kinh tế Quốc dân - một trong những đại học danh giá nhất cả nước.

dsc-7992-copy.jpg
Em Trần Ngọc Tú Anh, tân sinh viên Khóa 67 phát biểu ý kiến.

Được hít thở bầu không khí vừa trang nghiêm vừa thân thương của buổi lễ khai giảng đầu tiên trong cuộc đời sinh viên, trong em là một cảm xúc tổng hòa khó tả. Đó là niềm vui sướng, là sự tự hào, một chút hồi hộp của ngày đầu bỡ ngỡ và trên hết, là lòng biết ơn sâu sắc.

Phía trước là bốn năm thanh xuân và em muốn sống trọn vẹn từng khoảnh khắc tại mái trường này. Em muốn giảng đường không chỉ là nơi để học kiến thức, mà còn là nơi để tranh luận và khai phá. Em muốn những cuộc thi không chỉ là nơi để giành chiến thắng, mà là nơi để va vấp và trưởng thành…".

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

[Infographic] Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 13/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Kỳ thi năm 2026 tiếp tục giữ ổn định, chú trọng tinh giản thủ tục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và điều chỉnh phù hợp mô hình quản lý mới nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

Ngày 12/3/2026, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5/2026.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; trong đó quy định rõ thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục thành lập theo diện Hiệp định với nước ngoài.

Sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1: tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung Quốc của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Ảnh minh họa)

Tổ chức thẩm định sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức thẩm định năm 2026 sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của các tổ chức, cá nhân. Thời hạn đăng ký số lượng, tên bản mẫu sách giáo khoa đề nghị thẩm định của môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 là trước ngày 15/4.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông để bảo đảm phù hợp với mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sắp xếp lại bộ máy thanh tra; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu tổ chức thi.

Sinh viên học tập tại Khoa Điều dưỡng, Trường đại học Y Dược Thái Bình.

Đại học Y Dược Thái Bình công bố số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển năm 2026

Ngày 10/3, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thanh Bình, Trưởng phòng quản lý đào tạo đại học (Trường đại học Y Dược Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) cho biết: Chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh chính quy trình độ đại học năm 2026, hiện nay nhà trường đã công bố các ngành đào tạo, số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển.

Học sinh Trường trung học phổ thông Yên Hòa (Hà Nội) sử dụng AI trong học tập, nghiên cứu.

Đổi mới phương pháp giáo dục qua trí tuệ nhân tạo

Thời gian qua, nhiều cơ sở giáo dục đã sớm nhận diện trí tuệ nhân tạo (AI) là xu hướng tất yếu trong hoạt động giáo dục và chuyển đổi số. Đến nay, các cơ sở giáo dục phổ thông đã có kế hoạch thực hiện khá hiệu quả nội dung giáo dục AI, qua đó góp phần phát triển năng lực học tập, tư duy, trải nghiệm cho học sinh.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc (bên phải ảnh) chúc mừng, tặng hoa lãnh đạo Tạp chí Giáo dục.

Tạp chí Giáo dục: 25 năm hành trình trí tuệ, tâm huyết, sáng tạo

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí Giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã trở thành một diễn đàn học thuật và kênh truyền thông chính sách uy tín của ngành giáo dục, góp phần lan tỏa tri thức khoa học và hỗ trợ quá trình hoạch định, thực thi chính sách giáo dục.