Học viện Hành chính và Quản trị công cần khẩn trương cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình

Chiều 13/2, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, chủ trì buổi làm việc với Ban Giám đốc, Đảng ủy Học viện Hành chính và Quản trị công.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Giám đốc, Đảng ủy Học viện Hành chính và Quản trị công.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Giám đốc, Đảng ủy Học viện Hành chính và Quản trị công.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng biểu dương Học viện Hành chính và Quản trị công đã triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 214-QĐ/TW ngày 28/12/2024 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Quyết định số 55-QĐ/HVCTQG ngày 8/1/2025 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính và Quản trị công, từng bước xác định được phương hướng phát triển của Học viện, thực sự bắt nhịp, tham gia vào các mặt hoạt động của hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đồng chí đề nghị bám sát chức năng, nhiệm vụ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh để cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Học viện Hành chính và Quản trị công, trong đó phải sớm bổ sung, cập nhật, hoàn thiện chiến lược phát triển của Học viện.

Đơn vị làm công tác tổ chức cán bộ của Học viện tiếp tục căn cứ vào các hướng dẫn về chế độ của Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy, để phổ biến, tuyên truyền, làm tốt công tác tư tưởng và tổ chức thực hiện bảo đảm quyền lợi chính đáng, góp phần sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Học viện; đồng thời giữ chân, trọng dụng cán bộ có phẩm chất, năng lực, có triển vọng tốt. Tuyệt đối không để xảy ra việc lợi dụng chính sách đối với người nghỉ hưu trước tuổi để đẩy cán bộ có năng lực, có khả năng đóng góp ra khỏi hệ thống.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Đảng ủy Học viện Hành chính và Quản trị công sớm kiện toàn các chi bộ để hoàn chỉnh về tổ chức, bổ sung một đồng chí của Học viện Hành chính và Quản trị công vào Tiểu ban Văn kiện và các tiểu ban để phục vụ đại hội Đảng bộ Học viện.

Cùng với đó, các tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Học viện Hành chính quốc gia (cũ) tiếp tục xây dựng văn kiện đại hội của Đảng bộ Học viện Hành chính và Quản trị công theo tinh thần của Quyết định số 214-QĐ/TW và chiến lược phát triển của Học viện; khẩn trương xây dựng, triển khai kế hoạch đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, trước hết là đại hội chi bộ và đại hội đảng bộ cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng gợi mở một số vấn đề về các mặt công tác, như nghiên cứu khoa học, công tác hợp tác quốc tế, tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; hoạt động của các hội, đoàn thể,... để Học viện Hành chính và Quản trị công tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, thực hiện một cách có hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.