Hơn 150.000 học sinh Ninh Thuận bước vào năm học mới 2024-2025

Sáng 5/9, hòa chung không khí tưng bừng của cả nước, các trường học trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lễ khai giảng chào đón năm học mới 2024-2025.
Quang cảnh Lễ khai giảng năm học mới tại Trường tiểu học Phước Trung B, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)
Quang cảnh Lễ khai giảng năm học mới tại Trường tiểu học Phước Trung B, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Chung vui cùng giáo viên và học sinh trên địa bàn tỉnh, tỉnh Ninh Thuận đã thành lập nhiều đoàn đại biểu của tỉnh đến dự và chúc mừng lễ khai giảng tại các cơ sở giáo dục trong tỉnh; các cấp chính quyền địa phương cũng có các đoàn đại biểu dự lễ khai giảng tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Theo ghi nhận của phóng viên, buổi lễ khai giảng tại các nhà trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận diễn ra trang trọng và ý nghĩa, chú trọng việc tổ chức đón học sinh đầu cấp, bảo đảm an toàn về sức khỏe đối với học sinh, giáo viên và bảo vệ môi trường, tạo được không khí ngày hội khai trường của học sinh rất ấn tượng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam (người thứ nhất bên trái ảnh), tặng hoa chúc mừng Ban giám hiệu Trường PTTH Chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm nhân ngày khai trường (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam (người thứ nhất bên trái ảnh), tặng hoa chúc mừng Ban giám hiệu Trường PTTH Chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm nhân ngày khai trường (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Năm học 2024-2025, Ninh Thuận có 10.474 cán bộ, giáo viên, nhân viên, đảm nhận quản lý và giảng dạy khoảng 150.889 học sinh/4.749 lớp, thuộc 297 cơ sở giáo dục (tăng 3.917 học sinh, giảm 166 lớp và 1 cơ sở giáo dục so với năm học 2023-2024). Trước đó, Ninh Thuận đã đầu tư hơn 298 tỷ đồng, xây mới 395 phòng, sửa chữa 497 phòng và 32 cơ sở giáo dục và mua sắm trang thiết bị, sách, tài liệu phục vụ năm học mới.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận Nguyễn Huệ Khải cho biết, về cơ bản, cơ sở vật chất tại hầu hết các trường học đều đáp ứng nhu cầu giảng dạy theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 ở các cấp học. Toàn ngành giáo dục Ninh Thuận tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong những năm học trước, quyết tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên vững mạnh toàn diện; đổi mới mạnh mẽ việc dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác giảng dạy…

Giáo viên Trường tiểu học Phước Trung B, huyện bác Ái, tỉnh Ninh Thuận với nghi thức tiếp nhận học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số Raglai vào lớp 1

Giáo viên Trường tiểu học Phước Trung B, huyện bác Ái, tỉnh Ninh Thuận với nghi thức tiếp nhận học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số Raglai vào lớp 1

Tiếp tục đổi mới tư duy, năng động, sáng tạo trong quản trị và định hướng phát triển của các nhà trường, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển, bám sát phương châm: lấy người học là trung tâm, là chủ thể, thầy cô là động lực, nhà trường làm bệ đỡ, gia đình là điểm tựa, xã hội là nền tảng.

Xây dựng nhà trường vừa là trung tâm giáo dục, vừa là trung tâm văn hóa có môi trường dân chủ, nhân ái, nghĩa tình, nơi con người được tôn trọng, được yêu thương, được trau dồi kỹ năng sống, kỹ năng sáng tạo để phát triển; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; và lan tỏa phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”…

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận cùng lãnh đạo Sở Giáo dục-Đào tạo và lãnh đạo Trường Liên cấp Hoa Sen (trường dân lập tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm) trao học bổng của nhà trường cho các em học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận cùng lãnh đạo Sở Giáo dục-Đào tạo và lãnh đạo Trường Liên cấp Hoa Sen (trường dân lập tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm) trao học bổng của nhà trường cho các em học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới

Trong không khí phấn khởi của ngày khai trường, toàn ngành giáo dục và đào tạo Ninh Thuận đã phát động đợt thi đua đầu tiên từ nay đến ngày 20/11, nhằm lập thành tích chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Dịp này, nhiều địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh chung tay hỗ trợ, trao tặng nhiều suất học bổng, sách giáo khoa, vở viết, dụng cụ học tập… giúp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện đến trường.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.