Ninh Thuận đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, chất lượng cao

Tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác với Trường đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, chất lượng cao.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và Trường đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh ký kết hợp tác trước sự chứng kiến của lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương và tập thể cán bộ, giảng viên Trường đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tại buổi lễ. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và Trường đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh ký kết hợp tác trước sự chứng kiến của lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương và tập thể cán bộ, giảng viên Trường đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tại buổi lễ. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Chiều 16/8, tại địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và Trường đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, chất lượng cao trên các lĩnh vực mà Trường đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh có thể đáp ứng.

Tại buổi lễ, tỉnh Ninh Thuận và Trường đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh đã giới thiệu tổng quan về tiềm năng, lợi thế của tỉnh; khả năng, thế mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của nhà trường, đồng thời, nêu bật những kết quả đạt được giữa địa phương và nhà trường hợp tác trong những năm qua và thông qua các nội dung thỏa thuận hợp tác trong thời gian tới trên tinh thần tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi, bảo đảm tuân thủ theo quy định của pháp luật, quy định nội bộ của mỗi bên.

PGS,TS Đỗ Thế Duy giới thiệu tổng quan về quá trình xây dựng và phát triển của Trường đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh trong 70 năm qua và báo cáo kết quả hợp tác đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho hàng nghìn sinh viên, học viên tại tỉnh Ninh Thuận từ năm 2010 đến nay. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

PGS,TS Đỗ Thế Duy giới thiệu tổng quan về quá trình xây dựng và phát triển của Trường đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh trong 70 năm qua và báo cáo kết quả hợp tác đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho hàng nghìn sinh viên, học viên tại tỉnh Ninh Thuận từ năm 2010 đến nay. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Trường đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, hiện toàn trường có khoảng 800 giảng viên, viên chức, người lao động, trong đó, có 5 giáo sư, 31 phó giáo sư, 119 tiến sĩ và 395 thạc sĩ, đào tạo 60 ngành bậc đại học, 16 chuyên ngành thạc sĩ và 12 chuyên ngành tiến sĩ.

Từ năm 2010 đến nay, Phân hiệu tại Ninh Thuận đã đào tạo giáo viên, kỹ sư, cử nhân hệ vừa học vừa làm và cao học cho 8.339 sinh viên, học viên của tỉnh Ninh Thuận theo học các ngành, gồm: thú y, công nghệ thông tin, nông học, nuôi trồng thủy sản, quản lý môi trường….

PGS,TS Đỗ Thế Duy cho biết: “Cùng với việc giảng dạy, Trường còn tích cực tham gia nhiều hoạt động phục vụ cộng đồng. Thông qua chiến dịch thanh niên tình nguyện hè từ năm 2010-2024, hơn 100 viên chức và gần 3.000 sinh viên đã đóng góp hơn 300 ngày công trong các hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng, chống dịch, bệnh…”

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam, cho biết: Hai bên cùng tạo ra cơ chế phối hợp nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi bên; tùy theo khả năng, điều kiện, nguồn lực và nhu cầu để hợp tác thực hiện các chương trình, hoạt động cụ thể; hỗ trợ và cam kết thực hiện đúng các nội dung đã ký kết, gồm:

Khai thác hợp lý tiềm năng của mỗi bên, cùng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác các lĩnh vực khác nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Ninh Thuận và phát triển Trường đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh trong hoạt động nghiên cứu khoa học, hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao công nghệ phù hợp với điều kiện của tỉnh Ninh Thuận trên các lĩnh vực; trong đó chú trọng lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông thôn, lâm nghiệp trong xu thế biến đổi khí hậu toàn cầu và hỗ trợ liên kết tạo đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp.

PGS,TS Nguyễn Tất Toàn, Hiệu trưởng Trường đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

PGS,TS Nguyễn Tất Toàn, Hiệu trưởng Trường đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Trường đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nâng cao khả năng hợp tác quốc tế, liên kết với các viện, trường đại học có uy tín trên thế giới để đào tạo ngắn hạn, dài hạn cho đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật và quản lý của tỉnh Ninh Thuận.

Hai bên cùng hỗ trợ đầu tư xây dựng và phát triển Phân hiệu Ninh Thuận khi đủ điều kiện sẽ chuyển thành Trường đại học Ninh Thuận theo lộ trình và theo khung pháp lý, chức năng và quyền hạn của Trường do Bộ Giáo Dục và Đào tạo quy định.

Đồng hành cùng tỉnh Ninh Thuận và hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước để phát triển kinh tế biển và các lĩnh vực khác.

Trong khuôn khổ hợp tác, giai đoạn 2025-2030, Trường đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh đề xuất 4 phương hướng hoạt động, gồm: Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực; hoạt động khoa học công nghệ và phục vụ cộng đồng; hoạt động và hợp tác với các đơn vị trong nước và ngoài nước; hướng tới hình thành trường đại học Ninh Thuận.

Đoàn công tác của Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và các đại biểu của sở, ban, ngành địa phương tại lễ ký kết hợp tác (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Đoàn công tác của Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và các đại biểu của sở, ban, ngành địa phương tại lễ ký kết hợp tác (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Tỉnh Ninh Thuận tạo điều kiện cho đội ngũ chuyên gia, cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường tiếp cận khảo sát, tìm hiểu các vấn đề thực tiễn trên địa bàn tỉnh để xây dựng các đề xuất, thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trên các lĩnh vực: Tài nguyên môi trường, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn, công nghệ chế biến sau thu hoạch… và các lĩnh vực trọng điểm khác của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và các đại biểu tặng quà cho các em học và trường học ở Hóa Sơn. (Ảnh: HG)

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị tổ chức “Đêm hội trăng rằm” tại 36 điểm trường vùng biên giới

Tối 22/9, tại khuôn viên Trường tiểu học và trung học cơ sở Hóa Sơn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp Ủy ban nhân dân xã Kim Điền tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026. Đây là hoạt động mở đầu cho chương trình tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em vùng biên giới trong tỉnh.  

Quang cảnh diễn đàn. (Ảnh: Nguyễn Sâm)

Nhân rộng mô hình canh tác lúa phát thải thấp

Ngày 22/9, tại tỉnh Nghệ An, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chủ đề "Giải pháp nhân rộng mô hình canh tác lúa phát thải thấp gắn tăng trưởng xanh".

Lực lượng chức năng xã Quỳnh Văn hỗ trợ người dân di dời tài sản ra khỏi nhà bị ngập lụt. (Ảnh Đ.LAI)

Ứng phó với đợt mưa lớn, ngập sâu

Trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài, các nhà máy thủy điện xả lũ đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị ngập sâu. Trước tình hình đó, các địa phương đã chủ động triển khai phương án ứng phó nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Nhà mồ và “cổ lầu” đang xuất hiện ngày càng nhiều hơn trong các khu nghĩa địa ven biển thành phố Huế.

Tập trung quy hoạch cho các công trình phát triển đô thị

Hơn 1.800 ngôi mộ ở khu vực ven biển Thuận An, thành phố Huế đang được di dời để nhường đất thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật và công viên văn hóa đa năng. Những cuộc cất bốc cho thấy những khu nghĩa địa từng được xem là nơi an nghỉ cuối cùng vẫn có thể phải nhường đất cho các công trình phát triển đô thị.

Toàn bộ hồ chứa công suất lớn và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được bảo đảm an toàn trước mùa mưa lũ năm nay.

Bảo vệ an toàn công trình thủy lợi

Trước mùa mưa lũ năm nay, cùng với rà soát, xử lý các điểm xung yếu, tỉnh Quảng Trị tăng cường phân cấp, nâng cao trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong quản lý, bảo vệ đê, kè và hồ, đập.

Lực lượng chức năng lấy mẫu hài cốt tại nghĩa trang Ba Dốc, tỉnh Quảng Trị (Ảnh CTV)

Quảng Trị hoàn thành lấy mẫu giám định danh tính hài cốt liệt sĩ

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, sau 190 ngày triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm tại các nghĩa trang và khu vực liên quan phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Mô hình chăn nuôi bò tập trung giúp người dân xã Ba Lòng phát triển kinh tế bền vững.

Nâng cao hiệu quả giảm nghèo ở Ba Lòng

Trở lại chiến khu Ba Lòng hôm nay, diện mạo vùng đất cách mạng đã có những khởi sắc rõ nét. Từ một địa phương đối mặt với nhiều khó khăn, nhờ sự lãnh đạo tập trung, linh hoạt và sâu sát của Đảng ủy xã, công tác giảm nghèo nơi đây gặt hái nhiều kết quả tích cực.

Khách du lịch tham quan Đại Nội Huế (Ảnh KIẾN GIANG)

Động lực mới cho tăng trưởng du lịch miền trung

Việc tăng cường liên kết vùng, khai thác tối đa dư địa di sản và đổi mới mô hình sản phẩm đang mở ra không gian phát triển mới cho ngành du lịch miền trung. Đây được xem là động lực quan trọng nhằm nâng cao sức cạnh tranh, đưa du lịch khu vực bứt phá trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển nhanh và bền vững.

Các đơn vị tập trung nhân lực, máy móc nỗ lực hoàn thành dự án đường Xô viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía đông.

Hà Tĩnh tăng tốc các dự án trọng điểm

Tỉnh Hà Tĩnh xác định, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm không chỉ góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo việc làm, mà còn mở rộng không gian phát triển, tạo thêm sức lan tỏa, động lực mới thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển.