Hà Nội không có vùng cấm trong xử lý hàng giả, buôn lậu

Sáng 30/5, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Thứ trưởng Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân làm trưởng đoàn, đã làm việc với thành phố Hà Nội.
Thứ trưởng Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: NGUYÊN TRANG)
Thứ trưởng Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: NGUYÊN TRANG)

Báo cáo với Tổ Công tác, Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Nguyễn Kiều Oanh cho biết, thực hiện Công điện, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn, thành phố đã nhanh chóng ban hành nhiều văn bản, kế hoạch, tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ.

Kết quả, từ ngày 15-27/5, đã kiểm tra 33 vụ, xử lý 32 vụ vi phạm (trong đó có 29 vụ xử lý hành chính, 3 vụ khởi tố đối với 12 bị can), phạt hành chính 927 triệu đồng, thu giữ hàng hóa vi phạm trị giá 6 tỷ 869 triệu đồng.

Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã chủ động và phối hợp Công an thành phố kiểm tra, xử lý 145 vụ; đang xử lý 5 vụ; chuyển cơ quan điều tra 2 vụ; phạt hành chính 2,4 tỷ đồng, thu giữ hàng hóa vi phạm trị giá 1,9 tỷ đồng.

Sở Y tế Hà Nội cũng đã kiểm tra 25 cơ sở, xử phạt 8 cơ sở với số tiền phạt 256,5 triệu đồng.

Theo Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Nguyễn Kiều Oanh, phương thức, thủ đoạn phạm tội của các đối tượng ngày càng tinh vi, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường.

Riêng đối với mặt hàng là thực phẩm, thực phẩm chức năng và thuốc giả, các đối tượng thường thành lập nhiều công ty “ma” hoặc doanh nghiệp bình phong, có chức năng nhập khẩu-phân phối để hợp thức hóa hàng giả, tạo vỏ bọc kinh doanh hợp pháp.

Các đối tượng cũng thiết lập xưởng sản xuất tại các địa điểm hẻo lánh, thuê cơ sở không đăng ký cấp phép để phối trộn nguyên liệu kém chất lượng, đóng gói, dán nhãn giả.

Một hình thức mới là nhập thuốc thật, sau đó tách vỉ hoặc gói, thay thế một số viên bằng thuốc giả kém chất lượng để tăng lợi nhuận, rất khó phát hiện bằng kiểm tra thông thường.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: NGUYÊN TRANG)

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: NGUYÊN TRANG)

Lực lượng chức năng còn gặp nhiều khó khăn trong kiểm tra, kiểm soát hàng hóa vi phạm trên môi trường thương mại điện tử do các đối tượng có thể dễ dàng lập và sử dụng nhiều tài khoản khác nhau để kinh doanh, không có địa điểm, kho hàng cố định… mà chỉ thông qua các website, trang mạng xã hội, lại có thể hoạt động xuyên biên giới.

Đại tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế-Công an thành phố Hà Nội nêu ý kiến Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm vẫn còn nhiều kẽ hở cho các đối tượng “lách luật”.

Thời gian gần đây, các đối tượng sử dụng các KOL/KOC (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội) để tham gia quảng cáo, livestreams, tiếp thị sản phẩm… thông qua các mạng xã hội như Facebook, TikTok, Youtube… gây khó khăn trong việc xử lý hoặc truy trách nhiệm.

Các lực lượng thuộc Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và Bộ, ngành sớm sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật hiện hành, trong đó có các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và Tiêu chuẩn quốc gia...

Bên cạnh đó, xem xét, bổ sung, tăng cường các nguồn lực, nhân lực, trang thiết bị, vật tư và ứng dụng khoa học công nghệ cho các tổ chức giám định chất lượng, phòng thí nghiệm, kiểm nghiệm…; bổ sung bố trí kho vật chứng chuyên dụng, có điều kiện bảo quản phù hợp.

Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Võ Nguyên Phong phát biểu ý kiến. (Ảnh: NGUYÊN TRANG)

Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Võ Nguyên Phong phát biểu ý kiến. (Ảnh: NGUYÊN TRANG)

Theo Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Võ Nguyên Phong, quan điểm của thành phố là “Phòng ngừa là cơ bản-Chống và xử lý là quyết định”. Do vậy, các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân nâng cao nhận thức, không tham gia, không tiếp tay và tích cực tố giác các hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Quán triệt sâu rộng các chỉ đạo của Trung ương đến từng cán bộ, công chức để triển khai thực hiện thống nhất, đúng quy định.

“Thành phố Hà Nội cam kết trong thời gian tới sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm gồm tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các lực lượng chức năng, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Phương châm là “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực” và “không có vùng cấm, không ngoại lệ”, Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Võ Nguyên Phong nhấn mạnh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đánh giá cao công tác tổ chức lực lượng cũng như chủ động, tích cực triển khai các chỉ đạo của Chính phủ trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại của thành phố Hà Nội.

Đồng chí cũng đề nghị Hà Nội tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ việc kinh doanh hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhất là các vi phạm trên môi trường thương mại điện tử.

Tổ công tác ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của thành phố để báo cáo, tham mưu các giải pháp khắc phục, hoàn thiện thể chế, quy định trong lĩnh vực này.

Có thể bạn quan tâm

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tăng tính thiết kế cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Khâu thiết kế sản phẩm vẫn là thách thức không nhỏ đối với các nghệ nhân, làng nghề và doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Để cải thiện chất lượng, Hà Nội tổ chức các cuộc thi thiết kế mẫu mã, góp phần thúc đẩy nghệ nhân đổi mới, bám sát xu hướng công nghiệp văn hóa và nhu cầu thị trường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Thiên Đức, xã Phù Đổng (Ảnh THÁI QUANG)

Cho những đêm hội trăng rằm thêm vui

Những ngày này, từ phố phường đến các miền quê Hà Nội, không khí Trung thu đang rộn ràng khắp nơi. Tiếng trống hội, tiếng múa lân hòa cùng sắc đèn ông sao... tạo nên một mùa trăng đầy sắc màu. Sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp đã góp phần mang đến cho thiếu nhi những đêm hội trăng rằm vui tươi và ý nghĩa.

Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật số 22 phố Hàng Buồm rực rỡ với những loại đèn Trung thu xưa được phục dựng.

Sức sống mới của Trung thu xưa

Ở Hà Nội, có một địa chỉ chất Trung thu xưa luôn “đậm đặc” nhất, đó là phố cổ Hà Nội. Những không gian văn hóa tại đây sinh động với đèn lồng, đèn ông sao, con giống dân gian, tiến sĩ giấy, ngựa giấy, đồ chơi linh vật xưa... Đặc biệt hơn, những nét đẹp Trung thu được hồi sinh cùng giới trẻ.

Sông Hồng, đoạn qua phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội.

Tăng khả năng tiếp cận của người dân với sông Hồng

Việc lấy ý kiến đối với đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 và phương án hướng tuyến của Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân, chuyên gia, nhà khoa học.

Học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Hà Nội trình diễn mô hình nghiên cứu, ứng dụng.

Sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, Thành phố Hà Nội đã rà soát, sắp xếp đồng bộ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm giảm đầu mối, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân sử dụng thuốc phòng bệnh sau mưa lũ.

Tổng vệ sinh môi trường sau mưa lũ

Với phương châm lũ rút đến đâu dọn dẹp vệ sinh môi trường đến đó, các địa phương ở Hà Nội chịu ảnh hưởng mưa lũ đang tổng vệ sinh môi trường và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe người dân.