Hà Nội tăng cường kiểm tra đột xuất để chấn chỉnh vệ sinh an toàn thực phẩm

Nhân Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2025, ngày 18/4, đoàn kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm số 3 của thành phố Hà Nội đã làm việc với huyện Thanh Trì và đi kiểm tra một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. 

Đoàn công tác số 3 về an toàn thực phẩm của thành phố Hà Nội kiểm tra xưởng sản xuất của Công ty TNHH chế biến thực phẩm Đông Đô.
Đoàn công tác số 3 về an toàn thực phẩm của thành phố Hà Nội kiểm tra xưởng sản xuất của Công ty TNHH chế biến thực phẩm Đông Đô.

Đoàn đã kiểm tra đột xuất Công ty TNHH chế biến thực phẩm Đông Đô (thôn 2, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì). Đơn vị này chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm đa dạng như: xúc xích, pizza, phô mai….

Tại thời điểm kiểm tra, công ty có Giấy chứng nhận ISO 22000:2018, nhân viên được khám sức khoẻ, tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, đã thực hiện quy định về tự công bố và xuất trình các hồ sơ theo yêu cầu của Đoàn. Khu vực sản xuất được bố trí riêng biệt theo nguyên tắc một chiều từ nguyên liệu đến thành phẩm.

Tuy nhiên, cơ sở sản xuất này vẫn còn một số tồn tại như: tường, trần, nền khu bao bì còn vị trí bị ẩm, rạn nứt; kho bảo quản để lẫn cả nguyên liệu và thành phẩm… Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy các mẫu để xét nghiệm một số chỉ tiêu về chất lượng, độ an toàn của sản phẩm.

Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Nguyễn Kiều Oanh, Trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu Công ty thực hiện đầy đủ quy định về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; khẩn trương khắc phục những tồn tại mà đoàn kiểm tra chỉ ra; đồng thời, giao Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm huyện Thanh Trì tiếp tục làm việc, tiến hành xử lý vi phạm hành chính và giám sát việc khắc phục của Công ty.

Sau buổi kiểm tra, đoàn kiểm tra số 3 đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì Nguyễn Văn Hưng cho biết, trên địa bàn huyện có 7.239 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm; 70 siêu thị, cửa hàng tiện ích và 22 chợ…

Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện được thực hiện thường xuyên, liên tục, đồng bộ các giải pháp. Đáng chú ý, huyện đã đầu tư trung tâm điều hành giáo dục thông minh, trang bị hệ thống camera giám sát tại các cổng trường học và bếp ăn bán trú cho học sinh để kiểm soát an toàn thực phẩm tại các khu vực này.

Sản xuất tại Công ty TNHH Công ty TNHH chế biến thực phẩm Đông Đô.

Sản xuất tại Công ty TNHH Công ty TNHH chế biến thực phẩm Đông Đô.

Trong quý I/2025, huyện đã tổ chức kiểm tra 16/16 ban chỉ đạo an toàn thực phẩm xã, thị trấn, 615 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, xử lý vi phạm 43 cơ sở với số tiền phạt hơn 311 triệu đồng.

Trong đợt Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, các đơn vị trên địa bàn đã tăng cường kiểm tra các cơ sở, qua đó, xử lý hai cơ sở kinh doanh hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, phạt 18 triệu đồng và tiêu hủy lượng hàng hóa trị giá hơn 20 triệu đồng…

Theo đánh giá của huyện Thanh Trì, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm hiện còn nhiều khó khăn, hạn chế. Hầu hết các hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn ở quy mô nhỏ lẻ, địa điểm sản xuất, kinh doanh không cố định, chưa đăng ký kinh doanh. Nhân lực phụ trách công tác an toàn thực phẩm tuyến huyện và xã, thị trấn chủ yếu kiêm nhiệm, luân chuyển, chưa bảo đảm chất lượng.

Bên cạnh đó, nhiều văn bản quy định và chế tài xử lý trong lĩnh vực an toàn thực phẩm còn chồng chéo, chưa phù hợp. Một bộ phận người tiêu dùng vẫn chưa quan tâm đến nguồn gốc thực phẩm, giữ thói quen “tiện đâu mua đấy”…

Đoàn kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm số 3 làm việc với huyện Thanh Trì.

Đoàn kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm số 3 làm việc với huyện Thanh Trì.

Kết luận buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Nguyễn Kiều Oanh nhấn mạnh, quan điểm của thành phố là công tác kiểm tra an toàn thực phẩm cần diễn ra thường xuyên, đột xuất, không chỉ trong tháng cao điểm mà còn phải tái kiểm tra, hậu kiểm, kiểm tra đến cùng để không tái diễn vi phạm. Hiện mức xử phạt đã tăng so với trước là một biện pháp có sức răn đe. Với những vi phạm nghiêm trọng hơn cần chuyển sang hình thức xử lý mạnh hơn, xử lý nghiêm minh.

Trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2025, thành phố Hà Nội đã thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc triển khai thực hiện của các quận, huyện, thị xã theo chuyên đề từ ngày 15/4 đến 15/5.

Trong đó, ngày 17/4, Đoàn kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm số 3 của thành phố Hà Nội đã kiểm tra tại một bếp ăn tập thể tại cụm công nghiệp và một doanh nghiệp sản xuất kem trên địa bàn huyện Thường Tín. Đoàn đã giao Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm huyện Thường Tín xử lý vi phạm và giám sát việc khắc phục của cơ sở.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.