Góp phần quan trọng thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 105-KH/TU thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”.

Cán bộ hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính tại xã Phúc Thịnh, Hà Nội (Ảnh PHẠM HÙNG)
Cán bộ hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính tại xã Phúc Thịnh, Hà Nội (Ảnh PHẠM HÙNG)

Theo đó, việc lấy kết quả phục vụ Nhân dân làm thước đo là một trong những yêu cầu hàng đầu của thành phố.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, Kế hoạch số 105-KH/TU ngày 11/9/2026 (Kế hoạch) xác định gắn học tập, thực hành theo Bác với thực hiện quan điểm “dân là gốc”, các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; lấy sản phẩm, chất lượng, hiệu quả công việc và sự hài lòng của Nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá.

Thành phố yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng văn hóa lãnh đạo, văn hóa công vụ, người Hà Nội thanh lịch, văn minh; giải quyết những vấn đề đang tồn tại, những việc khó, nhiệm vụ mới, nhiệm vụ đột xuất, các điểm nghẽn tại cơ quan, đơn vị, các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố và những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh. Các cấp, ngành phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; biểu dương những điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”; chủ động lan tỏa thông tin chính thống, tích cực, đồng thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản cho biết, Kế hoạch yêu cầu phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; nêu gương phải trở thành phương thức lãnh đạo quan trọng, góp phần tạo uy tín, lan tỏa trách nhiệm, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị. Trách nhiệm nêu gương được cụ thể hóa thành tiêu chí đánh giá, tập trung vào ba nhóm nội dung: Bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới và năng lực tổ chức thực hiện; đạo đức công vụ và kỷ luật thực thi; tinh thần phục vụ Nhân dân.

Kế hoạch nêu rõ, toàn bộ cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và thực hành hằng năm; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải công khai cam kết cá nhân và tiêu chí nêu gương cụ thể; chuyển mạnh việc kiểm tra, giám sát xây dựng kế hoạch, đăng ký sang kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, hiệu quả giải quyết các vấn đề tồn đọng, bức xúc, mức độ hài lòng của Nhân dân.

Ngay sau khi Thành ủy ban hành Kế hoạch, các cấp ủy cũng đã nhanh chóng triển khai. Đảng ủy phường Bạch Mai yêu cầu chuyển mạnh từ nhận thức sang thực hành tự giác, thường xuyên, thiết thực; lấy kết quả thực hành, mức độ tín nhiệm, sự hài lòng của Nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp làm thước đo chủ yếu để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên hằng năm và cả nhiệm kỳ. Việc học thiết thực, ngắn gọn, dễ hiểu; thực hành cụ thể, kiểm chứng được.

Tại xã Tam Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Bùi Văn Sáng cho biết, thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Việc cụ thể hóa chỉ thị được gắn với vị trí việc làm. Sau khi học tập, quán triệt, mỗi cán bộ, đảng viên phải cam kết thực hiện và có sản phẩm đầu ra cụ thể, qua đó đánh giá năng lực thực thi nhiệm vụ. Như trong công tác giải phóng mặt bằng, hiện xã đang triển khai khoảng 10 dự án, với khoảng 2.000 ha đất. Riêng dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, đến ngày 21/9, xã đã ban hành quyết định thu hồi 1.085,6 ha của 5.344 hộ gia đình và phần đất công do Ủy ban nhân dân xã quản lý, đạt 79,4% tổng diện tích thu hồi thực hiện dự án trên địa bàn. Điểm nhấn là trong quá trình triển khai, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cho nên người dân đều ủng hộ, đồng thuận cao.

Chỉ đạo việc triển khai Kế hoạch số 105-KH/TU, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên trên cương vị công tác cần nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu; chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh cần được thể hiện bằng chính cách giải quyết công việc: Sâu sát thực tiễn, lắng nghe, tôn trọng Nhân dân, nói đi đôi với làm; lựa chọn những việc khó và lấy kết quả phục vụ Nhân dân làm thước đo. Qua đó, công tác tư tưởng và việc học tập, thực hành theo Bác thật sự góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội và nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tăng tính thiết kế cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Khâu thiết kế sản phẩm vẫn là thách thức không nhỏ đối với các nghệ nhân, làng nghề và doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Để cải thiện chất lượng, Hà Nội tổ chức các cuộc thi thiết kế mẫu mã, góp phần thúc đẩy nghệ nhân đổi mới, bám sát xu hướng công nghiệp văn hóa và nhu cầu thị trường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Thiên Đức, xã Phù Đổng (Ảnh THÁI QUANG)

Cho những đêm hội trăng rằm thêm vui

Những ngày này, từ phố phường đến các miền quê Hà Nội, không khí Trung thu đang rộn ràng khắp nơi. Tiếng trống hội, tiếng múa lân hòa cùng sắc đèn ông sao... tạo nên một mùa trăng đầy sắc màu. Sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp đã góp phần mang đến cho thiếu nhi những đêm hội trăng rằm vui tươi và ý nghĩa.

Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật số 22 phố Hàng Buồm rực rỡ với những loại đèn Trung thu xưa được phục dựng.

Sức sống mới của Trung thu xưa

Ở Hà Nội, có một địa chỉ chất Trung thu xưa luôn “đậm đặc” nhất, đó là phố cổ Hà Nội. Những không gian văn hóa tại đây sinh động với đèn lồng, đèn ông sao, con giống dân gian, tiến sĩ giấy, ngựa giấy, đồ chơi linh vật xưa... Đặc biệt hơn, những nét đẹp Trung thu được hồi sinh cùng giới trẻ.

Sông Hồng, đoạn qua phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội.

Tăng khả năng tiếp cận của người dân với sông Hồng

Việc lấy ý kiến đối với đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 và phương án hướng tuyến của Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân, chuyên gia, nhà khoa học.

Học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Hà Nội trình diễn mô hình nghiên cứu, ứng dụng.

Sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, Thành phố Hà Nội đã rà soát, sắp xếp đồng bộ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm giảm đầu mối, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân sử dụng thuốc phòng bệnh sau mưa lũ.

Tổng vệ sinh môi trường sau mưa lũ

Với phương châm lũ rút đến đâu dọn dẹp vệ sinh môi trường đến đó, các địa phương ở Hà Nội chịu ảnh hưởng mưa lũ đang tổng vệ sinh môi trường và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe người dân.

Đại diện các ban, ngành, đoàn thể và người dân tham gia diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại năm 2026 (28/9). (Ảnh MAI TRANG)

Chủ động phòng ngừa, kiểm soát bệnh dại tại cộng đồng

Ngày 24/9, tại xã Thạch Thất (thành phố Hà Nội), Sở Y tế Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân xã Thạch Thất tổ chức mít- tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại năm 2026 (28/9) nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và người dân trong chủ động phòng ngừa, kiểm soát bệnh dại tại cộng đồng.