Từ di sản Thánh Gióng đến không gian sáng tạo

Phù Đổng có Di tích quốc gia đặc biệt đền Gióng, cũng là nơi diễn ra Lễ hội Gióng - Di sản văn hóa thế giới.

Các em học sinh tham quan những sản phẩm tạo hình lấy cảm hứng từ di sản Thánh Gióng qua chương trình.
Các em học sinh tham quan những sản phẩm tạo hình lấy cảm hứng từ di sản Thánh Gióng qua chương trình.

Với sự hợp tác của Trường đại học Kiến trúc, các chuyên gia, kiến trúc sư trẻ đang mở ra hướng tiếp cận mới đối với di sản: Biến không gian Thánh Gióng thành môi trường nghiên cứu, trải nghiệm và sáng tạo những giá trị mới.

Sau một thời gian đưa chuyên gia, sinh viên về làm việc tại xã Phù Đổng, nơi có Di tích quốc gia đặc biệt đền Gióng gắn với Di sản văn hóa thế giới Lễ hội Gióng, sinh viên lớp Cử nhân Kiến trúc 07DEEA, Trường đại học Kiến trúc Hà Nội đã cho ra đời những sản phẩm đầu tiên. Đây là các sản phẩm tạo hình được thực hiện bằng kỹ thuật in mộc bản có hình ảnh, biểu tượng đặc trưng được chắt lọc từ họa tiết trang trí tại di tích kết hợp với câu chuyện, trí tưởng tượng và sáng tạo của sinh viên.

Nổi bật là bộ 36 lá cờ, mỗi lá mang một hình ảnh, biểu tượng gắn với truyền thuyết Thánh Gióng. Từ đó, chương trình được đặt tên “Hành trình hướng về di sản-Hồng kỳ hành”. Hoạt động trưng bày, giới thiệu mới kết thúc đợt 1; từ nay đến hết tháng 12/2026 sẽ có thêm nhiều đợt sinh viên về không gian di sản Thánh Gióng để nghiên cứu, trải nghiệm dưới sự hướng dẫn của ba chuyên gia Pháp và các giảng viên Việt Nam. Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình liên kết đào tạo Cử nhân kiến trúc giữa Trường đại học Kiến trúc Hà Nội với Trường Kiến trúc quốc gia Pháp ENSA Normandie và ENSAP Bordeaux.

Hiếm có không gian di sản nào đặc biệt như quê hương Thánh Gióng ở Phù Đổng. Đây là quần thể di tích gắn với Thánh Gióng, từ đền chính, đền Mẫu thờ mẹ Thánh Gióng đến các không gian “chiến trận” - nơi diễn ra những trận đánh mang tính biểu tượng trong Lễ hội Gióng. Mỗi tấc đất nơi đây đều gắn với những truyền thuyết; di sản cũng gắn bó mật thiết với cộng đồng, khi việc tham gia các hoạt động lễ hội vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm của người dân.

Khai thác di sản Thánh Gióng không chỉ phục vụ du lịch đã được chính quyền địa phương và các nhà khoa học quan tâm từ lâu. Tuy nhiên, khi giảng viên Trường đại học Kiến trúc Hà Nội về làng, một cách tiếp cận mới được mở ra: Nhà trường đưa sinh viên đến tham quan, thực địa; chính quyền địa phương định hướng, hỗ trợ; doanh nghiệp Phù Đổng Green Park đồng hành, bố trí địa điểm học tập, nghiên cứu.

Tiến sĩ, kiến trúc sư Nguyễn Thái Huyền, Phó Viện trưởng Đào tạo và Hợp tác quốc tế, Trường đại học Kiến trúc Hà Nội cho biết, trong đợt thực địa đầu tiên, sinh viên được tiếp cận kỹ thuật thủ công truyền thống và các giá trị của không gian di sản để tạo ra những sản phẩm mới. Qua đó, di sản được đưa ra khỏi phạm vi của một câu chuyện được kể lại, trở thành chất liệu cho sáng tạo đương đại.

Từ hoạt động đầu tiên, Ủy ban nhân dân xã Phù Đổng hướng tới chương trình dài hạn “Phù Đổng Sáng tạo-Khơi nguồn di sản, kiến tạo tương lai” khuyến khích học sinh, sinh viên, giới nghiên cứu, nghệ sĩ và các nhà sáng tạo đến không gian di sản Thánh Gióng nghiên cứu, trải nghiệm, tạo ra những sản phẩm mới.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Đình Quang cho biết: “Di sản ở Phù Đổng không chỉ là những dấu tích vật chất hay truyền thuyết được lưu truyền qua nhiều thế hệ, mà còn là nguồn chất liệu để hình thành những cách kể mới về vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử. Học sinh có thể học về di sản qua trải nghiệm; thanh niên tìm thấy chất liệu sáng tạo ngay trong không gian sống; kiến trúc sư, nghệ sĩ, nhà thiết kế có thể nghiên cứu, thử nghiệm; doanh nghiệp tham gia phát triển sản phẩm, dịch vụ; người dân trở thành chủ thể gìn giữ, cung cấp tri thức và kể tiếp câu chuyện quê hương. Trong mối quan hệ đó, chính quyền địa phương giữ vai trò kết nối, tạo điều kiện và kiến tạo môi trường để các nguồn lực gặp nhau”.

Chương trình “Phù Đổng Sáng tạo-Khơi nguồn di sản, kiến tạo tương lai” sẽ tiếp tục đón các nhà thiết kế, kiến trúc sư, văn nghệ sĩ, học sinh, sinh viên đến nghiên cứu, trải nghiệm trong thời gian tới. Qua đó, những giá trị di sản Thánh Gióng được lan tỏa và đưa vào đời sống. Hà Nội có hàng nghìn di tích, di sản có giá trị, song số lượng được khai thác như những không gian sáng tạo còn hạn chế. Cách làm tại Phù Đổng có thể trở thành mô hình tham khảo để phát huy giá trị các di sản khác, nếu được chính quyền địa phương quan tâm và tổ chức phù hợp.

Có thể bạn quan tâm

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tăng tính thiết kế cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Khâu thiết kế sản phẩm vẫn là thách thức không nhỏ đối với các nghệ nhân, làng nghề và doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Để cải thiện chất lượng, Hà Nội tổ chức các cuộc thi thiết kế mẫu mã, góp phần thúc đẩy nghệ nhân đổi mới, bám sát xu hướng công nghiệp văn hóa và nhu cầu thị trường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Thiên Đức, xã Phù Đổng (Ảnh THÁI QUANG)

Cho những đêm hội trăng rằm thêm vui

Những ngày này, từ phố phường đến các miền quê Hà Nội, không khí Trung thu đang rộn ràng khắp nơi. Tiếng trống hội, tiếng múa lân hòa cùng sắc đèn ông sao... tạo nên một mùa trăng đầy sắc màu. Sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp đã góp phần mang đến cho thiếu nhi những đêm hội trăng rằm vui tươi và ý nghĩa.

Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật số 22 phố Hàng Buồm rực rỡ với những loại đèn Trung thu xưa được phục dựng.

Sức sống mới của Trung thu xưa

Ở Hà Nội, có một địa chỉ chất Trung thu xưa luôn “đậm đặc” nhất, đó là phố cổ Hà Nội. Những không gian văn hóa tại đây sinh động với đèn lồng, đèn ông sao, con giống dân gian, tiến sĩ giấy, ngựa giấy, đồ chơi linh vật xưa... Đặc biệt hơn, những nét đẹp Trung thu được hồi sinh cùng giới trẻ.

Sông Hồng, đoạn qua phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội.

Tăng khả năng tiếp cận của người dân với sông Hồng

Việc lấy ý kiến đối với đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 và phương án hướng tuyến của Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân, chuyên gia, nhà khoa học.

Học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Hà Nội trình diễn mô hình nghiên cứu, ứng dụng.

Sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, Thành phố Hà Nội đã rà soát, sắp xếp đồng bộ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm giảm đầu mối, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân sử dụng thuốc phòng bệnh sau mưa lũ.

Tổng vệ sinh môi trường sau mưa lũ

Với phương châm lũ rút đến đâu dọn dẹp vệ sinh môi trường đến đó, các địa phương ở Hà Nội chịu ảnh hưởng mưa lũ đang tổng vệ sinh môi trường và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe người dân.

Đại diện các ban, ngành, đoàn thể và người dân tham gia diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại năm 2026 (28/9). (Ảnh MAI TRANG)

Chủ động phòng ngừa, kiểm soát bệnh dại tại cộng đồng

Ngày 24/9, tại xã Thạch Thất (thành phố Hà Nội), Sở Y tế Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân xã Thạch Thất tổ chức mít- tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại năm 2026 (28/9) nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và người dân trong chủ động phòng ngừa, kiểm soát bệnh dại tại cộng đồng.