Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.
Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. Đây là hình mẫu trong hợp tác giữa UNESCO và Việt Nam; đáp ứng nguyện vọng của đông đảo Nhân dân và phát huy giá trị trong tuyên truyền, quảng bá, giáo dục di sản, phát triển công nghiệp văn hóa...

Kết quả của quá trình nghiên cứu lâu dài

Từ khi được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa thế giới năm 2010, Thành phố Hà Nội cùng các cơ quan liên quan đã đẩy mạnh nghiên cứu, phát huy giá trị Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Những biến cố lịch sử khiến Điện Kính Thiên - nơi thiết triều xưa - chỉ còn là phế tích. Khi được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa thế giới, trên nền Điện Kính Thiên xưa là tòa nhà Trụ sở Pháo binh do người Pháp xây dựng đầu thế kỷ 20.

Thành phố đã tiến hành nhiều đợt khai quật khảo cổ trên diện tích hơn 10.000m2. Riêng tại khu vực nền Điện Kính Thiên, các nhà khoa học đã có bốn đợt khai quật. Hai đợt khai quật khảo cổ lớn được tiến hành vào năm 2025 và 2026 giúp các nhà khoa học đã xác định được quy mô mặt bằng, kích thước của Điện Kính Thiên ở mức độ chính xác tuyệt đối qua việc tìm thấy gần như toàn bộ các trụ móng cột - một loại hình gia cố móng để đặt cột trụ phía trên trong kiến trúc phương Đông. Điện Kính Thiên được thiết kế theo cấu trúc “cửu ngũ chí tôn”, tức rộng chín gian, sâu năm gian.

Là người phụ trách công trường nghiên cứu khảo cổ học Hoàng thành Thăng Long hàng chục năm qua, Phó Giáo sư Tống Trung Tín cho biết: “Điện Kính Thiên là một công trình hết sức kỳ vĩ. Bề ngang có chín gian thì gian giữa rộng tới 6,9m. Các gian hai bên thu hẹp dần. Chiều sâu của công trình cũng rất lớn; trong đó, nơi sâu nhất lên đến 7,2m. Có thể tính được kích thước Điện Kính Thiên lên tới 1.585m2. Đây là công trình cực kỳ quy mô nếu so với cung điện nhiều nước trên thế giới. Trong cuộc đời nghiên cứu của mình, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có thể chạm tới được những điều thiêng liêng như thế”. Ngoài hệ thống móng, hệ thống thân, mái Điện cũng dần lộ diện.

Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Giáo sư Nguyễn Quang Ngọc nhận định: “Trước đây, chúng ta chỉ biết đến Điện Kính Thiên qua sử sách. Nhưng các kết quả khai quật khảo cổ tại Hoàng thành Thăng Long cho thấy, các trang sử xưa ghi lại về Hoàng thành, về Điện Kính Thiên là hoàn toàn chính xác. Từ lâu, tôi đã nói rằng, nếu chúng ta không phục dựng Điện Kính Thiên, không để cho Nhân dân thấy được cung điện ngày xưa như thế nào thì chúng ta có lỗi với cả người đi trước, có lỗi với cả thế hệ mai sau”.

"Người bạn lớn" của di sản Việt

Đồng hành quá trình nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị Hoàng thành Thăng Long những năm qua là các chuyên gia UNESCO và ICOMOS (cơ quan tư vấn chuyên môn của UNESCO). Phó Giáo sư Tống Trung Tín cho biết: “Mỗi lần chúng ta khai quật hay có bất kỳ tác động nào vào di sản, các chuyên gia của UNESCO và ICOMOS luôn giám sát rất kỹ. Bởi UNESCO và ICOMOS luôn đề cao tính toàn vẹn của di sản”.

Trong quá trình nghiên cứu, Việt Nam luôn thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm với khuyến nghị của UNESCO, ICOMOS. Bởi thế, nhiều đề xuất, kiến nghị của Việt Nam nhận được sự đồng thuận của UNESCO. Hàng chục năm qua, UNESCO chưa từng chấp thuận hạ giải một công trình nào thuộc phạm vi của những Di sản Văn hóa thế giới. Tuy nhiên, khi những giá trị to lớn của Điện Kính Thiên xuất lộ phía bên dưới công trình Trụ sở Pháo binh, kết hợp với cách làm bài bản, khoa học của Việt Nam, năm 2024, UNESCO ra Quyết định số 46 COM 7B.43 cho phép hạ giải có kiểm soát cả sáu tòa nhà án ngữ tại không gian chính Điện Kính Thiên (trong đó có Trụ sở Pháo binh), mở đường cho những nghiên cứu sâu sắc hơn về Điện Kính Thiên.

Tại Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới diễn ra tại thành phố Busan (Hàn Quốc) tháng 7, UNESCO đã thông qua Nghị quyết 48 COM 7B.25 về tầm nhìn, về việc chỉnh trang, tôn tạo trục trung tâm của Hoàng thành Thăng Long. UNESCO biểu dương công tác gìn giữ, phát huy giá trị di sản Hoàng thành Thăng Long, chấp thuận để Việt Nam triển khai dự án phục dựng Điện Kính Thiên.

Từ các dữ liệu khoa học liên ngành đến phục dựng một công trình đã gần như biến mất hoàn toàn là khoảng cách rất lớn. Song, với sự hỗ trợ của UNESCO, ICOMOS, những vướng mắc dần được tháo gỡ. Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội Nguyễn Thanh Quang cho biết: “ICOMOS đã đưa ra hướng dẫn về cách thức đánh giá mức độ tin cậy của thông tin thu thập được qua nghiên cứu với việc phục dựng Điện Kính Thiên qua bộ công cụ chứa đựng năm trường thông tin: Tư liệu lịch sử, khảo cổ, hình ảnh, so sánh trong nước, so sánh quốc tế. Do số lượng hiện vật lớn, nhiều giá trị, cho nên chúng tôi bổ sung trường thông tin về giá trị tự thân của hiện vật. Có 50 thành phần, chi tiết thuộc phần móng, thân, mái Điện Kính Thiên được xác thực theo bộ công cụ. Kết quả là phương án kiến trúc phục dựng Điện Kính Thiên không chỉ được xác thực rõ ràng, mà còn có thể lượng hóa, kiểm chứng và minh bạch bằng cách chuyển hóa trên hệ thống bản vẽ thiết kế. Đối với những thành phần kiến trúc có độ xác thực chưa cao, ICOMOS cũng đưa ra hướng dẫn trong phục hồi một cách khoa học nhất”.

Đặc biệt, quá trình nghiên cứu, phục dựng Điện Kính Thiên còn là cơ sở để phía Việt Nam đề xuất các khuyến nghị có tính thực tiễn cho “Văn kiện Hà Nội về Di sản và tính xác thực” sẽ được công bố trong phiên bế mạc Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương (ngày 30/9) liên quan tính xác thực đối với phục dựng kiến trúc đã bị hủy hoại nhằm bảo vệ tính xác thực của các thuộc tính và giá trị nổi bật toàn cầu của di sản. Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới (UNESCO) Lazare Eloundou Assomo đánh giá cao quá trình hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa suốt những năm qua.

Trong đó, quá trình hợp tác nghiên cứu giữa các nhà khoa học Việt Nam và các chuyên gia của Trung tâm Di sản Thế giới cùng Văn phòng UNESCO tại Việt Nam trong nghiên cứu Hoàng thành Thăng Long, Điện Kính Thiên là một quá trình đối thoại mẫu mực, là minh chứng cho thấy Việt Nam luôn coi trọng các tiêu chuẩn và uy tín của Công ước, không chỉ với tư cách một quốc gia thành viên, mà còn là một thành viên tích cực và hiện đang giữ cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban Di sản Thế giới.

Việc bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên là bước khởi đầu, để từ đó, Thành phố Hà Nội cùng các cơ quan chức năng từng bước khôi phục không gian trung tâm của Hoàng thành Thăng Long, làm sáng rõ các giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc. Thành phố đã nghiên cứu, phục dựng nhiều nghi lễ cung đình như: Lễ cúng Táo quân, Lễ thướng tiêu, Lễ Tiến lịch... Với việc song hành nghiên cứu, phục dựng, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, giá trị của di sản Hoàng thành Thăng Long sẽ được phát huy lên một tầm cao mới trong phát triển công nghiệp văn hóa trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Phiên tọa đàm bàn tròn trong khuôn khổ hội thảo. (Ảnh: BTC)

Để bản sắc văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm thực chất của đất nước

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số ngày càng sâu rộng, giữ gìn bản sắc văn hóa không chỉ là bảo tồn những giá trị của quá khứ, mà còn là làm cho các giá trị ấy tiếp tục sống, được sáng tạo và phát huy trong hiện tại, chuyển hóa thành nguồn lực phát triển, sức mạnh mềm thực chất của đất nước.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.