Thành phố Huế: Đẩy mạnh chương trình phối hợp giáo dục di sản giai đoạn 2026-2030

Chiều 16/3, tại Trường trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương (thành phố Huế), Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế phối hợp Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức Hội nghị đánh giá công tác giáo dục di sản giai đoạn 2020-2025 và ký kết phối hợp công tác giáo dục di sản giai đoạn 2026-2030.

Khen thưởng các tập thể thực hiện tốt công tác giáo dục di sản giai đoạn 2020-2025.
Khen thưởng các tập thể thực hiện tốt công tác giáo dục di sản giai đoạn 2020-2025.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Huế cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế và các sở, ban, ngành liên quan, các trường học trên địa bàn thành phố Huế.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho biết, hội nghị lần này là dịp để các cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục và các đơn vị liên quan đánh giá toàn diện kết quả triển khai chương trình giáo dục di sản trong 5 năm qua; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn; ghi nhận các mô hình hiệu quả; đồng thời đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục di sản trong thời gian tới.

a.jpg
Thông qua chương trình nhằm đưa các giá trị văn hóa, lịch sử và nghệ thuật của di sản Cố đô Huế vào hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Chương trình giáo dục di sản được triển khai trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác ký kết ngày 23/11/2019 giữa Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế và Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế. Mục tiêu của chương trình là đưa các giá trị văn hóa, lịch sử và nghệ thuật của di sản Cố đô Huế vào hoạt động giáo dục trong nhà trường, góp phần bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương, ý thức gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho biết, trong giai đoạn 2020-2025, chương trình được triển khai với 25 chủ đề giáo dục, tổ chức dưới nhiều hình thức phong phú, gắn học tập với trải nghiệm thực tế tại các điểm di tích. Các chủ đề giáo dục di sản được xây dựng phù hợp với từng cấp học, gồm: 4 chủ đề dành cho bậc mầm non; 7 chủ đề dành cho cấp tiểu học; 8 chủ đề dành cho cấp trung học cơ sở; 6 chủ đề dành cho cấp trung học phổ thông.

1.jpg
Học sinh các cấp và tổ chức giáo dục tại khu vực Điện Phụng Tiên, Đại Nội Huế.

Ngoài ra, phối hợp chuyên gia Andrea Teufel (Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Fulda Đức-GEKE), chương trình được triển khai thêm 3 chủ đề trải nghiệm sáng tạo dành cho học sinh các cấp và tổ chức giáo dục tại khu vực Điện Phụng Tiên, Đại Nội Huế gồm tô màu di sản; trò chơi trí nhớ nghệ thuật; sáng tạo 3D...

Thông qua hoạt động tham quan di tích, trải nghiệm văn hóa-nghệ thuật truyền thống và các chương trình ngoại khóa gắn với di sản, chương trình giáo dục di sản đã thu hút đông đảo học sinh và giáo viên tham gia. Giai đoạn 2022-2025, đã tổ chức cho 1.790 đoàn, với 189.621 học sinh và giáo viên, trong đó học sinh: 176.041, giáo viên: 13.580, chiếm khoảng 66% tổng số lượng học sinh trên toàn thành phố Huế.

2.jpg
Hướng dẫn học sinh thực hành các sản phẩm sáng tạo trong khuôn khổ chương trình giáo dục di sản.

Bên cạnh các hoạt động tham quan, trải nghiệm di tích, công tác giáo dục di sản cũng được triển khai đồng bộ thông qua việc tích hợp vào chương trình giảng dạy chính khóa. Thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế đã biên soạn nội dung Giáo dục địa phương từ lớp 1 đến lớp 12, trong đó các chủ đề về di tích, danh nhân và nghệ thuật dân gian Huế chiếm 30-40% thời lượng. Nội dung giáo dục di sản được tích hợp liên môn trong các môn Lịch sử và Địa lí, Ngữ văn, Nghệ thuật; đến nay 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn đã đưa nội dung này vào kế hoạch giáo dục của đơn vị.

Cùng với chương trình chính khóa, nhiều hoạt động ngoại khóa và mô hình câu lạc bộ được tổ chức đa dạng, tạo môi trường học tập sinh động cho học sinh. Đồng thời, chuyển đổi số trong giáo dục di sản được chú trọng với kho học liệu số, video, hình ảnh 3D và mô hình “tham quan bảo tàng ảo”, giúp học sinh, nhất là ở vùng sâu vùng xa, dễ dàng tiếp cận và tìm hiểu di sản văn hóa Huế.

b.jpg
Thông qua Chương trình giáo dục di sản nhằm đưa giá trị văn hóa và di sản đến với học sinh một cách bài bản.

Tại hội nghị, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận và đề xuất một số định hướng triển khai Chương trình Giáo dục di sản giai đoạn 2026-2030, như: phối hợp xây dựng các chương trình giáo dục di sản chất lượng, phù hợp mục tiêu giáo dục và bảo tồn di sản Huế; biên soạn tài liệu, học liệu tích hợp với chương trình giáo dục địa phương; khai thác hiệu quả các không gian di sản tiêu biểu như Văn Miếu-Quốc Tử Giám Huế phục vụ học tập; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển các dự án học tập liên môn theo định hướng STEM, ứng dụng AI và VR trong phục dựng số không gian kiến trúc cung đình.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Huế cho rằng: Việc xây dựng và phát huy các giá trị văn hóa phải được xác định là nền tảng quan trọng trong sự phát triển bền vững của xã hội. Trong đó, giáo dục chính là sức mạnh cốt lõi để lan tỏa và bồi đắp những giá trị văn hóa trong thế hệ trẻ. Vì vậy, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, nhất là ngành giáo dục và văn hóa, để đưa văn hóa trở thành nội dung xuyên suốt trong quá trình đào tạo và hình thành nhân cách cho học sinh.

4.jpg
Khen tưởng các tập thể và cá nhân thực hiện tốt công tác giáo dục di sản giai đoạn 2020-2025.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Bình, thời gian tới, thành phố cần nghiên cứu, xây dựng đề án đưa các giá trị văn hóa và di sản đến với học sinh một cách bài bản, có định hướng lâu dài và lộ trình cụ thể. Việc triển khai phải được hoạch định khoa học, có sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị liên quan, nhằm giúp học sinh hiểu rõ hơn về lịch sử, truyền thống và bản sắc văn hóa của địa phương.

Đồng thời, thành phố lưu ý, quá trình triển khai cần gắn với việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết 71 và Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị; cần đổi mới phương thức giáo dục theo hướng sinh động, trực quan, tăng cường lồng ghép nội dung giáo dục địa phương để các giá trị văn hóa, di sản được truyền tải một cách gần gũi, hấp dẫn, phù hợp với từng cấp học.

“Việc nhìn nhận và tiếp cận văn hóa cần theo hướng đa chiều, trực diện, từ đó xác định vai trò của văn hóa như một động lực quan trọng cho sự phát triển. Thông qua giáo dục di sản, chúng ta không chỉ giúp học sinh hiểu về quá khứ mà còn bồi đắp tình yêu quê hương, ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa trong thế hệ trẻ”, đồng chí Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

6.jpg
Tại lễ ký kết phối hợp công tác giáo dục di sản giai đoạn 2026-2030.

Bên lề hội nghị, Ban tổ chức đã trưng bày và giới thiệu một số tài liệu giáo dục, công cụ hỗ trợ giảng dạy và tương tác và các sản phẩm sáng tạo của học sinh trong khuôn khổ chương trình giáo dục di sản.

Có thể bạn quan tâm

Khám phá cuộc sống bên sông nước ở Huế đang được kỳ vọng mang đến trải nghiệm mới cho du khách.

Đánh thức những dòng sông

Theo Đề án thí điểm tuyến du lịch đường thủy kết nối các điểm di sản bằng thuyền điện trên sông Hương và các chi lưu, được UBND thành phố Huế phê duyệt tháng 9/2025, các tuyến du lịch mới sẽ hình thành dọc sông Hương và nhiều con sông trong Kinh thành Huế.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.