Đồng Nai hướng đến tỉnh công nghiệp hiện đại, phát triển xanh

Chiều 25/8, tập thể Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai đã chủ trì buổi gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí lão thành cách mạng, tướng lĩnh Công an, Quân đội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tôn Ngọc Hạnh tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tôn Ngọc Hạnh tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn đã báo cáo một số nét khái quát về việc vận hành mô hình chính quyền 2 cấp; tình hình phát triển kinh tế-xã hội từ đầu năm 2025 đến nay.

Theo đó, tỉnh Đồng Nai duy trì tốc độ tăng trưởng khá, GRDP 6 tháng đầu năm 2025 tăng 8,34%; tính đến hết tháng 7/2025, thu hút đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh đạt hơn 64 nghìn tỷ đồng, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 1,8 tỷ USD.

Đồng Nai hiện là trung tâm công nghiệp, dịch vụ quan trọng của vùng Đông Nam Bộ và cả nước với 59 khu, cụm công nghiệp, thu hút gần 14.000 doanh nghiệp, trong đó có khoảng 1.600 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Thời gian tới, Đồng Nai phấn đấu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước.

ndo_br_img-9187-resize-7883.jpg
Đại biểu phát biểu đóng góp ý kiến tại buổi gặp mặt.

Nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đối với sự phát triển kinh tế-xã hội và công tác xây dựng Đảng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng và ghi nhận những ý kiến tâm huyết, sâu sắc của các đại biểu, thể hiện niềm vui trước những thành tựu quan trọng, những dấu ấn nổi bật mà đất nước và tỉnh Đồng Nai đã đạt được. Cùng với đó là những tình cảm tốt đẹp, đề xuất thiết thực, có ý nghĩa cho năm 2025 và thời gian tới đối với sự phát triển của tỉnh.

ndo_bl_12-resize-7978.jpg
Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tỉnh Đồng Nai xác định mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, trung tâm logistics, dịch vụ chất lượng cao, phát triển xanh và bền vững. Hiện, tỉnh đang tập trung xây dựng Văn kiện Đại hội nhiệm kỳ mới, xác định các mục tiêu định hướng phát triển cụ thể thông qua chương trình hành động, giải pháp khả thi, phù hợp.

Trong đó, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, chuyển từ mô hình quản lý sang quản trị địa phương, vì nhân dân phục vụ.

Huy động tối đa các nguồn lực, ưu tiên triển khai nhanh các dự án động lực như: Sân bay quốc tế Long Thành, hệ thống giao thông liên vùng và nội vùng, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái; phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt và duy trì hơn 10%.

ndo_br_4-resize-7276-1913.jpg
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Triển khai hiệu quả 4 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, phát triển mạnh mẽ kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh tiếp tục phát huy, chia sẻ kinh nghiệm, trí tuệ, đồng hành, đóng góp ý kiến, giải pháp cho tỉnh; các đồng chí lão thành cách mạng, tướng lĩnh Quân đội, Công an hãy tiếp tục là tấm gương sáng về bản lĩnh, phẩm chất, truyền lửa cho thế hệ trẻ, là điểm tựa tinh thần vững chắc của toàn Đảng bộ tỉnh.

ndo_bl_img-9218-1693.jpg
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Văn tặng hoa và quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng tại buổi gặp mặt.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 11 đảng viên nguyên là lãnh đạo tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.

Soobin Hoàng Sơn trong đêm diễn. (Ảnh: Ê-kíp cung cấp)

Cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Soobin

Đêm nhạc “Soobin Live Concert: All-Rounder The Final” diễn ra cuối tuần qua tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khép lại chuỗi solo concert của Soobin trong năm qua. Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, chương trình còn gây chú ý nhờ hoạt động thiện nguyện hướng về đồng bào vùng thiên tai.