Cống hiến tâm huyết, trí tuệ cho sự phát triển toàn diện của Đồng Nai

Sáng 25/8, tập thể Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai đã chủ trì buổi gặp mặt đại biểu người có uy tín, chức sắc tôn giáo, trí thức, văn nghệ sĩ và doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Các đồng chí trong tập thể Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai chủ trì buổi gặp mặt.
Các đồng chí trong tập thể Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai chủ trì buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã báo cáo một số nét khái quát về tình hình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Sau khi hợp nhất, tỉnh Đồng Nai có diện tích hơn 12,7 nghìn km2; dân số gần 4,5 triệu người; 95 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó 23 phường và 72 xã.

Tỉnh Đồng Nai có vị trí chiến lược, giao thoa của 3/6 vùng kinh tế trọng điểm; có đường biên giới tiếp giáp Campuchia dài hơn 258km; có nhiều tiềm năng, lợi thế để bứt phá, phát triển về mọi mặt.

ndo_tl_3-resize-6291.jpg
Đại biểu phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đại diện các trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, chức sắc tôn giáo, người có uy tín đã kiến nghị, đề xuất nhiều ý kiến tâm huyết với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai liên quan phát triển kinh tế-xã hội, tăng trưởng 2 con số thời gian tới.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận những ý kiến tâm huyết, sâu sắc của các đại biểu.

Đồng chí cho rằng, các ý kiến đều thể hiện niềm vui trước những thành tựu quan trọng, những dấu ấn nổi bật mà đất nước và tỉnh Đồng Nai đã đạt được, cùng với đó là những tình cảm tốt đẹp, những đề xuất thiết thực, có ý nghĩa cho năm 2025 và những năm tới.

ndo_tr_4-resize-417.jpg
Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh với đại biểu tại buổi gặp mặt.

Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu đề ra, quyết tâm thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm: “Đoàn kết-chân lý của mọi thời đại”, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Đồng Nai cần tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu phát triển toàn diện, phát huy tối đa mọi nguồn lực. Sức mạnh của gần 4,5 triệu dân chính là nguồn lực và sức mạnh lớn nhất của tỉnh Đồng Nai, trong đó có vai trò đặc biệt quan trọng của các chức sắc tôn giáo, người có uy tín, văn nghệ sĩ, trí thức và doanh nhân tiêu biểu.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tôn Ngọc Hạnh kêu gọi các vị chức sắc tôn giáo, người có uy tín phát huy tinh thần sống “tốt đời-đẹp đạo”, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc. Tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người nghèo. Vận động tín đồ, đồng bào các dân tộc tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thi đua yêu nước.

ndo_br_7-resize-2257.jpg
Quang cảnh buổi gặp mặt.

Đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ hãy dấn thân sáng tạo, cống hiến nhiều hơn nữa với nhiều sản phẩm, công trình khoa học và các tác phẩm nghệ thuật có giá trị, góp phần làm giàu trí tuệ, tâm hồn, bản sắc văn hóa Đồng Nai và Việt Nam.

Với cộng đồng doanh nhân tiếp tục thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng văn hóa đạo đức doanh nhân văn minh, hiện đại; thi đua sản xuất, làm giàu chính đáng, đóng góp vào phát triển kinh tế ở các khu vực, đồng hành cùng tỉnh tiến vào kỷ nguyên mới.

ndo_br_5-resize-9158.jpg
Một tiết mục văn nghệ do các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai biểu diễn.

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp phát huy các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp có hiệu quả vào sự phát triển bền vững của tỉnh; quán triệt sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của chức sắc tôn giáo, trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân; tạo động lực, cơ hội, điều kiện thuận lợi nhất để các lực lượng phát huy tài năng, trí tuệ, tâm huyết, cống hiến cho sự phát triển chung của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.