Đổi mới hoạt động lớp học, nâng cao năng lực giao tiếp tiếng Anh

Chương trình chuyên đề “Phát triển sự tự tin khi nói tiếng Anh: Các hoạt động thực tiễn trong lớp học dành cho giáo viên tiếng Anh” nhằm tạo cơ hội trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và tiếp cận các phương pháp dạy học tiếng Anh hiện đại, hướng tới nâng cao năng lực giao tiếp cho người học.

Các đại biểu, giảng viên và sinh viên chụp ảnh lưu niệm tại chương trình. (Ảnh: TQ)
Các đại biểu, giảng viên và sinh viên chụp ảnh lưu niệm tại chương trình. (Ảnh: TQ)

Ngày 15/10, tại Hà Nội, Trường đại học Sư phạm Hà Nội phối hợp Đại học Deakin (Australia) tổ chức chương trình chuyên đề “Phát triển sự tự tin khi nói tiếng Anh: Các hoạt động thực tiễn trong lớp học dành cho giáo viên tiếng Anh”.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lân Hùng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội nhấn mạnh, mục tiêu quan trọng nhất của việc dạy học tiếng Anh không chỉ dừng lại ở ngữ pháp và từ vựng mà là giúp học sinh, sinh viên tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh trong thực tế.

2aobor5gujlhd0qgxlyzs7v4xl6rwvjkphdgpang.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lân Hùng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội phát biểu. (Ảnh: TQ)

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lân Hùng Sơn, Trường đại học Sư phạm Hà Nội đang tích cực tham gia sáng kiến quốc gia về đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Nhà trường cam kết đóng góp vào việc thực hiện sáng kiến thông qua việc nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh và hỗ trợ giáo viên phát triển các phương pháp giảng dạy hiệu quả.

Những hoạt động thực hành được giới thiệu tại chương trình sẽ giúp giáo viên xây dựng môi trường lớp học sinh động, tạo điều kiện để học sinh chủ động tham gia và từng bước hình thành sự tự tin khi giao tiếp bằng tiếng Anh.

Phát biểu tại chương trình, ông Ben Stubbs, Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc học thuật của Đại học Deakin (Australia) cho rằng, đây là cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn và mang đến những ý tưởng mới cho người tham dự.

2aobor5gtnhfroallyn2ptjbnmtrolzsehuokzdc.jpg
Ông Ben Stubbs, Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc học thuật của Đại học Deakin (Australia) phát biểu. (Ảnh: TQ)

Chia sẻ kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam hơn 25 năm trước, ông Ben Stubbs cho biết, một trong những thách thức lớn nhất khi đó là tìm kiếm những giáo viên tiếng Anh giỏi. Theo ông, quan niệm cho rằng giáo viên tiếng Anh phải đến từ Australia, Mỹ hoặc Vương quốc Anh là không chính xác. Phần lớn giáo viên được ông tuyển dụng khi đó là người Việt Nam, bởi họ có động lực, trình độ tiếng Anh tốt và nền tảng giáo dục vững vàng.

Từ kinh nghiệm này, ông Ben Stubbs bày tỏ mong muốn chương trình sẽ tiếp thêm động lực để giáo viên phát triển chuyên môn; đồng thời, khuyến khích giảng viên, giáo viên và sinh viên tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau.

Tại phiên chia sẻ chuyên đề, bà Sarah Huaraka, Giám đốc học thuật, Đại học Deakin và bà Leesa Horn, giảng viên tiếng Anh, Đại học Deakin giới thiệu các phương pháp và hoạt động thực hành nhằm phát triển sự tự tin khi nói tiếng Anh.

2aobor5gtllkxqkzhjvnofahl7r6c3pjlqsrqvzg.jpg
Chuyên gia đến từ Đại học Deakin hướng dẫn sinh viên thực hành các hoạt động giao tiếp tiếng Anh.
(Ảnh: TQ)

Theo các diễn giả, sinh viên có thể được trang bị tốt về kỹ năng viết, ngữ pháp và từ vựng, nhưng sự thiếu tự tin khi nói có thể cản trở quá trình tiến bộ. Vì vậy, giáo viên cần tạo điều kiện để học sinh chủ động trò chuyện với nhau và từng bước tự tin hơn khi giao tiếp trong các nhóm lớn hơn.

Các diễn giả khuyến khích giáo viên tổ chức hoạt động thực hành, tạo cơ hội để người học trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và suy ngẫm về quá trình giao tiếp. Thay vì chỉ nghe giảng, người tham dự trực tiếp tham gia các hoạt động, từ đó tìm hiểu cách vận dụng phương pháp vào bối cảnh giảng dạy của mình.

Một trong những phương pháp được giới thiệu là dành thời gian để sinh viên suy nghĩ trước khi trao đổi với bạn cùng cặp. Theo bà Sarah Huaraka, việc có thời gian chuẩn bị ý tưởng và bắt đầu giao tiếp trong nhóm nhỏ có thể giúp người học xây dựng sự tự tin trước khi phát biểu trước nhóm đông người. Giáo viên cũng cần chủ động quan sát, hỗ trợ và tạo điều kiện để các cuộc trao đổi diễn ra hiệu quả.

Cũng tại chương trình, Tiến sĩ Trần Hương Quỳnh, Trưởng khoa Tiếng Anh, Trường đại học Sư phạm Hà Nội, chia sẻ về việc xây dựng lớp học ngoại ngữ theo định hướng giao tiếp, trong đó nhấn mạnh vai trò của các tình huống giao tiếp có ý nghĩa và hoạt động thực hành nhằm khuyến khích sinh viên chủ động sử dụng tiếng Anh.

2aobor5gtkwrrlvjrps1x51u7jpxboqb2ipqws9i.jpg
Tiến sĩ Trần Hương Quỳnh, Trưởng khoa Tiếng Anh, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tại chương trình. (Ảnh: TQ)

Theo Tiến sĩ Trần Hương Quỳnh, giáo viên không thể chỉ yêu cầu sinh viên làm việc theo cặp và trò chuyện trong một khoảng thời gian nhất định mà cần thiết kế nhiệm vụ có mục đích cụ thể. Nếu không có lý do thật sự để trao đổi, sinh viên có thể im lặng, thiếu tương tác. Vì vậy, giáo viên cần xây dựng các tình huống tạo ra nhu cầu giao tiếp, giúp học sinh nhận thấy việc sử dụng tiếng Anh là cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ.

Tiến sĩ Trần Hương Quỳnh nêu ba đặc điểm của một hoạt động học tập giao tiếp hiệu quả. Thứ nhất, hoạt động cần có ý nghĩa, tạo ra nhu cầu trao đổi thông tin giữa người học. Giáo viên cần xây dựng tình huống trong đó mỗi học sinh có những thông tin khác nhau để các em có lý do chia sẻ với nhau.

Thứ hai, sinh viên cần có cơ hội lựa chọn chủ đề và ngôn ngữ sử dụng trong giao tiếp, thay vì chỉ luyện tập các đoạn hội thoại mẫu. Việc tăng cơ hội lựa chọn giúp người học chủ động hơn và tự tin hơn khi sử dụng tiếng Anh.

Thứ ba, sinh viên cần biết lắng nghe và phản hồi dựa trên nội dung đã trao đổi để duy trì cuộc trò chuyện, qua đó hình thành các chiến lược giao tiếp và kỹ năng xử lý những tình huống gián đoạn trong giao tiếp.

2aobor5gtkwwjpo4rpcpdkmfcntspb9dxfzfzs9a.jpg
Giáo viên và sinh viên trao đổi, thực hành giao tiếp tiếng Anh. (Ảnh: TQ)

Theo Tiến sĩ Trần Hương Quỳnh, việc xác định các nguyên tắc tổ chức hoạt động giao tiếp mới chỉ là bước đầu. Thách thức đặt ra là làm thế nào để vận dụng hiệu quả những nguyên tắc đó vào thực tế giảng dạy, phù hợp với trình độ của người học, điều kiện lớp học và mục tiêu của từng bài học. Vì vậy, giáo viên cần được tiếp cận nhiều kỹ thuật giảng dạy và hoạt động thực hành nhằm phát triển đồng thời sự tự tin, khả năng diễn đạt lưu loát và độ chính xác khi sử dụng tiếng Anh. Qua đó, học sinh có thể chủ động hơn trong giao tiếp, sẵn sàng thể hiện quan điểm và tích cực tham gia các hoạt động học tập.

Chương trình tập trung giới thiệu các phương pháp và hoạt động thực hành trong lớp học nhằm phát triển kỹ năng nói và sự tự tin khi sử dụng tiếng Anh. Đồng thời, đây cũng là dịp để các chuyên gia quốc tế, giảng viên, giáo viên và sinh viên trao đổi kinh nghiệm, thảo luận về những giải pháp nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh trong bối cảnh giáo dục hiện nay.

Có thể bạn quan tâm

Trẻ em trực tiếp trải nghiệm điều khiển robot lập trình thông minh tại gian hàng Neopia, kích thích tư duy sáng tạo và niềm yêu thích khoa học công nghệ.

[Ảnh] Đổi mới phương pháp học tập qua công nghệ và đồ chơi giáo dục tại VietEdu Fair 2026

Ngày 15/10, Triển lãm quốc tế giáo dục Việt Nam 2026 (VietEdu Fair 2026) chính thức mở cửa tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (Hà Nội). Sự kiện giới thiệu các giải pháp công nghệ giáo dục, thiết bị học tập STEM và dòng đồ chơi phát triển trí tuệ, phản ánh xu hướng "học qua chơi" đang ngày càng chiếm ưu thế trong giáo dục hiện đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo và đại diện GELEXIMCO bấm nút khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo liên ngành. (Ảnh: TOÀN PHƯƠNG)

Khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo liên ngành tại Đại học Bách khoa Hà Nội

Ngày 15/10, Tập đoàn GELEXIMCO và Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo liên ngành, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai đơn vị, đồng thời thúc đẩy mô hình phối hợp “3 nhà”: Nhà nước-Nhà trường-Doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ.

Hội nghị công bố quyết định và kế hoạch giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

[Infographic] Đoàn Giám sát của Ban Bí thư thực hiện giám sát chuyên đề về công tác giáo dục phổ thông

Hoạt động giám sát thực hiện theo chương trình tổng thể của Ban Bí thư, nhằm đánh giá khách quan kết quả thực hiện, làm rõ những nội dung còn hạn chế, tồn tại, những vấn đề nhân dân và hệ thống chính trị quan tâm, đề xuất giải pháp tiếp tục đổi mới giáo dục phổ thông trong thời gian tới. 

Hình ảnh tại buổi gặp mặt đội tuyển tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2026-2027. (Ảnh: Trường THPT Việt Đức)

Hà Nội: Công bố kết quả giải thi chọn học sinh giỏi Thành phố và chọn đội tuyển dự thi cấp quốc gia

Ngày 13/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố Quyết định công nhận học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố và chọn đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia các môn văn hóa lớp 12 cấp trung học phổ thông năm học 2026-2027. Năm nay, thành phố có 3.331 học sinh đoạt giải. 

Phiên thảo luận với chủ đề "Gen Z & Dấu chân xanh” tập trung vào những vấn đề thiết thực với người trẻ trong thời đại số. (Ảnh: DƯƠNG TRIỀU)

Trang bị kỹ năng tài chính số an toàn cho sinh viên

Ngày 12/10, tại Hà Nội, báo Tiền Phong phối hợp một số đơn vị tổ chức tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” nhằm tạo diễn đàn để sinh viên trao đổi về xu hướng thanh toán số, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, an toàn giao dịch, góp phần lan tỏa thông điệp về lối sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm trong thế hệ trẻ. 

Hoạt động nghiên cứu, thực hành tại Đại học Phenikaa. (Ảnh: THƠM VŨ)

Nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ trong giáo dục đại học

Cùng với đào tạo, công tác nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ là một trụ cột quan trọng của giáo dục đại học. Thời gian qua, hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được các cơ sở giáo dục đại học tích cực triển khai nhằm góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Ngày hội quy tụ gần 70 trường đại học và tổ chức giáo dục hàng đầu đại diện cho 17 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu. (Ảnh: BTC)

Hợp tác giáo dục mở rộng ra nhiều cơ hội học tập cho sinh viên Việt Nam tại Liên minh châu Âu

Tuần lễ Giáo dục châu Âu 2026 đã chính thức khép lại sau chuỗi hoạt động sôi nổi diễn ra từ ngày 8-11/10 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ gần 70 trường đại học, cơ sở giáo dục đến từ 17 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), thu hút hơn 2.700 học sinh, sinh viên và phụ huynh.

Một trong 4 ưu tiên của giáo dục Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số là đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Trong ảnh: Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cùng các đại biểu tại Triển lãm Giáo dục và công nghệ giáo dục. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Bốn ưu tiên của giáo dục và đào tạo trong quá trình chuyển đổi số

Trong bối cảnh công nghệ số và AI mở ra những cơ hội rất lớn cho giáo dục, nhưng đồng thời đặt ra các thách thức, đòi hỏi người học, người thầy, nhà trường và cả hệ thống giáo dục cũng phải chuyển đổi để không chỉ thích ứng mà còn từng bước làm chủ, định hướng việc sử dụng AI vì sự phát triển của con người.

Các học viên lớp xóa mù chữ ở bản Làng Sáng (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Quản lý bằng dữ liệu với giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, bảo đảm quyền học tập của người dân

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng quy định về điều kiện bảo đảm, quy trình kiểm tra công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ với quan điểm xuyên suốt là bảo đảm quyền học tập của người dân, quản lý dựa trên dữ liệu, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, duy trì kết quả giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ.

Ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

24 biên bản hợp tác được trao tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số

Trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, 24 biên bản ghi nhớ (MOU) giữa các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế đã được ký kết. Nội dung hợp tác tập trung vào đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục nghề nghiệp.