Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tặng quà Tết các hộ nghèo và chiến sĩ biên phòng

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ngày 17/1, Đoàn công tác của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, do đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk làm trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết nhân dân trên địa bàn xã biên giới Ia Rvê, huyện Ea Súp và các Đồn Biên phòng: Yok M’bre, Sêrêpốk, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk trao tặng quà Tết cho lãnh đạo Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã biên giới xã Ia Rvê, huyện Ea Súp.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk trao tặng quà Tết cho lãnh đạo Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã biên giới xã Ia Rvê, huyện Ea Súp.

Tham gia cùng Đoàn công tác còn có Đại tá Đỗ Quang Thấm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk.

Tại xã Ia Rvê, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã trao 25 suất quà, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng, gồm quà và tiền mặt tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk trao quà Tết cho các gia đình chính sách, gia đình là người đồng bào tộc thiểu số xã Ia Rvê.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk trao quà Tết cho các gia đình chính sách, gia đình là người đồng bào tộc thiểu số xã Ia Rvê.

Trò chuyện với lãnh đạo, cán bộ và người dân trên địa bàn xã Ia Rvê, đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt đã thông tin về những kết quả nổi bật về tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh; chúc mừng các kết quả mà Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã đạt được trong năm qua. Đồng chí chia sẻ, những năm qua, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ngoài thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao còn luôn quan tâm chăm lo về công tác an sinh xã hội, nhất là các hộ nghèo, hộ khó khăn. Đồng chí cũng đề nghị xã chăm lo Tết đủ đầy; tổ chức hoạt động vui Tết, đón Xuân thực sự lành mạnh cho bà con nhân dân; thực hiện kế hoạch trực gác bảo đảm cho bà con đón Tết cổ truyền của dân tộc vui vẻ, đầm ấm, an toàn...

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt và Đại tá Đỗ Quang Thấm trao quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yok M’bre.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt và Đại tá Đỗ Quang Thấm trao quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yok M’bre.

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt chúc lãnh đạo, cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã Ia Rvê đón Tết, vui Xuân đầm ấm; đoàn kết thực hiện thành công mục tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, tích cực củng cố hệ thống chính trị để chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới...

Các đại biểu trong đoàn công tác gói bánh chưng trong chương trình “Xuân Biên phòng, Ấm lòng dân bản” tại xã Ia Rvê tặng các gia đình khó khăn đón Tết đầm ấm.

Các đại biểu trong đoàn công tác gói bánh chưng trong chương trình “Xuân Biên phòng, Ấm lòng dân bản” tại xã Ia Rvê tặng các gia đình khó khăn đón Tết đầm ấm.

Tới thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yók M’bre và Sêrêpốk, đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt cùng Đoàn công tác đã được nghe đại diện lãnh đạo, chỉ huy đơn vị báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; công tác chuẩn bị đón Tết cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn; kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm an ninh, an toàn biên giới, địa bàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt và Đại tá Đỗ Quang Thấm trao quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sêrêpốk.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt và Đại tá Đỗ Quang Thấm trao quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sêrêpốk.

Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt chúc cán bộ, chiến sĩ các đơn vị cùng gia đình dồi dào sức khỏe, gặt hái nhiều thành công trong năm mới; yên tâm tư tưởng, luôn vững chắc tay súng, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc để Nhân dân vui Xuân, đón Tết cổ truyền.

Đoàn công tác trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình “Xuân Biên phòng, Ấm lòng dân bản” tại xã Ia Rvê.

Đoàn công tác trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình “Xuân Biên phòng, Ấm lòng dân bản” tại xã Ia Rvê.

Đồng chí cũng lưu ý, dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ quốc phòng-an ninh của Quân ủy Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về bảo vệ an ninh biên giới; quan tâm, chăm lo bảo đảm đời sống cho bộ đội và nhân dân khu vực biên giới; đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và bà con nhân dân trong quản lý và bảo vệ biên giới, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo tại vùng biên.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt trò chuyện, chúc Tết lãnh đạo, cán bộ, nhân dân xã Ia Rvê.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt trò chuyện, chúc Tết lãnh đạo, cán bộ, nhân dân xã Ia Rvê.

Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ Đồn Biên phòng Sêrêpốk.

Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ Đồn Biên phòng Sêrêpốk.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt cùng Đoàn công tác đã tham dự Chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” tại xã Ia Rvê, huyện Ea Súp; dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia tại Nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ Đồn Biên phòng Sêrêpốk.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.