Chăm lo Tết cho người nghèo vùng biên giới Đắk Lắk

Nhằm chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách ở khu vực biên giới của tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các huyện biên giới tổ chức Chương trình “Xuân biên phòng-Ấm lòng dân bản”-Tết Giáp Thìn 2024.
Các đại biểu tham gia gói bánh chưng tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn biên giới tỉnh Đắk Lắk.
Các đại biểu tham gia gói bánh chưng tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn biên giới tỉnh Đắk Lắk.

Ngay từ sáng sớm, dù thời tiết khu vực biên giới Tây Nguyên khá lạnh, nhưng được chính quyền địa phương thông báo trước nên đông đảo người dân là các già làng, gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các em học sinh xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn đã có mặt tại trung tâm xã để tham gia các hoạt động mở đầu Chương trình “Xuân biên phòng-Ấm lòng dân bản”-Tết Giáp Thìn 2024. Tại đây, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi dân gian, gói bánh chưng… diễn ra sôi nổi.

Bà Hoàng Thị Diết ở thôn Thống Nhất (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn) bày tỏ: “Khi nhận được thông tin về Chương trình “Xuân biên phòng-Ấm lòng dân bản”, mấy ngày qua tôi cũng như các hộ nghèo ở địa phương rất vui, vì không chỉ được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ vui xuân, đón Tết sớm mà còn được tư vấn sức khỏe, khám, chữa bệnh miễn phí và được tặng một suất quà Tết. Đối với người dân miền biên viễn Krông Na, do khí hậu, thời tiết ở đây hết sức khắc nghiệt nên cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn, vì vậy, những món quà ý nghĩa từ chương trình sẽ giúp chúng tôi có thêm điều kiện đón Tết đủ đầy hơn”.

Ông Y Roan Rmah ở Buôn Đôn, xã biên giới Krông Na cũng có mặt từ rất sớm để được Bộ đội Biên phòng cắt tóc gọn gàng chuẩn bị đón Tết. Ông Y Roan Rmah cho biết: “Ở xã biên giới Krông Na, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, nay được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng các đơn vị quan tâm tổ chức chăm lo Tết, bà con chúng tôi cảm thấy ấm lòng. Được vui xuân, đón Tết vui vẻ, đầm ấm, người dân chúng tôi nguyện sẽ chung sức, đồng lòng cùng với chính quyền địa phương và Bộ đội Biên phòng giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia”.

Krông Na (huyện Buôn Đôn) là một trong bốn xã biên giới của tỉnh Đắk Lắk. Toàn xã có 1.660 hộ, với 6.580 nhân khẩu, gồm 13 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 78%. Những năm qua, được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư về mọi mặt, nên kinh tế, văn hóa, xã hội của xã phát triển hơn trước. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung của tỉnh Đắk Lắk, Krông Na vẫn là xã đặc biệt khó khăn.

Đến cuối năm 2023 toàn xã vẫn còn 49,3% hộ nghèo. Mặc dù còn khó khăn nhưng công tác bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia luôn được người dân quan tâm. Đến nay, trên địa bàn xã có 12 tổ tự quản, 206 hộ gia đình, 290 cá nhân đăng ký tham gia cùng Bộ đội Biên phòng tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới, giữ gìn an ninh trật tự thôn, buôn.

Bí thư Đảng ủy xã Krông Na Nguyễn Sĩ Nghĩa cho biết, hằng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, xã luôn nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà Tết cho bà con. Năm nay, để chăm lo Tết cho bà con, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương tổ chức Chương trình “Xuân biên phòng-Ấm lòng dân bản” mang Tết đến sớm với gia đình chính sách, bà con nghèo trên địa bàn xã.

Đây là việc làm hết sức ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, động viên với người dân. Đối với bà con các dân tộc ở vùng biên giới, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng khi tham dự chương trình ai cũng gạt đi những lo toan trong cuộc sống hằng ngày, vui mừng đón nhận những món quà Tết thắm đượm nghĩa tình quân dân, góp phần lan tỏa trong cộng đồng những giá trị yêu thương, gắn kết, phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc mỗi khi Tết đến, xuân về.

Đại tá Đỗ Quang Thấm, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, Đắk Lắk có đường biên giới dài 71,972 km, tiếp giáp với tỉnh Moldulkiri, Vương quốc Campuchia. Khu vực biên giới của tỉnh gồm bốn xã, 38 thôn, buôn thuộc hai huyện biên giới Buôn Đôn và Ea Súp, với tổng dân số 6.720 hộ, 23.419 khẩu, gồm 26 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 39,3%.

Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội ở khu vực biên giới được triển khai hiệu quả, hệ thống chính trị từng bước được củng cố, kiện toàn, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện; kinh tế phát triển, trình độ dân trí từng bước được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Tuy nhiên, do tình hình thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, đất đai khô cằn, cơ sở hạ tầng thấp kém, trình độ dân trí thấp… nên đến nay đời sống của nhân dân các dân tộc ở khu vực biên giới còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 55,7%.

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các đơn vị tổ chức Chương trình “Xuân biên phòng-Ấm lòng dân bản”-Tết Giáp Thìn 2024 nhằm chia sẻ những khó khăn, giúp đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới đón Tết Nguyên đán đầm ấm, đầy đủ hơn, tạo khí thế sôi nổi chào đón mùa xuân mới. “Chương trình là sự tiếp nối truyền thống “tương thân, tương ái” của dân tộc Việt Nam.

Đây còn là sự tri ân đối với đồng bào các dân tộc khu vực biên giới trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong những năm qua; đồng thời mong muốn trong thời gian tới và mãi mãi về sau, bà con các dân tộc trên khu vực biên giới của tỉnh luôn chung tay cùng với Bộ đội Biên phòng tỉnh bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia và xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”, Đại tá Đỗ Quang Thấm nhấn mạnh.

“Chương trình “Xuân biên phòng-Ấm lòng dân bản”- Tết Giáp Thìn 2024 được tổ chức tại xã Krông Na là hoạt động mở đầu trong chuỗi các hoạt động của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trên địa bàn các xã biên giới, chung tay vì một mùa xuân no ấm, Tết sum vầy cho đồng bào các dân tộc nơi biên giới. Tại chương trình này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị, các nhà tài trợ trao tặng bốn căn nhà, gồm: ba căn nhà “Đại đoàn kết quân dân” cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, một căn “Nhà đồng đội” cho cán bộ Biên phòng có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 280 triệu đồng; tặng bốn con bò giống, tổng trị giá 64 triệu đồng; tặng bốn mô hình sinh kế cho bốn hội viên Hội phụ nữ các xã biên giới, tổng trị giá 40 triệu đồng.

Ban tổ chức còn mở gian hàng không đồng và gian hàng kết nối yêu thương; tặng 500 suất quà, mỗi suất quà trị giá từ 500.000 -900.000 đồng cho 500 hộ gia đình chính sách, già làng, người có uy tín trong cộng đồng và gia đình khó khăn, với tổng trị giá 290 triệu đồng; tặng 20 suất học bổng, 10 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo, các cháu trong chương trình Nâng bước em đến trường, Con nuôi Đồn Biên phòng, Mẹ đỡ đầu, với tổng trị giá 35 triệu đồng; tổ chức gói 1.000 bánh chưng xanh, tổng trị giá 45 triệu đồng tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo trên khu vực biên giới; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí trên 350 lượt người, tổng trị giá thuốc 28 triệu đồng…

Cũng trong thời gian diễn ra chương trình, lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với chính quyền, các cơ quan, đoàn thể các huyện, xã biên giới tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, các trò chơi dân gian..., tạo không khí vui tươi, phấn khởi, ấm áp tình quân dân trong những ngày Tết đến, xuân về, cùng chung tay xây dựng vùng biên giới của Tổ quốc ngày càng giàu đẹp.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.