Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk kỷ niệm 80 Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Từ ngày 16 đến 21/12, các đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024).
Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng”.
Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng”.

Tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng”. Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã kính dâng lên Bác lẵng hoa tươi thắm, cùng ôn lại những thành tựu vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong suốt 80 năm qua; nguyện xin hứa với Bác mãi khắc sâu lời dạy của Người đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng, luôn nêu cao trách nhiệm với Tổ quốc, với Đảng và Nhân dân; vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết thống nhất, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của Quân đội, của lực lượng Bộ đội Biên phòng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia ghi danh các Anh hùng, liệt sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Đắk Ruê.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia ghi danh các Anh hùng, liệt sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Đắk Ruê.

Tại xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn và xã Ea Bung, huyện Ea Súp, các Đồn Biên phòng Sêrêpốk, Đồn Biên phòng cửa khẩu Đắk Ruê đã phối hợp các Trường tiểu học Y Jút, xã Krông Na; Trường tiểu học Ea Bung, Trường trung học cơ sở Ea Bung, xã Ea Bung tổ chức chương trình “Tiết học biên cương”.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Đắk Ruê phối hợp với Trường Tiểu học Ea Bung, Trường Trung học cơ sở Ea Bung, xã Ea Bung, huyện Ea Súp tổ chức chương trình “Tiết học biên cương”.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Đắk Ruê phối hợp với Trường Tiểu học Ea Bung, Trường Trung học cơ sở Ea Bung, xã Ea Bung, huyện Ea Súp tổ chức chương trình “Tiết học biên cương”.

Tại chương trình, cán bộ, giáo viên, học sinh các nhà trường đã được cán bộ các Đồn Biên phòng giới thiệu, tuyên truyền về những nội dung như, giới thiệu khái quát về lịch sử hình thành đường biên giới quốc gia; vị trí, ý nghĩa của hệ thống đường biên, mốc quốc giới, cách xác định và dấu hiệu nhận biết về đường biên giới, hệ thống mốc quốc giới; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam; tuyên truyền 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng; tuyên truyền các mô hình, chương trình, việc làm giúp nhân dân phát triển kinh tế, chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Mẹ đỡ đầu” hiện đang triển khai thực hiện trên địa bàn…

Các đơn vị tổ chức thi đấu bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Các đơn vị tổ chức thi đấu bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Nhân dịp này, các Đồn Biên phòng, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như, dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, tổ chức thi đấu bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Ngày 20/12, tại xã Ia Rvê, huyện Ea Súp, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình khám sức khỏe, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân trên địa bàn. Tham dự chương trình có Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk.

Người dân ở khu vực biên giới được quân y và đội ngũ y bác sĩ thăm khám sức khỏe.
Người dân ở khu vực biên giới được quân y và đội ngũ y bác sĩ thăm khám sức khỏe.

Tại chương trình, đội ngũ quân y và các y, bác sĩ của hai đơn vị đã tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 300 người dân trên địa bàn. Đặc biệt, trong đợt khám chữa bệnh lần này, hai đơn vị đã tăng cường thêm hệ thống máy móc hiện đại gồm máy chụp X-Quang Powermax 1260 và máy siêu âm Acuson P500. Qua đó, đã hỗ trợ tích cực trong công tác phát hiện, chẩn đoán và có phương pháp điều trị cho nhân dân khu vực biên giới.

Phát biểu tại chương trình, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La cho biết: Hoạt động nằm trong quy chế phối hợp công tác kết hợp quân dân y giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và Sở Y tế nhằm chung tay cùng hướng về khu vực biên giới, nơi điều kiện đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, cách xa các trung tâm y tế, góp phần nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới, tạo ra thế trận, nguồn lực ngày càng mạnh hơn trong xây dựng phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trong đợt khám bệnh cho nhân dân khu vực biên giới lần này có tăng cường thêm máy móc hiện đại.
Trong đợt khám bệnh cho nhân dân khu vực biên giới lần này có tăng cường thêm máy móc hiện đại.

Thiếu tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phụ trách Ban Quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết: Những năm qua, công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới luôn được Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk quan tâm, chú trọng. Đặc biệt, đối với các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Đắk Lắk, lực lượng quân y đã chủ động phối hợp với y tế địa phương triển khai nhiều hoạt động tại các trạm, các phòng khám quân dân y như tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, phối hợp thực hiện công tác tiêm chủng mở rộng cho nhân dân, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh. Hiện nay, trên địa bàn biên giới của tỉnh Đắk Lắk, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai xây dựng ba phòng khám quân dân y, đây đã trở thành những địa điểm tin cậy trong công tác chăm sóc sức khỏe cho bà con nhân dân biên giới.

Các hoạt động được tổ chức tại Nhà đày Buôn Ma Thuột.

Các hoạt động được tổ chức tại Nhà đày Buôn Ma Thuột.

Cũng trong ngày 20/12, tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột, Bảo tàng Đắk Lắk phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình giáo dục và trải nghiệm nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) với chủ đề “Những năm tháng lịch sử hào hùng”. Chương trình thu hút hơn 100 em học sinh và các thầy cô giáo trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tham gia.

Các em học sinh được trải nghiệm thực hành điều lệnh đội ngũ cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng.

Các em học sinh được trải nghiệm thực hành điều lệnh đội ngũ cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng.

Chương trình với chuỗi các hoạt động gồm: Tham quan tìm hiểu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột; học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm “Học làm chiến sĩ” như trải nghiệm xem chiến sĩ thực hành Điều lệnh đội ngũ, gấp chăn nội vụ, thực hành cùng chiến sĩ; học sinh trải nghiệm hóa thân thành những chiến sĩ cách mạng tại Nhà đày Buôn Ma thuột tham gia cuộc duyệt binh “Tết Giáp Thân năm 1944” và tham gia các hoạt động “Học mà vui, vui mà học”…

Các em học sinh được hướng dẫn sắp xếp nội vụ.

Các em học sinh được hướng dẫn sắp xếp nội vụ.

Thông qua hoạt động của chương trình giúp các em học sinh tìm hiểu về Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột, qua đó thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc đến công lao to lớn của các chiến sĩ cộng sản từng bị giam cầm, đày ải, hy sinh tại Nhà đày Buôn Ma Thuột. Đồng thời, tạo môi trường trải nghiệm học tập thực tế, bổ ích và gieo mầm tình yêu lịch sử, giáo dục truyền thống yêu nước cho các em học sinh…

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.