Bộ Tài chính đồng hành phát triển Quảng Ngãi trở thành một cực tăng trưởng năng động

Ngày 27/8, Đoàn công tác của Bộ Tài chính do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ngãi về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội từ đầu năm 2026 đến nay và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh: HIỂN CỪ)
Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Tiếp và làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi; các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm kiến nghị Bộ Tài chính quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.

ndo_br_dsc02121.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm báo cáo và nêu các kiến nghị tại buổi làm việc. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Cụ thể, quan tâm, hỗ trợ tỉnh trong việc xây dựng, hoàn thiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc biệt, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua nhằm thúc đẩy hình thành Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất và phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển-đảo quốc gia.

Đối với dự án đường bộ cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum, với tổng mức đầu tư khoảng 52.000 tỷ đồng, tỉnh đang nỗ lực đẩy nhanh triển khai thủ tục thực hiện để bảo đảm hoàn thành dự án trong giai đoạn 2026-2030, kết nối hành lang đông-tây, tạo động lực phát triển. Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế-xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn, Bộ Tài chính quan tâm, báo cáo cấp thẩm quyền hỗ trợ toàn bộ kinh phí từ ngân sách Trung ương cho dự án.

ndo_br_dsc02387.jpg
Các đại biểu tham dự buổi làm việc. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Trước mắt, quan tâm, báo cáo cấp thẩm quyền hỗ trợ 2.000 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương để tỉnh đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24, tuyến đường huyết mạch duy nhất kết nối giữa tỉnh Quảng Ngãi (cũ) và tỉnh Kon Tum (cũ) đang xuống cấp nghiêm trọng, khả năng cao mất an toàn giao thông.

Đồng thời, xem xét tham mưu cấp thẩm quyền bố trí toàn bộ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh, giai đoạn III và giai đoạn IV, với tổng nhu cầu vốn khoảng 8.964 tỷ đồng để tỉnh chủ động tổ chức thực hiện đúng tiến độ, triển khai đầu tư đồng bộ theo quy mô được cấp có thẩm quyền phê duyệt, góp phần hoàn thành mục tiêu đầu tư, thông tuyến đường bộ ven biển quốc gia trong giai đoạn 2026-2030, tạo động lực đưa Quảng Ngãi trở thành trung tâm kinh tế biển năng động.

ndo_br_dsc02199.jpg
Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính thảo luận tại buổi làm việc. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn ghi nhận, đánh giá cao cơ cấu phát triển kinh tế của tỉnh có nhiều điểm sáng, nhất là công nghiệp chiếm tỷ trọng cao. Đặc biệt, sau sáp nhập, tỉnh đã xác định rõ hướng đi và các động lực phát triển.

Nhấn mạnh tiềm năng và thế mạnh của tỉnh Quảng Ngãi, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn gợi mở, đối với nông nghiệp cần tập trung phát triển nông nghiệp sạch, xanh gắn với chế biến sâu; khai thác hiệu quả lợi thế lớn về kinh tế biển, trong đó sớm quy hoạch, tổ chức sản xuất nghề “nuôi biển” theo hướng tập thể, quy mô lớn, chế biến sâu và có bảo hiểm nuôi trồng; đồng thời phát huy tiềm năng “biển xanh, cát trắng, nắng vàng” để phát triển du lịch nghỉ dưỡng

ndo_br_dsc02263.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Đối với kiến nghị của tỉnh về đề án Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị, tỉnh cần phối hợp chặt chẽ các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan sớm hoàn thiện đề án để trình cấp thẩm quyền.

Riêng đề án phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển-đảo quốc gia, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho rằng, tỉnh cần định hướng phát triển theo hướng du lịch sinh thái, tạo không gian trải nghiệm môi trường biển gắn với phát huy giá trị lịch sử của đảo Lý Sơn, nhất là các di tích liên quan đến Đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, trở thành điểm đến hấp dẫn, qua đó khơi dậy lòng tự hào trong mỗi người dân về truyền thống giữ gìn biển, đảo của cha ông.

Về dự án cao đường bộ cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh đây là công trình hết sức thiết yếu, đã ghi trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Vì vậy, tỉnh phối hợp chặt chẽ Bộ Xây dựng sớm triển khai thủ tục để triển khai thực hiện dự án nhằm tạo ra không gian phát triển mới.

Đối với các công trình hạ tầng giao thông khác, tỉnh cần quán triệt nghiêm Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Trong đó, lưu ý ngoài việc kết nối liên vùng phải tính toán khai thác hiệu quả không gian hai bên tuyến đường.

“Bộ Tài chính sẽ rà soát nguồn vốn và hỗ trợ tối đa trong phạm vi thẩm quyền, cùng đồng hành phát triển Quảng Ngãi trở thành một cực tăng trưởng năng động của khu vực miền trung-Tây Nguyên”, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cam kết.

Có thể bạn quan tâm

Khu vực sụt trượt chỉ cách nhà ở người dân khoảng 5m, được chính quyền địa phương khoanh vùng cảnh báo.

Lâm Đồng: Sụt trượt tiếp giáp khu vực thi công đường Đạo Nghĩa-Quảng Khê

Ngày 27/8, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đông Gia Nghĩa (Lâm Đồng) Thái Minh Châu cho biết, tại khu vực tiếp giáp Dự án đường Đạo Nghĩa-Quảng Khê ở Tổ dân phố Cây Xoài xuất hiện nhiều vết nứt bất thường làm biến dạng mặt đất, sụt trượt hư hại cây trồng và đang có dấu hiệu sạt trượt trên diện rộng.

Người dân xứ ngàn hoa Đà Lạt đội mưa mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

Người dân Đà Lạt đội mưa mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Mưa và gió lạnh phủ xuống Đà Lạt trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Nhưng hàng nghìn cổ động viên vẫn có mặt tại Quảng trường Lâm Viên, bên hồ Xuân Hương, cùng hướng về màn hình lớn dõi theo từng pha bóng. Và niềm vui chiến thắng vỡ òa khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài vang lên.

Người dân Đà Nẵng ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam. (Ảnh: Công Vinh)

Đà Nẵng: Hàng nghìn người dân đổ ra đường mừng tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026

Tối 26/8, ngay sau tiếng còi mãn cuộc trận chung kết ASEAN Cup 2026 vang lên với chiến thắng thuyết phục thuộc về đội tuyển bóng đá nam quốc gia Việt Nam, hàng nghìn người dân và du khách tại thành phố Đà Nẵng đã đồng loạt đổ ra các tuyến đường trung tâm, hòa mình vào không khí chiến thắng bùng nổ, ngập tràn niềm tự hào dân tộc.

Lãnh đạo hai tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri ký kết hợp tác giai đoạn 2026 - 2030. (Ảnh: Nguyễn Công Lý).

Tăng cường hợp tác giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri (Campuchia)

Quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri đạt được những kết quả tích cực; hai bên luôn duy trì trao đổi đoàn, tăng cường giao lưu giữa các cơ quan, đơn vị; thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; duy trì các hoạt động văn hóa, giao lưu nhân dân và phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, bảo đảm an ninh, trật tự…

Người dân tham gia Chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: Bảo đảm Chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” diễn ra trang trọng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm

Sáng 26/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan cùng các địa phương và Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Ngãi tổ chức họp triển khai, thống nhất công tác tổ chức Chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 trên địa bàn tỉnh.