Chú trọng chất lượng từ gốc cho ngành hàng sầu riêng

Biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, trong khi các thị trường nhập khẩu liên tục nâng yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Điều này đòi hỏi ngành hàng sầu riêng đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao giá trị và phát triển bền vững.

Người dân Đắk Lắk chuyển sầu riêng vừa thu hái tại vườn.
Người dân Đắk Lắk chuyển sầu riêng vừa thu hái tại vườn.

Đối mặt nhiều thách thức

Tại Diễn đàn kết nối sản xuất, tiêu thụ sầu riêng trong khuôn khổ Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra từ ngày 15/8 đến ngày 2/9 tại phường Buôn Ma Thuột, nhiều ý kiến khẳng định, Đắk Lắk là một trong những vùng trồng sầu riêng trọng điểm của cả nước, đồng thời chỉ ra không ít thách thức đối với ngành hàng.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk Đặng Thị Thủy cho biết, tỉnh hiện có khoảng 41.000 ha sầu riêng, sản lượng năm 2026 ước đạt 500.000 tấn. Toàn tỉnh hiện có 280 mã số vùng trồng được phê duyệt, với diện tích khoảng 7.500 ha; 41 cơ sở đóng gói quả tươi xuất khẩu và 16 cơ sở đóng gói sầu riêng đông lạnh.

Cuối tháng 8, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) tiếp tục chấp thuận thêm cho Đắk Lắk 140 mã số vùng trồng sầu riêng, tổng diện tích hơn 4.321 ha và 31 mã số cơ sở đóng gói, tổng diện tích 91.135 m², công suất khoảng 5.470 tấn/ngày. Việc mở rộng mã số được phê duyệt tạo điều kiện thuận lợi để sầu riêng Đắk Lắk xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc.

Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đạt khoảng 3,86 tỷ USD, tăng 20% so với năm 2024; riêng Đắk Lắk đạt khoảng 1,1 tỷ USD. Trung Quốc tiếp tục là thị trường chủ yếu, chiếm khoảng 70% sản lượng xuất khẩu của tỉnh.

Tại diễn đàn, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều khó khăn, thách thức mà ngành hàng sầu riêng đối mặt, như: Sản xuất còn manh mún, liên kết giữa vùng trồng, cơ sở đóng gói và doanh nghiệp chưa chặt chẽ; một số chủ thể chưa thực hiện đầy đủ yêu cầu về quy trình sản xuất, kiểm soát sinh vật gây hại, ghi chép nhật ký và truy xuất nguồn gốc.

Trong khi đó, các thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt yêu cầu kỹ thuật. Việc GACC tăng cường kiểm tra dư lượng cadimi (Cd) và chất vàng O (auramine O) từ năm 2024 tạo áp lực lớn lên toàn chuỗi. Năng lực kiểm định tại chỗ, hạ tầng kho lạnh, bảo quản sau thu hoạch và chế biến sâu cũng chưa theo kịp tốc độ tăng sản lượng.

Theo các đại biểu, cùng với tốc độ mở rộng sản xuất, ngành hàng sầu riêng đang đối mặt những tác động ngày càng rõ của biến đổi khí hậu. Tại Đắk Lắk, tình trạng hạn hán, thiếu nước trong mùa khô có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng, quá trình phân hóa mầm hoa, trong khi mưa trái mùa làm tăng nguy cơ rụng hoa, rụng quả non và phát sinh sâu bệnh.

Chuyển từ tư duy mùa vụ sang tư duy ngành hàng

Phát biểu ý kiến tại diễn đàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy cho biết, để ngành sầu riêng phát triển bền vững, tỉnh xác định chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp đơn thuần sang kinh tế nông nghiệp, lấy chất lượng, hiệu quả, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực. Người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể của chuỗi giá trị.

Tỉnh đang thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp, khu công nghiệp, chợ đầu mối; phát triển logistics, kho lạnh, nhà máy chế biến, trung tâm kiểm định và chiếu xạ nhằm gia tăng giá trị sản phẩm. Cùng với đó, chuẩn hóa quy trình canh tác, ứng dụng công nghệ sinh học, bảo quản, xây dựng phòng thử nghiệm chuẩn quốc tế và đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc bằng công nghệ số, khuyến khích ứng dụng công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo.

Đồng thời, tập trung xây dựng hệ thống dữ liệu mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ điều hành minh bạch, cảnh báo sớm và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cho rằng, ngành hàng sầu riêng cần chuyển từ tư duy mùa vụ sang tư duy ngành hàng, từ chạy theo sản lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị và xây dựng thương hiệu.

Trong đó, cần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói theo hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, phân cấp gắn với trách nhiệm.

Theo ông Hưng, cần siết chặt quy định quản lý chất lượng từ gốc; đẩy mạnh chế biến sâu và logistics nhằm kéo dài thời gian bảo quản, đa dạng hóa sản phẩm, giảm áp lực tiêu thụ quả tươi trong thời gian ngắn; giữ vững thị trường Trung Quốc bằng chất lượng và nguồn cung ổn định, chủ động khai thác các thị trường mới mở như Ấn Độ, đồng thời phát triển tiêu thụ trong nước và các kênh phân phối hiện đại.

Tại tọa đàm “Canh tác sầu riêng thích ứng biến đổi khí hậu và đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu” do Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức ngày 17/8 vừa qua tại phường Buôn Ma Thuột, các chuyên gia cho rằng, diễn biến thời tiết bất thường đòi hỏi người sản xuất phải thay đổi phương thức canh tác, chủ động nguồn nước và điều chỉnh kỹ thuật chăm sóc phù hợp.

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia Lê Quốc Thanh đề nghị tổ chức lại sản xuất, tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, từng bước hình thành vùng nguyên liệu ổn định, kiểm soát chặt quy trình sản xuất.

Tiến sĩ Phan Việt Hà, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học Kỹ thuật nông-lâm nghiệp Tây Nguyên cho rằng, cần tăng cường nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến sinh trưởng, năng suất, chất lượng sầu riêng và xây dựng các giải pháp thích ứng phù hợp.

Từ những yêu cầu nêu trên, các chuyên gia khuyến nghị ngành hàng sầu riêng cần chuyển trọng tâm từ mở rộng diện tích, gia tăng sản lượng sang nâng cao chất lượng và hiệu quả. Quy hoạch vùng trồng cần phù hợp với điều kiện sinh thái, mã số vùng trồng, kiểm soát an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Đây được xem là hướng đi cần thiết để sầu riêng Việt Nam duy trì các thị trường xuất khẩu hiện có, hạn chế rủi ro trong thương mại quốc tế, đồng thời nâng cao giá trị cho người trồng. Một nền sản xuất an toàn, minh bạch và thích ứng tốt sẽ là nền tảng để ngành hàng sầu riêng phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Tuy Hòa tổ chức chương trình “Cà-phê sáng cùng ngư dân”. (Ảnh: NGUYỄN LÂN)

Các Đồn Biên phòng ở Đắk Lắk tổ chức chương trình “Cà-phê sáng cùng ngư dân” và trao 400 suất cơm miễn phí cho người dân khó khăn

Ngày 24/10, các Đồn Biên phòng thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như chương trình “Cà-phê sáng cùng ngư dân” và trao tặng các suất cơm miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân-dân.

Trường đại học Đà Lạt tọa lạc trong không gian xanh cao nguyên Lâm Viên. (Ảnh: BẢO VĂN)

Trường đại học Đà Lạt: 50 năm - nền tảng để mở rộng hội nhập và phát triển

Trường đại học Đà Lạt đã trải qua hành trình 50 năm đổi mới và phát triển. Từ nền móng được xây dựng trong gian khó, qua quá trình mở rộng và phát triển đại học đa ngành, đến yêu cầu nâng cao chất lượng và hội nhập, mỗi giai đoạn đều góp phần tạo nên nền tảng cho chặng đường phát triển trong tương lai.

Trình diễn tiết mục "Trống trận Quang Trung" kết hợp múa cờ Hội Tây Sơn. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Đưa văn hóa Gia Lai lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng

Ngày 24/10, tại Di tích Tháp Đôi, Bảo tàng tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Chương trình “Hành trình di sản: Trình diễn và trải nghiệm di sản văn hóa Gia Lai 2026”. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động nổi bật hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia Gia Lai năm 2026.

Kíp chiến đấu tiến hành nạp đạn tên lửa lên bệ phóng. (Ảnh: VĂN Ý)

Tiểu đoàn 178, Trung đoàn 282 quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập bắn đạn thật

Ngày 24/10, thực hiện kế hoạch tham gia diễn tập có bắn đạn thật do Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức năm 2026, Sư đoàn Phòng không 375 tổ chức giao nhiệm vụ cho kíp chiến đấu Tiểu đoàn 178, Trung đoàn Tên lửa 282. Dự và chỉ đạo buổi giao nhiệm vụ có đồng chí Đại tá Đào Hồng Phương, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 375.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và lãnh đạo xã Ia Rvê khảo sát thực tế khu vực thực hiện dự án. (Ảnh: NGUYỄN LÂN)

Đề xuất quy hoạch bố trí, ổn định dân cư khu vực biên giới Đắk Lắk

Ngày 23/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk có buổi làm việc với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Ia Rvê về triển khai dự án quy hoạch, bố trí, ổn định dân cư gắn với phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại ở khu vực biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia sau phân giới, cắm mốc.

Các đại biểu tham dự Khai mạc Phiên toàn thể Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam năm 2026 chụp hình lưu niệm. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đà Nẵng: Khai mạc Phiên toàn thể Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam năm 2026

Ngày 24/10, tại Đà Nẵng diễn ra khai mạc Phiên toàn thể Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam năm 2026. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: BẢO VĂN)

Lâm Đồng với khát vọng vươn tầm

Lâm Đồng đang đứng trước vận hội phát triển mới khi không gian được mở rộng từ cao nguyên đến duyên hải, hội tụ những lợi thế về tài nguyên, sinh thái, văn hóa và vị trí liên kết vùng. Đó là điều kiện để tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, hình thành những động lực phát triển mới phù hợp thực tế và xu thế phát triển hiện đại.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: VŨ TÂN)

Khánh Hòa đẩy mạnh chuyển đổi số từ cấp cơ sở

Ngày 23/10, tại Nha Trang, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị về giải pháp chuyển đổi số tại địa phương, với chủ đề “Chuyển đổi số cấp cơ sở tỉnh Khánh Hòa-Từ khung kiến trúc, nền tảng và dữ liệu số đến quản trị địa phương, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân”.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: CTV)

Lâm Đồng: Chủ động tìm kiếm thông tin để quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Lâm Đồng tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đối với lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo Quân khu 7 yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy có thông tin thì khảo sát, đào tìm sang chủ động tìm kiếm thông tin.

Khai mạc phiên toàn thể Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Khai mạc Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026

Ngày 23/10, tại thành phố Đà Nẵng, Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026 khai mạc với chủ đề “Quy hoạch chiến lược địa phương: Phát triển-Bảo tồn-Thích ứng-Kết nối”. Diễn đàn tập trung trao đổi giải pháp đổi mới tư duy quy hoạch, tổ chức không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng trong giai đoạn mới.