Tăng cường hợp tác giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri (Campuchia)

Quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri đạt được những kết quả tích cực; hai bên luôn duy trì trao đổi đoàn, tăng cường giao lưu giữa các cơ quan, đơn vị; thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; duy trì các hoạt động văn hóa, giao lưu nhân dân và phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, bảo đảm an ninh, trật tự…

Lãnh đạo hai tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri ký kết hợp tác giai đoạn 2026 - 2030. (Ảnh: Nguyễn Công Lý).
Lãnh đạo hai tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri ký kết hợp tác giai đoạn 2026 - 2030. (Ảnh: Nguyễn Công Lý).

Chiều 26/8, tại phường Buôn Ma Thuột, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri (Campuchia) tổ chức hội nghị tổng kết Bản ghi nhớ hợp tác và phát triển giai đoạn 2024-2025 và ký kết hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Quan hệ hợp tác có nhiều chuyển biến tích cực

Đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Kong Mimny, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh Mondulkiri, Tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có đại diện các sở, ngành, lực lượng vũ trang và các địa phương của hai tỉnh.

Theo đánh giá tại hội nghị, từ năm 2024 đến nay, hai tỉnh luôn duy trì trao đổi đoàn với 14 đoàn qua lại tham dự các hoạt động đối ngoại, chính trị, văn hóa và lễ hội của 2 tỉnh. Hoạt động trao đổi đoàn được tổ chức gắn với các sự kiện quan trọng của hai địa phương, qua đó góp phần duy trì tiếp xúc thường xuyên, tăng cường hiểu biết, tin cậy và thúc đẩy hợp tác giữa hai tỉnh.

Về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hai tỉnh đã bước đầu thúc đẩy kết nối kinh tế, thương mại và doanh nghiệp thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, trao đổi giữa cộng đồng doanh nghiệp.

Năm 2024, doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk tham dự hội chợ tại tỉnh Mondulkiri nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay. Tháng 6/2026, hai tỉnh tổ chức Diễn đàn thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa doanh nghiệp hai tỉnh trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Mondulkiri, tạo cơ hội trao đổi thông tin, giới thiệu tiềm năng, sản phẩm và tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên.

ndo_bl_img-3983-6389.jpg
Các đại biểu lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk dự hội nghị. (Ảnh: CÔNG LÝ).

Trong lĩnh vực đầu tư, dự án trồng, chăm sóc, khai thác và chế biến mủ cao su của Công ty Trách nhiệm hữu hạn phát triển cao su Đắk Lắk Mondulkiri (Dakmoruco) tại xã Busara, huyện Pech Chenda, tỉnh Mondulkiri tiếp tục được duy trì và hoạt động ổn định, với diện tích cao su đưa vào khai thác đạt 1.623,92 ha.

Các lĩnh vực hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, hai tỉnh thường xuyên trao đổi thư chúc mừng nhân các ngày lễ, Tết và sự kiện quan trọng; đồng thời tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao, quảng bá du lịch và giao lưu nhân dân.

ndo_bl_img-3967-7159.jpg
Các đại biểu tỉnh Mondulkiri dự hội nghị. (Ảnh: CÔNG LÝ).

Tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hai chương trình nghệ thuật “Bài ca hữu nghị” tại tỉnh Mondulkiri vào tháng 12/2024 và tháng 12/2025; mời đoàn nghệ thuật tỉnh Mondulkiri tham gia biểu diễn tại Lễ hội Đường phố trong khuôn khổ Lễ hội cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 và tham gia các chương trình giao lưu văn nghệ tại khu vực biên giới.

Hai tỉnh cũng tích cực giới thiệu, quảng bá tiềm năng, sản phẩm và điểm đến du lịch của mỗi địa phương; tăng cường trao đổi thông tin về các hoạt động văn hóa, du lịch và lễ hội.

Bên cạnh đó, hai tỉnh đã trao đổi, chia sẻ thông tin về lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Trong giai đoạn báo cáo, hoạt động tiếp nhận, đào tạo học sinh, sinh viên tỉnh Mondulkiri tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chưa phát sinh. Đây là lĩnh vực còn nhiều tiềm năng để hai bên tiếp tục nghiên cứu, thúc đẩy, nhất là đào tạo nguồn nhân lực, giáo dục nghề nghiệp và trao đổi học sinh, sinh viên phù hợp với nhu cầu thực tế.

Về hợp tác về quốc phòng, an ninh, quản lý biên giới và phân giới, cắm mốc, tỉnh Đắk Lắk có đường biên giới dài 71,972 km tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri. Hai tỉnh duy trì phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên giới chung theo các thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước, kịp thời trao đổi thông tin và xử lý các vấn đề phát sinh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Vào tháng 8/2026 vừa qua, hai tỉnh đã phối hợp xác định xong 40 vị trí mốc phụ đối với đoạn biên giới từ mốc 41 đến mốc 44.

ndo_bl_img-3956.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: CÔNG LÝ).

Các lực lượng Công an, Quân sự và Biên phòng hai tỉnh duy trì trao đổi đoàn, hội đàm, trao đổi thông tin, phối hợp quản lý địa bàn, phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới. Phía Đắk Lắk tiếp tục hỗ trợ cung cấp điện bảo đảm sinh hoạt cho 3 đồn bảo vệ biên giới của tỉnh Mondulkiri gồm: Đồn Ô Rô, Đồn Cô Ban Đam Ray, Đồn M’Rơch; thường xuyên thăm hỏi, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới.

Đối với cặp Cửa khẩu Đắk Ruê (Việt Nam) - Chi Miết (Campuchia), hai bên tiếp tục quan tâm thúc đẩy các điều kiện cần thiết để khai thác hiệu quả tiềm năng của cặp cửa khẩu, góp phần tăng cường giao thương, du lịch và giao lưu Nhân dân khu vực biên giới.

Ngoài ra, hai tỉnh phối hợp chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Trong các mùa khô từ năm 2023-2025, đã tìm kiếm, cất bốc và hồi hương 50 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam.

Hai tỉnh duy trì các hoạt động hỗ trợ, thăm hỏi cộng đồng người Việt Nam và người gốc Việt đang sinh sống tại tỉnh Mondulkiri. Đồng thời quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức nhân dân, Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia và các tổ chức xã hội tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn, triển khai các hoạt động hỗ trợ thiết thực, qua đó góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa hai địa phương.

Tăng cường hợp tác phù hợp với điều kiện thực tế hai tỉnh

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Một số hoạt động hợp tác còn tập trung vào trao đổi đoàn, giao lưu nhân các dịp lễ, Tết; các chương trình hợp tác chuyên đề, thường xuyên và có tính dài hạn chưa nhiều.

ndo_bl_img-3999-9386.jpg
Đồng chí Kong Mimny, Tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: CÔNG LÝ).

Hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp còn hạn chế về quy mô; chưa hình thành được nhiều chương trình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp hai tỉnh.

Hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, du lịch và phát triển kinh tế khu vực biên giới chưa tương xứng với tiềm năng.

Việc khai thác hiệu quả cặp Cửa khẩu Đắk Ruê - Chi Miết còn gặp khó khăn về điều kiện kết nối giao thông và hạ tầng.

Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn hai tỉnh ở một số lĩnh vực chưa được duy trì thường xuyên, cần tiếp tục được tăng cường trong thời gian tới…

ndo_bl_img-3978-5650.jpg
Đại tá Rơ Lan Ngân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao đổi tại hội nghị. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Tại hội nghị, lãnh đạo hai tỉnh và các sở, ngành, địa phương của hai tỉnh đã dành nhiều thời gian thảo luận, trao đổi về những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong giai đoạn 2024-2025; đề xuất những lĩnh vực, nội dung hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, trên cơ sở quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia, cùng những kết quả đạt được trong thời gian qua, hai tỉnh đều mong muốn ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 nhằm kế thừa những kết quả đã đạt được, đồng thời mở rộng và làm sâu sắc hơn các lĩnh vực hợp tác phù hợp với tiềm năng, nhu cầu và điều kiện thực tế của mỗi địa phương.

ndo_bl_img-4028-66.jpg
Lãnh đạo hai tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri trao bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: CÔNG LÝ).

So với giai đoạn trước, Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 kế thừa các nội dung hợp tác đã được triển khai hiệu quả trong thời gian qua, đồng thời bổ sung một số nội dung mới phù hợp với tình hình hiện nay như: truy xuất nguồn gốc nông sản; hợp tác thực hiện các quy định quốc tế về chống phá rừng; nghiên cứu cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng xuyên biên giới và tiềm năng tín chỉ carbon; phối hợp phòng, chống lừa đảo trực tuyến; tăng cường hợp tác phát triển khu vực biên giới theo hướng gắn quản lý biên giới với phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị liên quan của hai tỉnh sẽ tiếp tục trao đổi, thảo luận và thống nhất những nội dung hợp tác ưu tiên trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri Kong Mimny cảm ơn tỉnh Đắk Lắk đã quan tâm hỗ trợ tỉnh Mondulkiri trong thời gian qua, đồng thời mong muốn tỉnh khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để các doanh nghiệp của tỉnh sang tìm hiểu, đầu tư. Tỉnh Mondulkiri cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp của tỉnh Đắk Lắk sản xuất, kinh doanh…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy đánh giá cao ý kiến trao đổi của các đại biểu rất cụ thể, thiết thực kết quả hợp tác giai đoạn 2024-2025, nhất là về hợp tác kinh tế, phát triển khu vực biên giới và phối hợp giữa các cơ quan, lực lượng hai bên cũng như những vấn đề còn hạn chế và đề xuất định hướng hợp tác trong thời gian tới. Đây là những nội dung quan trọng để các cơ quan liên quan nghiên cứu, cụ thể hóa trong quá trình triển khai hợp tác thời gian tới.

Trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi giữa lãnh đạo và các cơ quan chuyên môn; kịp thời chia sẻ thông tin, phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh.

Đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, nhất là kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại và liên kết trong nông nghiệp, chế biến nông sản.

Tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, phát triển khu vực giáp biên và thúc đẩy các điều kiện để phát huy hiệu quả cặp Cửa khẩu Đắk Ruê-Chi Miết.

ndo_bl_img-4043-2474.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy tặng quà cho lãnh đạo tỉnh Mondulkiri. (Ảnh: CÔNG LÝ).

Mở rộng hợp tác trong nông nghiệp, lâm nghiệp, bảo vệ môi trường, giáo dục, y tế, văn hóa và du lịch, lựa chọn những nội dung phù hợp để triển khai thành chương trình cụ thể.

Tiếp tục phối hợp tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quan tâm cộng đồng người Việt Nam và người gốc Việt tại Mondulkiri; tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai địa phương.

“Tôi mong muốn các cơ quan liên quan của hai tỉnh sẽ chủ động phối hợp, cụ thể hóa những nội dung đã thống nhất thành các hoạt động thiết thực, tạo chuyển biến rõ hơn trong quan hệ hợp tác giữa hai địa phương, góp phần vun đắp quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia”, đồng chí Đỗ Hữu Huy bày tỏ.

Có thể bạn quan tâm

Xã Tiên Phước, thành phố Đà Nẵng quyết tâm hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công theo đúng kế hoạch được giao. (Ảnh: ANH QUÂN)

Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại xã Tiên Phước ở Đà Nẵng

Với số lượng công trình trên địa bàn tương đối lớn, xã Tiên Phước, thành phố Đà Nẵng hiện đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn đạt hiệu quả. Qua đó góp phần tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, vừa bảo đảm các mục tiêu tăng trưởng được thành phố đặt ra.

Toàn cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: LƯƠNG TÙNG)

Gia Lai cam kết đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, ghi nhận những đóng góp đối với phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Đồng thời khẳng định quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ các điểm nghẽn để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tu Mơ Rông trao phiếu nhận đồng hành cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: BT)

Quảng Ngãi: Xã Tu Mơ Rông triển khai chương trình “Sát cánh cùng dân, vượt khó thoát nghèo”

Ngày 13/10, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tu Mơ Rông (Quảng Ngãi) tổ chức phát động chương trình “Sát cánh cùng dân, vượt khó thoát nghèo” nhằm phát huy trách nhiệm của đảng viên, tổ chức đảng trong đồng hành, hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống.

Các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tuy Hòa cùng tình nguyện viên trao quà tặng các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: NGỌC LÂN)

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ nhân dân biên giới

Ngày 12/10, các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về nhân dân, góp phần củng cố tình đoàn kết quân-dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và chăm lo đời sống nhân dân khu vực biên giới.

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 10-12/10, các cơ sở y tế trong tỉnh tiếp nhận 158 bệnh nhân nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì tại điểm bán bánh mì nằm trên đường Duy Tân, phường Cẩm Thành. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố

Ngay sau khi xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì tại phường Cẩm Thành, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã phát đi công văn khẩn yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.

Công bố kết quả thử nghiệm về phương pháp phân tích bằng chỉ thị SSR đối với sâm Ngọc Linh.

Công bố kết quả thử nghiệm về phương pháp phân tích bằng chỉ thị SSR đối với sâm Ngọc Linh

Chiều 12/10, tại Ủy ban nhân dân xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi, chính quyền địa phương phối hợp Trung tâm ươm tạo công nghệ, thuộc Cục Khởi nghiệp và doanh nghiệp tổ chức Hội thảo “Công bố kết quả thử nghiệm tiêu chuẩn Việt Nam về phương pháp phân tích dấu ấn sinh học phân tử bằng chỉ thị SSR đối với sâm Ngọc Linh".