Đột phá công tác quân nhu, quân y trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk

Chiều 23/12, tại Đồn Biên phòng Bo Heng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tổng kết kế hoạch đột phá công tác quân nhu, quân y năm 2024. Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có Đại tá Nguyễn Minh Tuyên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk.
Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị.
Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, năm 2024, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã quán triệt, triển khai và phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong tổ chức thực hiện đột phá công tác quân nhu, quân y với nhiều kết quả nổi bật.

Tiêu biểu như công tác tăng gia sản xuất ở các đơn vị đã phát triển vững chắc, tích cực tạo nguồn tại chỗ kết hợp với khai thác nguồn tại địa phương để bảo đảm nhu yếu phẩm cho đơn vị. Các đơn vị đã chủ động bảo đảm lượng rau xanh tại chỗ và triển khai nhiều mô hình tăng gia hiệu quả như mô hình khai hoang lúa nước, trồng rau muống nước.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2024, tổng giá trị thu từ tăng gia sản xuất đạt trên 1,3 triệu đồng/người; 100% các đơn vị duy trì thực hiện có hiệu quả mô hình tiểu trang trại cấp Đồn Biên phòng.

Bên cạnh đó, quân y các đơn vị đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất cho chỉ huy về kết quả khám, phân loại sức khỏe định kỳ để bố trí, phân công nhiệm vụ phù hợp với sức khỏe. Bổ sung, củng cố đầy đủ vật chất, trang thiết bị vật tư y tế sẵn sàng cấp cứu điều trị bệnh nhân, không để xảy ra tử vong do dịch bệnh. Qua đó, 100% các đơn vị đã tiến hành xây dựng, củng cố, chăm sóc vườn thuốc nam theo đúng quy định; 100% cán bộ, chiến sĩ của đơn vị được khám sức khỏe định kỳ, tỷ lệ mắc bệnh cần theo dõi, quân nhân có sức khỏe loại 3, loại 4 đã giảm 70% so với năm 2023; phối hợp khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 300 người dân với tổng số thuốc cấp phát trên 60 triệu đồng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk biểu dương những thành tích đã đạt được của các đơn vị trong thực hiện đột phá công tác quân nhu, quân y.

Thời gian tới, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị phải luôn giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, tiếp tục đưa nội dung thực hiện đột phá công tác quân nhu, quân y vào nghị quyết lãnh đạo năm 2025 và đánh giá kết quả hàng tháng.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ thăm quan gian hàng trưng bày sản phẩm tăng gia sản xuất của các đơn vị.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ thăm quan gian hàng trưng bày sản phẩm tăng gia sản xuất của các đơn vị.

Đối với công tác quân nhu, các đơn vị cần tập trung phát huy tiềm năng, lợi thế về đất đai, nguồn nước để đẩy mạnh tăng gia sản xuất đạt và vượt chỉ tiêu cấp trên giao; tiếp tục quan tâm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 sắp tới. Chú trọng khâu kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, chăm sóc thường xuyên vườn rau xanh bảo đảm phát triển tốt.

Trong công tác quân y, cần tiếp tục làm tốt khâu phòng bệnh, ngăn ngừa nguy cơ từ xa, không để các loại dịch bệnh bùng phát và lây lan trong đơn vị; cán bộ, nhân viên chuyên môn ngành quân y phải tích cực trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

Các đơn vị duy trì đủ chủng loại cây thuốc và phát triển vườn thuốc nam để phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe thường xuyên.

Duy trì tỷ lệ quân số khỏe đạt chỉ tiêu công tác năm đề ra và thực hiện tốt quy chế phối hợp với Sở Y tế trong thực hiện công tác Quân dân y kết hợp trên địa bàn khu vực biên giới.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.