Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư hoàn thành 255km đường sắt đô thị

Ngày 30/7, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo Ban Chỉ đạo phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt trên địa bàn Thành phố về tình hình triển khai các dự án đường sắt, metro và các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2026.

Khu vực depot, tuyến Metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên. (Ảnh: VÕ LÊ)
Khu vực depot, tuyến Metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên. (Ảnh: VÕ LÊ)

Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) là đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Xây dựng cho biết, hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập đã hình thành không gian đô thị liên kết chặt chẽ, nhu cầu đi lại liên vùng ngày càng tăng, đòi hỏi hệ thống giao thông công cộng, nhất là đường sắt đô thị phải được tổ chức đồng bộ và liên thông theo quy mô vùng đô thị.

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới đặt ra mục tiêu, yêu cầu đến năm 2030 hoàn thành khoảng 200km đường sắt đô thị.

Từ cơ sở này, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu đến năm 2030 đầu tư hoàn thành 8 tuyến đường sắt đô thị dài khoảng 255km, vượt khoảng 55km so với mục tiêu 200km mà Bộ Chính trị đề ra. Sau đó đến năm 2035, đầu tư thêm 7 tuyến hoặc đoạn tuyến với tổng chiều dài khoảng 277km qua đó nâng tổng chiều dài mạng lưới đường sắt đô thị dự tính đạt khoảng 532km.

Trong đó, Thành phố đã khởi công, động thổ 3/6 dự án, công trình thuộc danh mục các tuyến ưu tiên đầu tư giai đoạn 2026-2030.

Cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ động thổ dự án tuyến đường sắt Bến Thành-Cần Giờ do Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed làm nhà đầu tư. Hiện nay, nhà đầu tư đang tích cực hoàn thiện các thủ tục với mục tiêu hoàn thành vào năm 2028.

Thành phố cũng khởi công xây dựng dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2 (tuyến Bến Thành-Tham Lương). Dự án này hoàn thành vào năm 2030.

metro-ben-thanh-can-gio-7040.jpg
Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ động thổ dự án tuyến đường sắt Bến Thành-Cần Giờ do Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed làm nhà đầu tư. (Ảnh: VÕ LÊ)

Đồng thời, khởi công xây dựng dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 mới (đoạn Bến Thành-Thủ Thiêm). Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành tuyến này vào năm 2030 để đồng bộ với tuyến Bến Thành-Tham Lương.

Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án: Tuyến đường sắt Thủ Thiêm-Long Thành; tuyến đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh mới (Bình Dương-Suối Tiên) và giai đoạn 1 tuyến đường sắt đô thị số 6 (đoạn từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đến Phú Hữu).

Về phát triển công nghiệp đường sắt, Sở Xây dựng Thành phố cho biết, thực hiện chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ về xây dựng các cơ chế, chính sách để thúc đẩy công tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp đường sắt, đến nay, các cơ chế, khung pháp lý về cơ bản đã đầy đủ, làm cơ sở để các chủ đầu tư, cơ quan, doanh nghiệp triển khai thực hiện trong quá trình đầu tư các dự án đường sắt.

Trên cơ sở nhiệm vụ Ban Chỉ đạo giao, Ban Quản lý Đường sắt đô thị tham khảo mô hình một số nước trên thế giới như Singapore, Đài Loan (Trung Quốc)... và tham vấn ý kiến các Bộ ngành nghiên cứu đề xuất xây dựng Đề án mua sắm tập trung hàng hóa công nghiệp đường sắt cho mạng lưới đường sắt đô thị thành phố.

Theo kết quả rà soát của đơn vị tư vấn, mạng lưới đường sắt đô thị (metro) Thành phố Hồ Chí Minh được định hướng phát triển lên khoảng 1.540km vào năm 2050 theo quy hoạch tầm nhìn 100 năm. Trong đó, khoảng 1.100km metro sẽ đóng vai trò là xương sống của hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn trong vùng Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng, và khoảng 440km loại hình đường sắt nhẹ (LRT). Mạng lưới mới sẽ tăng cường kết nối khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với các cực tăng trưởng ở phía nam Bình Dương cũ, khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ, thành phố Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh.

Có thể bạn quan tâm

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Hướng dẫn người nộp thuế làm thủ tục kê khai tại Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Thành phố Hồ Chí Minh làm sạch mã số thuế, chuẩn hóa dữ liệu

Chiến dịch làm sạch mã số thuế tại Thành phố Hồ Chí Minh giúp định hình lại chính xác bức tranh tình hình hoạt động thực tế doanh nghiệp trên địa bàn. Việc rà soát, xử lý hàng trăm nghìn mã số thuế tồn đọng và tháo gỡ vướng mắc pháp lý nhằm chuẩn hóa dữ liệu minh bạch, tạo nền tảng phát triển môi trường kinh doanh lành mạnh.

Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố những ngày đầu xuất quân lên biên giới Tây Nam. (Ảnh: Tư liệu Thanh niên xung phong)

Hành trình áo xanh từ Thành phố mang tên Người

Sau ngày miền nam giải phóng, Thành phố Sài Gòn-Gia Định vẫn ngổn ngang những khó khăn chồng chất. Trước thực tế đó, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tập hợp hàng vạn thanh niên tham gia lao động sản xuất, khai hoang, phục hóa, hàn gắn vết thương chiến tranh, khắc phục tệ nạn xã hội do chế độ cũ để lại…

Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá trên bảng xếp hạng tài chính toàn cầu, vươn lên thứ hạng 67. (Ảnh: TÙNG ANH)

Trung tâm tài chính quốc tế bứt phá thứ hạng, thu hút nguồn vốn ngoại

Liên tục bứt phá trên bảng xếp hạng tài chính toàn cầu và vươn lên thứ hạng 67, Thành phố Hồ Chí Minh có đà tăng tốc ấn tượng trong xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Cùng với mốc lịch sử nâng hạng thị trường chứng khoán, thành phố đứng trước thời cơ nâng cao chất lượng hệ sinh thái tài chính và đón nhận các dòng vốn ngoại.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Lãnh đạo Trung tâm ITPC và Công ty Arobid trao biên bản ký kết hợp tác chiến lược chiều 1/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: BTC)

Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác ứng dụng AI trong xúc tiến thương mại và đầu tư

Chiều 1/10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) và Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid chính thức ký kết hợp tác chiến lược. Thỏa thuận nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) trong xúc tiến thương mại, đầu tư của thành phố, mở rộng kết nối doanh nghiệp.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt nền tảng triển lãm số Expo Platform. (Ảnh: Ban tổ chức)

Thành phố Hồ Chí Minh số hóa xúc tiến thương mại với nền tảng Expo Platform

Nhằm giải quyết hạn chế về không gian và thời gian của các hội chợ truyền thống, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức ra mắt nền tảng triển lãm số Expo Platform. Tích hợp AI và hạ tầng thương mại điện tử B2B, công cụ này là cánh tay nối dài giúp doanh nghiệp Việt kết nối liên tục với nhà mua hàng quốc tế tại HCMC Export 2026.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách.