Đà Nẵng: Phát triển kinh tế-xã hội xã Tam Mỹ trên cơ sở “bảo tồn là nền tảng”

Ngày 21/7, Trường cao đẳng Quảng Nam và Đảng ủy xã Tam Mỹ, thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Đánh giá tiềm năng, lợi thế để xác định động lực tăng trưởng, phát triển kinh tế-xã hội xã Tam Mỹ, thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn mới”. 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Quảng Nam phát biểu tại hội thảo.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Quảng Nam phát biểu tại hội thảo.

Xã Tam Mỹ, thành phố Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Tam Mỹ Đông, Tam Mỹ Tây và Tam Trà, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (cũ), có tổng diện tích 173,14km2, với độ che phủ rừng lên đến 70,6%. Thời gian qua, xã Tam Mỹ tìm cách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, tìm kiếm mô hình đột phá để tối ưu hóa liên kết chuỗi giá trị từ nông nghiệp thông minh, cây dược liệu công nghệ cao đến du lịch cộng đồng để phát triển kinh tế.

ndo_br_z6973040903090-d4a2707ea957b9f65d9d0585ba523faf-299-1772.jpg
Xã Tam Mỹ có tổng diện tích 173,14km2, với độ che phủ rừng lên đến 70,6%.

Hội thảo khoa học quốc gia lần này đã có tổng cộng 50 bài tham luận của các chuyên gia, nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học, học viện, các chuyên gia kinh tế và các nhà lãnh đạo quản lý trên phạm vi toàn quốc. Ban biên tập đã lựa chọn được 35 bài in trong kỷ yếu và đưa vào chương trình thảo luận.

Nội dung các tham luận được chia thành ba nhóm chủ đề gồm: Nhóm chủ đề thứ nhất tập trung vào việc phát triển nguồn lực con người, tinh gọn bộ máy và nâng cao năng lực thực thi hiệu quả tại địa phương; Nhóm chủ đề thứ hai đi sâu vào hướng phát triển du lịch sinh thái bền vững, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa và kinh tế xanh mang lại nhiều phát hiện thực địa có giá trị khoa học cao; Nhóm chủ đề thứ ba mang tính thực chiến cao khi tập trung vào nông nghiệp công nghệ cao, phát triển chuỗi giá trị và ứng dụng chuyển đổi số.

ndo_br_1784601464256-3148434243860005184-3148434243860005184-433a21bbfcab1aaffbc3ec6512e40570-2278.jpg
Bí thư Đảng ủy xã Tam Mỹ Bùi Văn Hoàng phát biểu tại hội thảo.

Báo cáo đề dẫn hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Quảng Nam cho biết, xã Tam Mỹ có địa bàn rộng nhưng kinh tế hộ gia đình vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ. Đặc biệt, định hướng phát triển thành vùng kinh tế xanh, bền vững mà không đánh đổi môi trường sinh thái… Chính những điều đó là những rào cản đến sự phát triển của địa phương.

Vì vậy, việc tổ chức hội thảo khoa học quy mô quốc gia ngay tại địa bàn là yêu cầu khách quan nhằm cung cấp các luận cứ khoa học độc lập để khơi thông các điểm nghẽn, xác định động lực phát triển cho xã Tam Mỹ giai đoạn 2025-2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

“Các nhóm vấn đề tập trung giải quyết mâu thuẫn giữa tăng trưởng kinh tế ngắn hạn và bảo tồn bền vững dài hạn, tìm kiếm cơ chế chính sách nhằm biến tài nguyên sinh thái thành tài sản kinh tế thông qua các mô hình kinh tế xanh; Thiết lập mối liên kết trong nền kinh tế số, xác định các cơ chế hỗ trợ từ chính quyền để chuyển giao công nghệ như” trí tuệ nhân tạo, Blockchain… cho nông dân; Tạo bước đột phá về tư duy và năng lực của nguồn nhân lực tại chỗ, bứt phá thể chế trong mô hình liên kết giữa các trường nghề với doanh nghiệp và chính quyền, nhất là tìm cách 'tri thức hóa' người nông dân để biến họ thành những công nhân nông nghiệp và chuyên gia du lịch cộng đồng có đủ năng lực làm chủ công nghệ”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh nói.

ndo_br_1784601454460-3148434243860005184-3148434243860005184-60cb0b8b375afd88e3aea622a56cc7b4-6410.jpg
Hội thảo có sự tham gia của hơn 200 đại biểu là các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà quản lý uy tín trên cả nước.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho hay, các nghiên cứu, báo cáo tại hội thảo đã tập trung vào việc đánh giá sâu sắc các tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên của xã Tam Mỹ như: Hố Giang Thơm, hố Rinh, thác Bà, núi Chúa... Đặc biệt là việc đề xuất các giải pháp phát triển du lịch sinh thái gắn liền với bảo tồn đàn Voọc chà vá chân xám ở núi Hòn Dồ. Đây là định hướng hoàn toàn đúng đắn và phù hợp tầm nhìn chiến lược của thành phố trong thời gian tới. Đồng thời phân tích thực trạng hoạt động của bộ máy hành chính tại xã Tam Mỹ hiện nay, chỉ ra những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách. Từ đó, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo cơ sở để địa phương phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

ndo_br_1784601455942-3148434243860005184-3148434243860005184-a8ac446ce4a6aed99bab191afe6a2f5c-5539.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại hội thảo.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Anh Thi, xã Tam Mỹ là một trong những địa bàn trọng điểm, sở hữu đầy đủ các điều kiện thuận lợi để trở thành một cực phát triển du lịch sinh thái của thành phố. Do đó, hội thảo cần thảo luận sâu về phương án thu hút đầu tư du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng một cách có kiểm soát; phát triển kinh tế dựa trên nguyên tắc "bảo tồn là nền tảng", gắn chặt với việc bảo vệ nghiêm ngặt hệ sinh thái rừng và bảo tồn loài Voọc chà vá chân xám; gợi ý cho địa phương cách thức ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào nông nghiệp, phát triển các chuỗi liên kết trồng cây bản địa và các mô hình sinh kế bền vững dưới tán rừng, góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Cũng theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, qua hội thảo, cần tổng hợp toàn bộ các kiến nghị, giải pháp khả thi để báo cáo, tham mưu thành phố xem xét, ban hành các cơ chế hỗ trợ phát triển phù hợp nhất cho địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi họp.

16 đoàn võ thuật quốc tế tham gia Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX

Ngày 21/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo thông tin về Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX-Gia Lai 2026. Với chủ đề “Võ cổ truyền Việt Nam-Tinh hoa ngời sáng”, sự kiện văn hóa-thể thao tầm vóc quốc tế này sẽ diễn ra từ ngày 2/8 đến ngày 5/8 tại phường Quy Nhơn và các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Cổng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã biên giới Ia Lốp đang trong quá trình hoàn thiện.

[Ảnh] Nhộn nhịp trên công trường xây dựng các trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới Đắk Lắk trước ngày về đích

Trong những ngày này, phóng viên Báo Nhân Dân có mặt tại công trình xây dựng Trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã biên giới Ia Lốp, xã xa nhất, và ghi lại không khí lao động hết sức khẩn trương với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa” để đưa công trình về đích đúng hạn.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang (bên phải) tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Nguyễn Hân)

Đại tướng Lương Tam Quang làm việc với Công an tỉnh Gia Lai

Ngày 19/7, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an đã dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Công an đến thăm, kiểm tra kết quả các mặt công tác 6 tháng đầu năm 2026 và chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới tại Công an tỉnh Gia Lai.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk trao tặng các suất quà tri ân cho các cán bộ tiền khởi nghĩa, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn các xã Ea Wer, Ea Nuôl và xã Buôn Đôn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại Đắk Lắk

Sáng 19/7, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã về thăm và trao quà tri ân các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn các xã Ea Wer, Ea Nuôl và xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

Rực rỡ sắc màu Carnival trên phố biển Nha Trang.

Rực rỡ sắc màu Carnival trên phố biển Nha Trang

Ngày 18/7, Lễ hội Carnival - Diễu hành xe hoa là điểm nhấn của Festival Biển Khánh Hòa 2026 diễn ra với chủ đề "Bản giao hưởng biển xanh - Sắc màu hội tụ", thu hút đông đảo người dân và du khách trên tuyến đường Trần Phú, phường Nha Trang.

Đoàn doanh nghiệp quốc tế tham gia Hội nghị sầu riêng châu Á lần thứ 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh đến khảo sát và trải nghiệm vườn trồng sầu riêng của Dakruco.

Rộn ràng cảnh tham quan, trải nghiệm vườn sầu riêng trước thềm Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026

Mặc dù còn gần một tháng nữa mới diễn ra Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, nhưng trong những ngày này đã có nhiều đoàn khách, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm các vườn sầu riêng để tìm kiếm đối tác, mở ra hướng phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm gắn với bản sắc văn hóa Đắk Lắk.