Hội thảo kết nối nhân dân và giao lưu văn hóa Việt Nam-Thái Lan

Ngày 17/7, tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan phối hợp Khoa Ngữ văn, Đại học Chulalongkorn tổ chức hội thảo học thuật “Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan: Kết nối nhân dân và giao lưu văn hóa”.

Hội thảo học thuật “Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan: Kết nối nhân dân và giao lưu văn hóa”. (Ảnh: MINH THẮNG)
Hội thảo học thuật “Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan: Kết nối nhân dân và giao lưu văn hóa”. (Ảnh: MINH THẮNG)

Tham dự, có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng, các giảng viên, học giả và sinh viên từ nhiều trường đại học hàng đầu của Thái Lan, như Đại học Chulalongkorn, Đại học Kasetsart, Đại học Chiang Mai, Đại học Thammasat, Đại học Srinakharinwirot, Đại học Khon Kaen...

Phát biểu khai mạc với chủ đề “Tương lai quan hệ Thái Lan-Việt Nam sau năm thập kỷ quan hệ ngoại giao”, Đại sứ Phạm Việt Hùng điểm lại những dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước kể từ khi quan hệ ngoại giao được thiết lập năm 1976 đến khi được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2025. Đại sứ Phạm Việt Hùng cũng khẳng định, mối liên hệ lịch sử lâu đời, những điểm tương đồng về văn hóa và các hoạt động giao lưu nhân dân đóng vai trò là cầu nối vun đắp tình hữu nghị, tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác giữa hai nước.

ndo_tl_anh-2-7113.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Đại sứ Phạm Việt Hùng cho rằng, hội thảo là dịp để khẳng định vai trò quan trọng của các trường đại học trong việc bảo tồn những giá trị lịch sử, cũng như góp phần định hướng tương lai quan hệ hai nước thông qua hợp tác giáo dục, nghiên cứu và giao lưu nhân dân.

Nhằm tăng cường hơn nữa giao lưu nhân dân và văn hóa giữa hai nước, Đại sứ Phạm Việt Hùng cho rằng, hợp tác giáo dục cần tiếp tục được thúc đẩy thông qua tăng cường trao đổi giảng viên và sinh viên, nghiên cứu chung và quan hệ đối tác chặt chẽ hơn giữa các trường đại học hai nước. Đại sứ Phạm Việt Hùng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn các di sản lịch sử gắn kết hai nước, trong đó có các khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan, để các thế hệ tương lai tiếp tục vun đắp tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước.

ndo_tl_anh-3-3073.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Suradech Chotiudompan, Trưởng khoa Ngữ văn Đại học Chulalongkorn. (Ảnh: MINH THẮNG)

Thay mặt Đại học Chulalongkorn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Suradech Chotiudompan, Trưởng khoa Ngữ văn, cho rằng, hội thảo được tổ chức trong bối cảnh hai nước đang có các hoạt động nhằm chào mừng 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo ra một không gian học thuật phản ánh sự hợp tác chặt chẽ, tập trung vào khía cạnh "kết nối con người và giao lưu văn hóa". Tiến sĩ Suradech Chotiudompan cho rằng, đây là nền tảng và cốt lõi của việc xây dựng sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị tốt đẹp, bền vững. Ngôn ngữ và văn hóa không chỉ là công cụ giao tiếp, mà còn là những cây cầu kết nối người dân, tạo dựng sự hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục, kinh tế và xã hội ngày càng bền chặt.

ndo_tl_anh-6.jpg
Tiến sĩ Pisit Amnuaygerntra, Khoa Nhân văn, Đại học Kasetsart. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Tại hội thảo, Tiến sĩ Pisit Amnuaygerntra, Khoa Nhân văn, Đại học Kasetsart trình bày tham luận với chủ đề "Xu hướng và định hướng phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam", phân tích quá trình tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời nêu những định hướng lớn của đất nước trong thời gian tới. Nhận định kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng nhanh và đạt nhiều kết quả ấn tượng, Tiến sĩ Pisit Amnuaygerntra dẫn nhiều số liệu về các lĩnh vực như công nghiệp, nông nghiệp... và cho rằng mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/năm đến năm 2030 là khả thi.

Theo Tiến sĩ Pisit Amnuaygerntra, chủ trương tinh gọn bộ máy, cải cách hệ thống hành chính là một cuộc cải cách lớn, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành. Ông cho rằng, với các chiến lược phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, cùng việc triển khai nhiều dự án trọng điểm, Việt Nam sẽ có thêm động lực để phát triển nhanh, hướng tới một nền kinh tế có quy mô lớn. Các dự án này không chỉ thúc đẩy tăng trưởng về quy mô mà còn nâng cao chất lượng phát triển, tạo nền tảng để hiện thực hóa các mục tiêu dài hạn.

ndo_tl_anh-4.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Montira Rato, Khoa Ngữ văn, Đại học Chulalongkorn. (Ảnh: MINH THẮNG)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Montira Rato, Khoa Ngữ văn, Đại học Chulalongkorn ca ngợi tinh thần đoàn kết, chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Đề cập “Kỷ nguyên vươn mình” của Việt Nam với các định hướng phát triển lớn, Tiến sĩ Montira Rato nhận định, những chính sách mà Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra có nội dung rất quan trọng, mang tính định hướng, đã động viên, khuyến khích nhân dân Việt Nam tích cực tham gia vào công cuộc chung của đất nước. Các chính sách này đều coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển.

Liên quan việc dạy và học tiếng Việt tại Thái Lan, ông Songphon Baolopet, Khoa Quốc tế, Đại học Rajabhat Udon Thani chia sẻ, Udon Thani là tỉnh có nhiều trường đại học và trung tâm giáo dục lớn của Thái Lan, đặc biệt có một số trung tâm Việt Nam học hoặc các cơ sở giáo dục có liên quan việc nghiên cứu ngôn ngữ Việt Nam.

ndo_tl_anh-7-9946.jpg
Ông Songphon Baolopet (bên trái) chia sẻ về hoạt động tìm hiểu Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tỉnh Udon Thani. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Ông Songphon Baolopet cho biết, Đại học Rajabhat Udon Thani luôn đi đầu trong công tác dạy và học tiếng Việt cũng như kết nối các hoạt động hữu nghị với các trung tâm giáo dục và các trường đại học của Việt Nam. Tại địa bàn, nhà trường thường xuyên liên hệ với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen để tổ chức nhiều hoạt động thúc đẩy hợp tác, giao lưu văn hóa Việt Nam-Thái Lan và các hoạt động liên quan việc dạy và học tiếng Việt. Nhà trường cũng giữ mối liên hệ thường xuyên với Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tỉnh Udon Thani để tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên Thái Lan cũng như cùng tham gia vào các sự kiện chung được tổ chức tại đây.

Một số ý kiến khác đưa ra tại cuộc hội thảo cho thấy, nhiều trường đại học của Thái Lan đều xây dựng giáo trình dạy tiếng Việt theo tiêu chí và mục đích đào tạo của mình và phần lớn hướng tới để sinh viên biết được tiếng Việt ở mức cơ bản. Các ý kiến cũng nhất trí với nhận định là hiện nay, nhu cầu tìm hiểu, học tiếng Việt và văn hóa Việt Nam tại các trường đại học của Thái Lan đều tăng cao.

ndo_bl_anh-5.jpg
Bà Đỗ Thúy Hà, giảng viên Khoa Ngữ văn, Đại học Chulalongkorn (bên phải). (Ảnh: MINH THẮNG)

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan, bà Đỗ Thúy Hà, giảng viên Khoa Ngữ văn, Đại học Chulalongkorn, cho biết, nhằm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan, nhiều sự kiện về kinh tế, doanh nghiệp… đã diễn ra trong năm nay; nhấn mạnh, hội thảo tập trung vào khía cạnh kết nối nhân dân và giao lưu văn hóa.

Theo bà Đỗ Thúy Hà, các vấn đề được trao đổi tại hội thảo đều là những mảnh ghép tạo nên cầu nối cho quan hệ Việt Nam-Thái Lan. Bà Đỗ Thúy Hà cho biết, hội thảo do Khoa Ngữ văn tổ chức có sự tham gia của nhiều giảng viên về Việt Nam học đến từ các trường đại học ở nhiều tỉnh, thành của Thái Lan. Là một giảng viên dạy tiếng Việt, bà Đỗ Thúy Hà cảm thấy sinh viên Thái Lan ngày càng quan tâm tới đất nước và con người Việt Nam, cũng như việc học tiếng Việt.

ndo_tl_anh-8.jpg
Các diễn giả thảo luận về chủ đề “Kết nối quan hệ Thái Lan-Việt Nam qua những mảnh ghép văn hóa”. (Ảnh: MINH THẮNG)

Chiều 17/7, tại hội thảo với chủ đề “Kết nối quan hệ Thái Lan-Việt Nam qua những mảnh ghép văn hóa”, các đại biểu tập trung lắng nghe các học giả trình bày phần tham luận của mình về các lĩnh vực như quan hệ Thái Lan-Việt Nam thông qua sự tin tưởng và những giá trị thiêng liêng; ngoại giao Thái Lan-Việt Nam thông qua ẩm thực; âm nhạc kết nối giới trẻ Thái Lan-Việt Nam; hay những vấn đề về các chùa Việt Nam tại Thái Lan, phim ảnh…

Video: XUÂN SƠN - MINH THẮNG

Có thể bạn quan tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Lào. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cung cấp)

Tiếp tục hỗ trợ người Việt Nam tại Lào và Thái Lan trong công tác xây dựng cộng đồng, bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc

Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cùng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào và Thái Lan sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các hội đoàn trong công tác xây dựng cộng đồng, bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc và phát huy vai trò kết nối với quê hương.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chào xã giao Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cung cấp)

Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong công tác kiều dân

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane đánh giá, cộng đồng người Việt Nam tại Lào là cộng đồng đoàn kết, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước Lào; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ để cộng đồng người Việt Nam phát huy truyền thống, ngày càng gắn kết hai dân tộc Việt-Lào.

Lễ khai mạc Triển lãm Grand Halal Bangkok 2026. (Ảnh: MINH THẮNG)

Khai mạc Triển lãm Grand Halal Bangkok 2026

Ngày 15/7, Triển lãm Grand Halal Bangkok 2026 khai mạc tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, thu hút đông đảo khách tham quan hàng trăm gian hàng trưng bày sản phẩm và dịch vụ được chứng nhận Halal và mở ra cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận nền kinh tế Halal toàn cầu.

Cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Việt Nam phối hợp chặt chẽ các nước ASEAN hỗ trợ Myanmar

Ngày 12/7, Cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp.

Các đại biểu tham dự Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 30 chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc

ASEAN và Hàn Quốc nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy các chương trình hợp tác thực chất phù hợp với ưu tiên của ASEAN; chuẩn bị cho các hoạt động cấp cao ASEAN-Hàn Quốc trong thời gian tới, qua đó đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân trao đổi cùng Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình và Phu nhân tại buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng doanh nghiệp và người Việt Nam tại Philippines. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines cung cấp)

Hợp tác kinh tế Việt Nam-Philippines có đầy đủ điều kiện để bứt phá

Trong 50 năm qua, quan hệ Việt Nam-Philippines không ngừng được củng cố, mở rộng và ngày càng phát triển toàn diện, thực chất trên nhiều lĩnh vực. Trong tiến trình đó, hợp tác kinh tế luôn là trụ cột quan trọng, phản ánh nhu cầu phát triển của mỗi nước và đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng chung của khu vực.

Đại diện các nước ASEAN tham gia sự kiện về phát triển kinh tế diễn ra ở Pasay, Philippines. (Ảnh: ERIA)

ASEAN tăng cường đoàn kết trước biến động

Những diễn biến phức tạp, khó lường của môi trường địa chính trị, kinh tế toàn cầu đang đặt ra nhiệm vụ cấp bách cho ASEAN về nâng cao tinh thần đoàn kết nội khối và năng lực tự cường để ứng phó hiệu quả các thách thức. 

Đại biện Phạm Bình Đàm làm việc với Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste Sérgio Hornai. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste)

Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp

Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste bày tỏ mong muốn Việt Nam hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Bộ Tư pháp Timor-Leste; chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế phối hợp giữa tòa án, cơ quan công tố và giới luật sư, cũng như trong giải quyết tranh chấp, trọng tài, dẫn độ và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam-Singapore thúc đẩy hợp tác xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực ASEAN

Trong bối cảnh thị trường Halal toàn cầu được định giá hàng nghìn tỷ USD và tiếp tục tăng trưởng mạnh, Việt Nam và Singapore đang đứng trước nhiều cơ hội hợp tác để xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực, tận dụng lợi thế bổ trợ của mỗi nước nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ (thứ 3 từ trái qua) và các diễn giả tham dự Diễn đàn chụp ảnh kỷ niệm.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc tham dự Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21

Với chủ đề “Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh”, Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21 diễn ra từ ngày 24 đến 26/6 tại đảo Jeju, Hàn Quốc. Sự kiện quy tụ khoảng 4.500 đại biểu tham dự 68 phiên thảo luận về hòa bình, an ninh, ngoại giao, tự do hàng hải, trí tuệ nhân tạo, khí hậu và quản trị toàn cầu.