Lâm Đồng kêu gọi cung cấp thông tin liên quan để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Ban chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng kêu gọi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân cung cấp thông tin liên quan để giúp cơ quan chức năng nâng cao hiệu quả quy tập, lấy mẫu số hóa và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ.

Lâm Đồng quyết tâm hoàn thành lấy mẫu xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong năm 2026.
Lâm Đồng quyết tâm hoàn thành lấy mẫu xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong năm 2026.

Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lâm Đồng (Ban chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng) đã có thư ngỏ về việc đồng hành cùng Ban chỉ đạo 515 tỉnh trong thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Ban chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng kêu gọi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân tích cực tuyên truyền, cung cấp thông tin liên quan liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thông tin từ người thân, đồng đội và nhân chứng lịch sử; hình ảnh, thư từ, nhật ký, sơ đồ, kỷ vật hoặc các tài liệu liên quan; tích cực tham gia khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ khi có vị trí chính xác.

ndo_br_3.jpg
Lực lượng chức năng thực hiện số hóa toàn trình bảo đảm tính chính xác trong quá trình lấy mẫu.

Theo Ban chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng, những dữ liệu, thông tin này sẽ giúp cơ quan chức năng nâng cao hiệu quả quy tập, lấy mẫu số hóa và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ, góp phần tri ân và ghi nhớ sâu sắc công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Mọi thông tin có thể gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; các hội đoàn thể; Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu; các cơ quan thông tấn báo chí thường trú trên địa bàn và các cá nhân được giao nhiệm vụ tiếp nhận.

ndo_br_2.jpg
Lực lượng chức năng đưa hài cốt liệt sĩ đến khu vực lấy mẫu.

Lâm Đồng có 12 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 13.200 phần mộ. Trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh tiến hành lấy mẫu tại 4.776 phần mộ chưa xác định danh tính ở 11 nghĩa trang. Qua rà soát dữ liệu, toàn tỉnh còn 3.422 liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần mộ.

Như Báo Nhân Dân đã thông tin, ngày 17/7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười ký văn bản chỉ đạo Ban chỉ đạo 515 tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung triển khai nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ của “Chiến dịch 500 ngày đêm”, với quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

ndo_br_4.jpg
Tuổi trẻ Lâm Đồng luôn quan tâm chăm sóc các phần mộ liệt sĩ.

Đến ngày 16/7, công tác lấy mẫu đã hoàn thành tại 9 nghĩa trang. Lâm Đồng quyết tâm triển khai các lực lượng để thực hiện hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm trước ngày 15/11/2026.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn viên, thanh niên chỉnh trang, làm đẹp Nghĩa trang Liệt sĩ Tam Giang (xã Núi Thành).

Chi đội Kiểm ngư số 3 gặp mặt thân nhân thương binh, liệt sĩ

Ngày 23/7, tại xã Núi Thành (thành phố Đà Nẵng), Đảng ủy, Chi đội Kiểm ngư số 3 tổ chức gặp mặt các đồng chí đang công tác tại Chi đội Kiểm ngư số 3 là thân nhân thương binh, liệt sĩ, bệnh binh và thân nhân người bị nhiễm chất độc da cam nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk và đại diện các sở, ngành tặng quà cho thân nhân các liệt sĩ tại chương trình.

Đắk Lắk thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn

Việc tổ chức thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin hôm nay là hành động nhân văn sâu sắc, là sự tri ân chân thành hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ và hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Lực lượng cứu hộ giải cứu người dân mắc kẹt trong lũ dữ ở Mường Than.

Gia Lai chung tay hỗ trợ Lai Châu khắc phục hậu quả mưa lũ

Thời gian qua, những trận mưa lớn kéo dài gây lũ quét, sạt lở đất tại xã Mường Than cùng nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã để lại hậu quả nghiêm trọng. Ngay trong lúc khó khăn ấy, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Gia Lai, đã nhanh chóng hướng về, chung tay, góp sức cùng Lai Châu khắc phục hậu quả thiên tai.

Đại diện gia đình hạ sĩ Kpă Thiêp nhận Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chư Sê.

Chiến sĩ Quân đoàn 34 quên mình cứu dân

Tại làng Tai Pêr, xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai, câu chuyện hạ sĩ Kpă Thiêp với hành động quả cảm, quên mình cứu 2 người dân bị điện giật đã làm lay động lòng người. Hành động quên mình bảo vệ nhân dân của anh trở thành tấm gương sáng ngời, tiếp nối và tô thắm thêm giá trị cao đẹp của hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ” trong tâm thức người dân.

(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Nắng nóng ở Trung Bộ sẽ dịu dần từ ngày 24/7

Hôm nay (22/7), khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiều nơi trên 38 độ C. Tam Kỳ (Đà Nẵng) và Tuy Hòa (Đắk Lắk) nóng nhất cả nước với nhiệt độ cao nhất lần lượt là 39 và 39,3 độ C. Nắng nóng ở Trung Bộ sẽ dịu dần từ ngày 24/7.

Đoàn viên, thanh niên Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã phối hợp với Đoàn các địa phương ra quân vệ sinh, chỉnh trang, tu bổ Nghĩa trang liệt sĩ, Đài tưởng niệm.

Đoàn viên, thanh niên Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tri ân người có công với cách mạng

Ngày 22/7, Đoàn thanh niên Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Đoàn xã Núi Thành và Đoàn thanh niên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai, thăm, tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 10 hộ gia đình chính sách tại thôn Thọ Khương, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng.

Xã miền núi Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức nhiều hoạt động về thôn, làng cùng người dân.

Miền cao Kon Plông đưa dịch vụ công về làng

Ở vùng núi cao tỉnh Quảng Ngãi, nhiều thôn, làng nằm cách xa trung tâm hành chính xã. Địa hình chia cắt, đường sá đi lại khó khăn khiến việc giải quyết thủ tục hành chính từng là nỗi vất vả đối với người dân, nhất là người cao tuổi, hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số.

Đình làng cổ Thạch Tân là nơi khởi nguồn của địa đạo Kỳ Anh nhìn từ trên cao.

Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội văn hóa-du lịch “Địa đạo Kỳ Anh-Bãi sậy sông Đầm”

Từ ngày 24-30/7, tại khu vực địa đạo Kỳ Anh và bãi sậy sông Đầm, Ủy ban nhân dân phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ hội văn hóa-du lịch “Địa đạo Kỳ Anh-Bãi sậy sông Đầm” năm 2026, chủ đề “Địa đạo Kỳ Anh-Bản hùng ca trong lòng đất” với nhiều hoạt động đặc sắc.

Các lực lượng tham gia diễn tập triển khai đội hình phối hợp, sẵn sàng ứng phó các tình huống phức tạp về an ninh trật tự tại cơ sở.

Lâm Đồng: Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 tổ chức diễn tập phòng thủ

Ngày 22/7, cơ sở cai nghiện ma túy số 3 đóng tại phường Hàm Thắng (thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lâm Đồng) thông tin, vừa tổ chức diễn tập phương án phòng thủ năm 2026, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và khả năng phối hợp xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự tại cơ sở.

Quang cảnh buổi họp.

16 đoàn võ thuật quốc tế tham gia Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX

Ngày 21/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo thông tin về Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX-Gia Lai 2026. Với chủ đề “Võ cổ truyền Việt Nam-Tinh hoa ngời sáng”, sự kiện văn hóa-thể thao tầm vóc quốc tế này sẽ diễn ra từ ngày 2/8 đến ngày 5/8 tại phường Quy Nhơn và các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Cổng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã biên giới Ia Lốp đang trong quá trình hoàn thiện.

[Ảnh] Nhộn nhịp trên công trường xây dựng các trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới Đắk Lắk trước ngày về đích

Trong những ngày này, phóng viên Báo Nhân Dân có mặt tại công trình xây dựng Trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã biên giới Ia Lốp, xã xa nhất, và ghi lại không khí lao động hết sức khẩn trương với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa” để đưa công trình về đích đúng hạn.