Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại Đắk Lắk

Sáng 19/7, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã về thăm và trao quà tri ân các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn các xã Ea Wer, Ea Nuôl và xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk trao tặng các suất quà tri ân cho các cán bộ tiền khởi nghĩa, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn các xã Ea Wer, Ea Nuôl và xã Buôn Đôn.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk trao tặng các suất quà tri ân cho các cán bộ tiền khởi nghĩa, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn các xã Ea Wer, Ea Nuôl và xã Buôn Đôn.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thay mặt lãnh đạo Quốc hội gửi tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ tiền khởi nghĩa, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và toàn thể người có công với cách mạng lời thăm hỏi chân thành, tình cảm sâu sắc và lời chúc sức khỏe, bình an, hạnh phúc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, biết bao thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương, sẵn sàng hy sinh tuổi trẻ, hạnh phúc riêng tư để giành độc lập, tự do cho dân tộc, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn khắc ghi, đời đời biết ơn những cống hiến, hy sinh to lớn đó; đồng thời xác định chăm lo người có công với cách mạng là trách nhiệm chính trị, nghĩa vụ thiêng liêng và là đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

ndo_tl_img-2096-1510.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại chương trình.

Đắk Lắk là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, kiên cường và anh dũng. Đến nay, toàn tỉnh có 97.175 người có công với cách mạng, trong đó có 2.047 Mẹ Việt Nam Anh hùng đã được phong tặng và truy tặng.

Hiện nay có 41 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống; có 34.277 gia đình chính sách đang được các cấp, các ngành và toàn xã hội thường xuyên quan tâm, chăm lo.

ndo_tl_img-2178-9497.jpg
Các cán bộ tiền khởi nghĩa, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn các xã Ea Wer, Ea Nuôl và xã Buôn Đôn dự chương trình.

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, tỉnh Đắk Lắk đã bố trí hơn 21,5 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho người có công với cách mạng và các gia đình chính sách trên địa bàn.

Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, đồng thời khẳng định sự quan tâm, trách nhiệm và tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho Tổ quốc.

ndo_tl_img-2146-3470.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thăm hỏi các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao và ghi nhận sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cùng các ban, sở, ngành và chính quyền các cấp trong việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; đồng thời đã huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội để chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người có công và gia đình chính sách.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt hơn nữa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về ưu đãi người có công; tiếp tục quan tâm chăm lo thiết thực về nhà ở, y tế, giáo dục, việc làm và đời sống cho các gia đình chính sách; đồng thời phát huy mạnh mẽ truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng phát triển nhanh, bền vững, văn minh và giàu bản sắc.

ndo_tl_img-2139-2690.jpg
Đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk thăm hỏi và trao tặng các suất quà tri ân cho các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng tại chương trình.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng mong muốn các gia đình chính sách và người có công với cách mạng tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, nêu gương sáng cho thế hệ trẻ, giáo dục con cháu noi theo truyền thống cha anh, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã trao 200 suất quà tri ân tặng các cán bộ tiền khởi nghĩa, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn các xã Ea Wer, Ea Nuôl và xã Buôn Đôn.

Có thể bạn quan tâm

Cổng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã biên giới Ia Lốp đang trong quá trình hoàn thiện.

[Ảnh] Nhộn nhịp trên công trường xây dựng các trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới Đắk Lắk trước ngày về đích

Trong những ngày này, phóng viên Báo Nhân Dân có mặt tại công trình xây dựng Trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã biên giới Ia Lốp, xã xa nhất, và ghi lại không khí lao động hết sức khẩn trương với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa” để đưa công trình về đích đúng hạn.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang (bên phải) tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Nguyễn Hân)

Đại tướng Lương Tam Quang làm việc với Công an tỉnh Gia Lai

Ngày 19/7, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an đã dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Công an đến thăm, kiểm tra kết quả các mặt công tác 6 tháng đầu năm 2026 và chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới tại Công an tỉnh Gia Lai.

Đoàn doanh nghiệp quốc tế tham gia Hội nghị sầu riêng châu Á lần thứ 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh đến khảo sát và trải nghiệm vườn trồng sầu riêng của Dakruco.

Rộn ràng cảnh tham quan, trải nghiệm vườn sầu riêng trước thềm Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026

Mặc dù còn gần một tháng nữa mới diễn ra Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, nhưng trong những ngày này đã có nhiều đoàn khách, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm các vườn sầu riêng để tìm kiếm đối tác, mở ra hướng phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm gắn với bản sắc văn hóa Đắk Lắk.

Chương trình ca nhạc tôn vinh áo dài Việt Nam tại buổi lễ. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Hơn 2.000 phụ nữ diễu hành trong Lễ hội “Áo dài sắc màu của Biển”

Hòa với không khí sôi động của Festival Biển Khánh Hòa 2026, sáng 18/7, tại Quảng trường 2 Tháng 4 (phường Nha Trang), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ hội “Áo dài sắc màu của Biển”. Hơn 2.000 hội viên và du khách trong những tà áo dài rực rỡ đi diễu hành, tạo nên bức tranh văn hóa đầy sắc màu giữa lòng phố biển.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại đêm khai mạc Festival Biển Khánh Hòa 2026. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khai mạc Festival Biển Khánh Hòa 2026

Tối 17/7, tại Quảng trường 2 Tháng 4 (phường Nha Trang), Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai mạc Festival Biển Khánh Hòa 2026, với chủ đề "Sắc màu Đại dương - Vươn tầm Quốc tế". Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự và phát biểu chỉ đạo.

Các đại biểu dự lễ khai mạc Chương trình Hành trình Đỏ lần thứ XIII và Lễ tôn vinh các tập thể, gia đình, cá nhân hiến máu tình nguyện tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2026.

Gia Lai: Lan tỏa tinh thần nhân ái từ Hành trình Đỏ năm 2026

Ngày 17/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương và Công ty cổ phần VTVCorp tổ chức khai mạc Chương trình Hành trình Đỏ - Kết nối dòng máu Việt lần thứ XIII, hưởng ứng Chiến dịch Hành trình Đỏ quốc gia lần thứ XIV.