Đồng hành, tiếp sức ngư dân vững tin bám biển

Không chỉ thực thi pháp luật trên biển, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam còn là điểm tựa vững chắc để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, góp phần xây dựng thế trận lòng dân và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Cảnh sát biển trao quà tặng tàu cá ngư dân.
Cảnh sát biển trao quà tặng tàu cá ngư dân.

Điểm tựa vững chắc nơi đầu sóng

Đoàn công tác khảo sát, nắm tình hình tại các vùng biển, đảo ven bờ miền trung do Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam làm trưởng đoàn vừa hoàn thành chuyến công tác tại xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai), đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) và xã đảo Tân Hiệp (thành phố Đà Nẵng). Bên cạnh việc phục vụ công tác tham mưu chiến lược về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, đoàn còn trực tiếp khảo sát đời sống ngư dân, tình hình phát triển kinh tế biển, tuyên truyền pháp luật và trao tặng nhiều phần quà, học bổng, cờ Tổ quốc, tủ thuốc với tổng trị giá hơn 360 triệu đồng.

Ngày 14/7, trên hành trình nắm tình hình các vùng biển đảo ven bờ miền trung năm 2026, tại vùng biển thuộc tỉnh Gia Lai, cách bờ khoảng 15 hải lý, đoàn công tác kịp thời hỗ trợ sơ cứu một ngư dân bị bỏng nặng khi đang lao động trên biển. Cụ thể, trong quá trình kiểm tra tàu cá BĐ 91438 TS, đoàn công tác phát hiện một thuyền viên nam khoảng 60 tuổi bị bỏng nặng ở phần chân do dầu ăn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát biển cử nhân viên quân y trực tiếp lên tàu thăm khám, tiến hành sơ cứu ban đầu, xử lý vết bỏng và cấp thuốc nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm trùng, đồng thời khuyến cáo thuyền trưởng nhanh chóng đưa nạn nhân vào bờ điều trị, tránh diễn biến nặng. Những việc làm kịp thời, thiết thực này tiếp tục khẳng định lực lượng cảnh sát biển Việt Nam luôn là điểm tựa tin cậy của ngư dân trên mỗi hải trình vươn khơi.

Trung tướng Bùi Quốc Oai khẳng định, xây dựng “thế trận lòng dân trên biển” là nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển. Khi được trang bị kiến thức pháp luật, có niềm tin và bảo đảm điều kiện vươn khơi, mỗi con tàu sẽ trở thành một “cột mốc sống”, mỗi ngư dân là một điểm tựa, lá chắn trực tiếp góp phần giữ gìn chủ quyền biển, đảo.

Khi được trang bị kiến thức pháp luật, có niềm tin và bảo đảm điều kiện vươn khơi, mỗi con tàu sẽ trở thành một “cột mốc sống”, mỗi ngư dân là một điểm tựa, lá chắn trực tiếp góp phần giữ gìn chủ quyền biển, đảo.

Trung tướng Bùi Quốc Oai

Để xây dựng “thế trận lòng dân trên biển”, Cảnh sát biển Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình thiết thực như “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Em yêu biển, đảo quê hương”, tăng cường tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ ngư dân chống khai thác IUU, duy trì hoạt động thực thi pháp luật, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ an toàn cho ngư dân trên biển.

“Ngư dân hãy luôn yên tâm vươn khơi, bám biển và cùng với Cảnh sát biển Việt Nam, hải quân cũng như các lực lượng chức năng quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Cảnh sát biển Việt Nam luôn sát cánh, sẵn sàng hỗ trợ và bảo vệ ngư dân trong mọi tình huống, góp phần tạo dựng một môi trường hoạt động trên biển thật sự an toàn, thuận lợi, đúng quy định pháp luật”, Trung tướng Bùi Quốc Oai khẳng định.

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trên biển

Những ngày này, tại Cảng cá Lý Sơn, đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), trên mỗi con tàu, ngư dân khẩn trương thay mới lá cờ Tổ quốc nơi mũi tàu, kiểm tra phương tiện, bổ sung ngư lưới cụ, lương thực, nhiên liệu và các trang thiết bị cần thiết, cho hành trình bám biển dài ngày. Ngư dân Dương Quang Đạo, thuyền viên tàu cá QNg 96597 cho biết: Sự đồng hành, hỗ trợ của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam không chỉ mang lại sự an tâm, vững vàng, mà còn giúp ngư dân nâng cao nhận thức về Luật Biển Việt Nam, Luật Thủy sản và các quy định liên quan bảo vệ môi trường biển, an toàn hàng hải, khai thác thủy sản bền vững. “Tàu cá khi xuất bến hay neo đậu đều bật máy định vị. Chúng tôi biết rõ khu vực nào được phép đánh bắt, khu nào không. Đặc biệt, vừa qua có một số tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị xử phạt vi phạm IUU nên chúng tôi càng phải cẩn thận hơn trong việc chấp hành pháp luật, không để xảy ra vi phạm”, ông Đạo nói.

8-01-8-7545.jpg
Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân đặc khu Lý Sơn.

Ông Nguyễn Văn Huy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Đặc khu Lý Sơn cho biết, địa phương hiện có hơn 500 tàu cá với tổng công suất khoảng 95.000 CV, trong đó 280 tàu khai thác xa bờ và hơn 200 tàu ven bờ. Đặc khu tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác IUU, quản lý chặt chẽ tàu cá, bảo đảm tất cả tàu thuộc diện bắt buộc được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế.

“Chính quyền địa phương cam kết luôn đồng hành, triển khai nhanh chóng các chính sách ưu đãi của Nhà nước đến với ngư dân. Trong đó, tập trung giải ngân kinh phí hỗ trợ nhiên liệu (dầu) và các gói hỗ trợ theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển, nhằm tạo thêm điểm tựa kinh tế cho ngư dân”, ông Huy nhấn mạnh.

Bà Phạm Thị Mỹ Hương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng cho biết, Tân Hiệp là xã đảo duy nhất của thành phố Đà Nẵng, có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế biển. Tuy nhiên, địa phương còn nhiều khó khăn, cần tiếp tục được quan tâm, tháo gỡ để tạo điều kiện phát triển bền vững kinh tế biển gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết: Trong sáu tháng đầu năm 2026, Vùng Cảnh sát biển 2 triển khai, điều động lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và thực thi pháp luật trên biển; triển khai các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam, tập trung tại khu vực đông bắc-nam đông nam Lý Sơn từ 35-70 hải lý; thường xuyên thực hiện tốt công tác chống khai thác IUU. Qua đó, đơn vị xử phạt hành chính 149 vụ/152 phương tiện với tổng số tiền 2,4 tỷ đồng, bàn giao 13 vụ/15 phương tiện cho các địa phương tiếp tục điều tra xử lý.

“Điều chúng tôi mong muốn không chỉ là người dân hiểu pháp luật, mà quan trọng hơn là từng bước hình thành ý thức tự giác chấp hành; không chỉ khai thác đúng quy định mà còn tích cực tuyên truyền, vận động người thân, bạn nghề cùng thực hiện, góp phần xây dựng cộng đồng ngư dân văn minh, đoàn kết, trách nhiệm và phát triển bền vững”, Đại tá Trần Hồng Quế gửi gắm.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 25/9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Canada; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri Thành phố Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 25/9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Canada; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Canada; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri Thành phố Hồ Chí Minh; Thủ tướng Lê Minh Hưng trao quà tặng các bệnh nhi; Mỹ-Trung đạt thỏa thuận thương mại mới... là một số tin nổi bật trong ngày 25/9.

PVFCCo-Phú Mỹ tổ chức Hội thảo “Định hướng phát triển phân bón hữu cơ - Từ chính sách đến chiến lược Phú Mỹ”. (Nguồn: PVFCCo-Phú Mỹ)

Phát triển phân bón hữu cơ Phú Mỹ theo hướng giải pháp dinh dưỡng toàn diện

Trước yêu cầu ngày càng cao về sức khỏe đất, chất lượng nông sản và sản xuất nông nghiệp bền vững, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (PVFCCo-Phú Mỹ) đã từng bước chuyển từ cung cấp sản phẩm riêng lẻ sang xây dựng giải pháp dinh dưỡng toàn diện, kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hữu cơ và vô cơ.

Dự án hầm chui Cổ Linh. (Ảnh: TRÍ DŨNG)

Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cổ Linh từ ngày 27/9

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số điểm mở dải phân cách quay đầu trên đường Cổ Linh, hướng đi Trần Đăng Khoa, phường Long Biên, nhằm phục vụ thi công dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh, đồng thời góp phần giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông khu vực.

Người dân khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Hữu Nghị. (Ảnh: THU TRANG)

Tự đi khám bảo hiểm y tế trái tuyến: 50% mức hưởng được tính thế nào, thuốc có được thanh toán?

Sau hơn 2 tháng triển khai chính sách mới, người tự đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoại trú vẫn còn băn khoăn về mức quyền lợi được hưởng, đặc biệt là cách tính 50% mức hưởng bảo hiểm y tế. Ngoài khám, xét nghiệm được hưởng trái tuyến theo quy định, thuốc có được hưởng không?

Các đại biểu tham gia chương trình đối thoại tại Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, sáng 25/9/2026.

Đối thoại về giải pháp giảm thất thoát, lãng phí thực phẩm và thúc đẩy chuyển đổi xanh

Ngày 25/9, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam, Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cùng các đối tác tổ chức chương trình đối thoại về tác động chính sách và giải pháp giảm thất thoát, lãng phí thực phẩm.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân chuẩn bị những phần quà Trung thu dành tặng các cháu thiếu nhi.

Ấm áp Trung thu nơi hậu phương người lính Hải quân

Trung thu về mang theo niềm vui cho những đứa trẻ, nhưng với gia đình các quân nhân có con mắc bệnh, hoàn cảnh khó khăn, sự quan tâm, sẻ chia của đồng đội và đơn vị còn là món quà ấm áp. Những phần quà, lời thăm hỏi góp thêm niềm vui trăng rằm, đồng thời tiếp thêm điểm tựa để người lính yên tâm thực hiện nhiệm vụ.