Đồng Nai giữ vững cực tăng trưởng kinh tế quan trọng khu vực phía nam

Chiều 13/8, 298 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 19.200 đảng viên đã tham dự phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là đảng bộ có số lượng đảng viên đông nhất trong số 99 đảng bộ thuộc Tỉnh ủy Đồng Nai.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh tặng bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng đại hội.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh tặng bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng đại hội.

Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai hiện có 79 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở hợp nhất giữa Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (cũ) và Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước (cũ).

Thời gian qua, Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh.

Trong đó, nổi bật nhiều công trình, dự án lớn được tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, như dự án chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa I; 3 cầu kết nối Thành phố Hồ Chí Minh; 5 cầu kết nối Bình Dương; đường vành đai 3...

ndo_bl_2-resize-158-2026.jpg
Đồng chí Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Đồng Nai phát biểu tại đại hội.

Trong 5 năm tới, tỉnh Đồng Nai tiếp tục giữ vai trò là cực tăng trưởng quan trọng trong Vùng kinh tế trọng điểm phía nam, với vị trí địa lý thuận lợi, là cửa ngõ giao thương quan trọng của khu vực Đông Nam Bộ và cả nước.

Tỉnh đề ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 10%/năm trở lên; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 1.000.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 282 triệu đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí và đánh giá cao các nội dung văn kiện đã đề ra, đây đều là những định hướng phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh Đồng Nai.

Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Tôn Ngọc Hạnh đề nghị đại hội và toàn Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gắn bó mật thiết với nhân dân, gần dân, sát dân, xứng đáng là Đảng ủy trực thuộc tỉnh có vai trò dẫn dắt, quyết định sự phát triển tỉnh Đồng Nai.

ndo_bl_5-resize-4966-4820.jpg
Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Về phát triển kinh tế-xã hội, đồng chí Tôn Ngọc Hạnh đề nghị Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tập trung thể chế hóa và triển khai thực hiện “3 đột phá” Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030, “4 trụ cột” quan trọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Trước mắt, tập trung tháo gỡ dứt điểm các dự án tồn đọng, vướng mắc; rà soát tổng thể và chỉ đạo lập, điều chỉnh đồng bộ quy hoạch tỉnh và các quy hoạch xây dựng, sử dụng đất; đẩy mạnh giải ngân đầu tư công; rà soát, có phương án xử lý kịp thời các tài sản công dôi dư sau sáp nhập và đặc biệt thực hiện một cách có hiệu quả việc đấu giá đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư mới.

Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh và các tổ chức đảng trực thuộc quan tâm thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, thu hút nhân tài gắn với việc bố trí, sử dụng cán bộ; thực hiện tốt chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nỗ lực hành động vì lợi ích chung.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.