Đồng Nai kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân

Ngày 15/8, tỉnh Đồng Nai đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025). Đồng chí Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự phát biểu chúc mừng và chỉ đạo.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn đã trình bày diễn văn ôn lại truyền thống quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành 80 năm qua của lực lượng Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cách đây 80 năm, vào ngày 23/8/1945 tại căn nhà số 2 dãy phố Sáu Sử lực lượng Quốc gia tự vệ Cuộc tỉnh Biên Hòa, tiền thân của Công an Đồng Nai ngày nay được thành lập; ngày 26/8/1945, lực lượng Quốc gia tự vệ Cuộc Thủ Dầu Một, Hớn Quản cũng được thành lập.

Kể từ đây, trên mảnh đất Đồng Nai, Bình Phước giàu truyền thống cách mạng, lực lượng Công an được hình thành, không ngừng phát triển và trưởng thành, gắn liền với những dấu son lịch sử của cách mạng tỉnh nhà.

ndo_br_4-resize-2586.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Trong 80 năm qua xây dựng, chiến đấu vì sự trường tồn của dân tộc, vì sự bình yên, phát triển của quê hương, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã hy sinh, nhiều đồng chí đã cống hiến một phần thân thể cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Ghi nhận cống hiến của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 10 tập thể và 6 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

ndo_br_5-resize-2765.jpg
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai khẳng định, những chiến công, thành tích đã đạt được của lực lượng Công an tỉnh góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh, để mỗi người dân Đồng Nai cảm nhận được sự bình yên trên từng con đường, khối phố, khu dân cư.

ndo_br_3-resize-3278.jpg
Đồng chí Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Nhìn lại chặng đường và lịch sử truyền thống hào hùng, vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, chúng ta thành kính tưởng nhớ, tôn vinh và bày tỏ lòng tri ân đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng thời, tiếp tục thấm nhuần sâu sắc các bài học lịch sử quý báu về sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với lực lượng Công an nhân dân là yếu tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự; về phát huy vai trò tích cực của quần chúng, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhất là mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự.

ndo_br_2-resize-2774.jpg
Đồng chí Vũ Hồng Văn trao Bằng công nhận xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử Căn cứ Ban An ninh miền Đông Nam Bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Văn đề nghị tiếp tục quán triệt quan điểm xuyên suốt và thực hiện cho bằng được chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Đoàn kết là chân lý của mọi thời đại”, luôn xác định giữ vững đoàn kết nội bộ là nguyên tắc sống còn, là yêu cầu hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Đi đôi với củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đó là “mạch nguồn” là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt.

Do vậy, từng đồng chí lãnh đạo, chỉ huy phải tiên phong, hạt nhân tiêu biểu trong đoàn kết; mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phải luôn nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình, tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân; không ngừng phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, thống nhất ý chí và hành động.

Dịp này, một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.