Đồng Nai: Tăng cường nguồn lực để phát triển khu vực biên giới

Ngày 9/8, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cùng các sở, ngành đã có buổi làm việc với 8 xã biên giới để nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh; lắng nghe và tháo gỡ những khó khăn trong giai đoạn đầu các xã đi vào hoạt động sau sắp xếp, sáp nhập.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu tại buổi làm việc với 8 xã biên giới.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu tại buổi làm việc với 8 xã biên giới.

Sau khi sắp xếp, sáp nhập, khu vực biên giới tỉnh Đồng Nai có 8 xã, gồm: Bù Gia Mập, Đak Ơ, Hưng Phước, Thiện Hưng, Tân Tiến, Lộc Tấn, Lộc Thạnh và xã Lộc Thành với dân số trên 34.849 hộ, có hơn 135 ngàn nhân khẩu.

Biên giới phải là bộ mặt đối ngoại của đất nước

Tại buổi làm việc với lực lượng bộ đội biên phòng, thượng tá Nguyễn Anh Đức, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai, kiêm Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai đã báo cáo tình hoạt động của lực lượng. Theo đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh được giao quản lý, bảo vệ trên 258,9km đường biên giới với 5 cửa khẩu, 1 lối mở, cửa khẩu Hoa lưu là cửa khẩu quốc tế.

ndo_tr_dsc-2526-8508.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức tặng quà cho Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu.

Từ đầu năm đến nay, các lực lượng trên tuyến biên giới luôn duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới, địa bàn; làm tốt công tác dân vận và giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng của nước bạn Campuchia tuần tra bảo vệ biên giới, phòng, chống tội phạm…

ndo_tl_dsc-2417-5872.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức thăm và làm việc với Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã ghi nhận, biểu dương kết quả mà lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh đã đạt được trong thời gian vừa qua, nhất là chủ trì phối hợp giữa các lực lượng bảo vệ an ninh biên giới, chủ quyền quốc gia. Đồng chí Võ Tấn Dũng đề nghị, trong bối cảnh tình hình mới, bộ đội biên phòng cần tiếp tục chỉ đạo, tổ chức, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của cấp trên về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Lãnh đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, tổ chức quản lý bảo vệ biên giới theo đơn vị hành chính sau sáp nhập, phạm vi, bảo vệ biên giới quốc gia trên đất liền thực hiện theo phân công của Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tham mưu xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, vụ việc, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.

ndo_tl_dsc-2469.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu tại buổi làm việc với lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Nai.

Tăng cường công tác đối ngoại quốc phòng, biên phòng theo đúng đường lối, quan điểm của Đảng với chính quyền và các lực lượng vũ trang Campuchia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Hiện nay, khu vực biên giới hạ tầng còn yếu, thiếu và chưa đồng bộ. Do đó, Đồng chí Võ Tấn Đức yêu cầu các sở, ngành tăng cường các nguồn lực đầu tư cho biên giới xứng tầm. Để khu vực biên giới ngày càng giàu đẹp, hiện đại, trở thành bộ mặt đối của quốc gia và của tỉnh Đồng Nai.

ndo_tl_dsc-2593-8584.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức thăm khu dân cư liền kề chốt dân quân xã Thanh Hòa.

Đồng chí Võ Tấn Đức đã đi thăm và tặng quà các đồn biên phòng: Hoàng Diệu, Phước Thiện, Bù Đốp, Thanh Hòa, Tân Thành và một số chốt dân quân, khu dân cư liền kề biên giới.

Tháo gỡ khó khăn cho 8 xã biên giới

Tại buổi làm việc với 8 xã biên giới tỉnh Đồng Nai về thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đồng Chí Võ Tấn Đức đã đánh giá cao sự chủ động khắc phục khó khăn để vận hành bộ máy chính quyền mới sau sắp xếp sáp nhập. Đồng thời, biểu dương việc các xã đã giải quyết hầu hết các thủ tục hành chính cho nhân dân; thu ngân sách 7 tháng đầu năm đạt và vượt kế hoạch đề ra; công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm.

ndo_tl_dscf1295-2860.jpg
Lãnh đạo các xã biên giới tỉnh Đồng Nai phát biểu và kiến nghị.

Mặc dù các xã biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nhưng đến nay hộ khá, giàu chiếm tỷ lệ cao. Trong đó công tác xóa đói, giảm nghèo được chú trọng nên 8 xã biên giới chỉ còn 259 hộ nghèo và khoảng 350 hộ cận nghèo.

Cũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, 8 xã biên giới đã nêu lên một số khó khăn, vướng mắc ở các lĩnh vực: hạ tầng viễn thông, sóng di động và sóng phát thanh, truyền hình; cơ sở hạ tầng và trang thiết bị phục vụ vận hành chính quyền theo mô hình mới; sớm tập huấn cho cán bộ chuyên trách cũng như lãnh đạo cấp phòng một số lĩnh vực mới được phân cấp, phân quyền về xã; đầu tư hạ tầng giao thông kết nối với các trục giao thông huyết mạch; xây dựng hệ thống trường dân tộc nội trú liên cấp, trường học bán trú; đầu tư nâng cấp các công trình nước sạch khu vực biên giới; kiểm soát môi trường ở các trang trại chăn nuôi hay nhà máy chế biến mủ cao su…

Sau khi các xã biên giới tỉnh Đồng Nai nêu những khó khăn, vướng mắc và các ý kiến kiến nghị. Lãnh đạo hơn 10 sở, ngành đã giải đáp, tháo gỡ khó khăn, đồng thời đưa ra lộ trình giải quyết các vấn đề các xã biên giới kiến nghị.

ndo_tl_dscf1316.jpg
lãnh đạo các sở, ngành trả lời kiến nghị của các xã biên giới tỉnh Đồng Nai.

Đồng chí Võ Tấn Đức yêu cầu các xã biên giới tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là tập trung Đại hội đại biểu Đảng bộ xã. Đối với xã Thiện Hưng đã đại hội xong, cần triển khai các chương trình hành động để nghị quyết đi vào cuộc sống, sớm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

ndo_tr_dscf1339-3219.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức tặng quà cho các xã biên giới.

Đối với những kiến nghị của cơ sở, nếu thuộc thẩm quyền các sở, ngành cần sớm có giải quyết cho địa phương; những vấn đề vượt thẩm quyền, giao văn phòng ủy ban tổng hợp trình lãnh đạo tỉnh xem xét, xử lý.

Hiện nay trong giai đoạn chuyển giao, do đó đồng chí Võ Tấn Đức yêu cầu các địa phương phối hợp với lực lượng chức năng quản lý tốt quỹ đất công, diện tích rừng, tránh tình trạng lấn chiếm đất công và sử dụng đất công sai mục đích.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.