Hội thảo tập trung vào chủ đề đầu tư năng lượng tái tạo, giữa chủ trương và thực tế còn nhiều vướng mắc; các giải pháp để thắp sáng hàng triệu mái nhà, văn phòng công sở... theo yêu cầu của Chính phủ và để giảm tải cho ngành điện.
Hội thảo có sự tham gia của các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, Tập đoàn Điện lực Việt Nam; đại diện các tổng công ty điện phía nam, nơi có lợi thế và đang thúc đẩy mạnh mẽ điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu...
Hội thảo cũng dành một thời lượng quan trọng cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, nông nghiệp chia sẻ khó khăn cũng như kinh nghiệm khi thực hiện chuyển đổi xanh, tấm vé bắt buộc trong sân chơi mới hiện nay.
Phát biểu ý kiến tại hội thảo, ông Phạm Viết Thạch, Phó Trưởng ban Môi trường và Phát triển bền vững, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho rằng, chuyển đổi xanh là yêu cầu tất yếu, song phải được triển khai đồng bộ với nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.
Theo ông Thạch, nhu cầu điện của Việt Nam đang tăng nhanh, công suất cực đại của hệ thống thời gian qua đã vượt 52.000MW, tiệm cận giới hạn vận hành. Trong bối cảnh đó, EVN đang đẩy mạnh phát triển các nguồn điện phát thải thấp, hiện đại hóa hệ thống điện, chuẩn bị các điều kiện để triển khai điện gió ngoài khơi, điện hạt nhân, hệ thống lưu trữ năng lượng, đồng thời xây dựng lộ trình chuyển đổi năng lượng đến năm 2030, tầm nhìn 2050.
Tập đoàn cũng nghiên cứu chuyển đổi nhiên liệu tại các nhà máy nhiệt điện sang các loại nhiên liệu phát thải thấp hơn và tăng cường ứng dụng khoa học-công nghệ, chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện.
Ông Thạch nhấn mạnh, cùng với đầu tư phát triển nguồn và lưới điện, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả là giải pháp có thể triển khai ngay, góp phần giảm chi phí cho khách hàng, giảm áp lực đầu tư hệ thống điện mới, tiết kiệm nhiên liệu hóa thạch, cắt giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi xanh.
Thực tế, chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà là xu thế tất yếu.
Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định: Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn là động lực tăng trưởng mới. Cùng với đó, Nghị quyết 68 cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 2 triệu doanh nghiệp, ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; kinh tế tư nhân đóng góp 55-58% GDP.
Những mục tiêu trên sẽ không thể đạt được với mô hình tăng trưởng cũ, dựa trên phát triển dựa vào thâm lạm tài nguyên, nhiên liệu... nhất là trong bối cảnh các hàng rào kỹ thuật về môi trường ngày càng nghiêm ngặt, cùng với cơ chế định giá carbon cứng được Liên minh châu Âu (EU) áp dụng từ năm nay.
Đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang quyết liệt tăng trưởng cao 2 con số, chuyển đổi xanh là yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và thúc đẩy sự phát triển bền vững.
Tuy vậy, trong thực tế, quá trình chuyển đổi xanh đang có dấu hiệu chững lại do một số rào cản về tài chính, khả năng, chính sách, thậm chí cả tư duy... Làm thế nào để thúc đẩy tiến trình chuyển đổi xanh theo kịp với yêu cầu thời đại? Việc thay đổi mô hình tăng trưởng cũ, công nghệ cũ, đẩy mạnh chuyển đổi phát triển xanh với các tiêu chuẩn mới về phát thải quản trị môi trường, hiệu quả năng lượng đang gặp những khó khăn gì? Những thách thức nào mà doanh nghiệp đang gặp phải trong quá trình chuyển đổi?...