Cần nhanh chóng bàn giao toàn bộ mặt bằng cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa về các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Biên Hòa, những ngày này, cả hệ thống chính trị địa phương đang vào cuộc với quyết tâm cao nhất, bằng những cách làm mới, để dứt điểm giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đoạn qua thành phố Biên Hòa trong tháng 3/2025.
Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa liên tục kiểm tra tiến độ hiện trường giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đoạn qua địa bàn Phước Tân.
Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa liên tục kiểm tra tiến độ hiện trường giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đoạn qua địa bàn Phước Tân.

Để thực hiện Dự án trọng điểm quốc gia xây dựng đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đoạn đi qua địa bàn thành phố Biên Hòa dài 6,2km, chính quyền địa phương cần tiến hành đền bù, giải tỏa 1.885 hộ dân, trong đó 1.073 trường hợp bị giải tỏa trắng.

Mặc dù lãnh đạo thành phố Biên Hòa và tỉnh Đồng Nai đã liên tục chỉ đạo sát sao với tinh thần trách nhiệm cao, nhưng để hoàn tất 100% diện tích giải phóng mặt bằng là công việc khó khăn, phức tạp.

Nguyên nhân chính dẫn đến vướng mắc đối với hầu hết các hộ dân còn lại chưa đồng thuận di dời, bàn giao mặt bằng, là trước đây người dân mua bán đất bằng giấy tay, xây cất nhà trái phép, do đó không đủ điều kiện xét cấp tái định cư theo quy định.

Hoàn thành bàn giao mặt bằng trong tháng 3

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa cách đây ít ngày, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Văn cho rằng, thời gian qua, hệ thống chính trị thành phố Biên Hòa và các đơn vị liên quan của tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong công tác giải phóng mặt bằng để phục vụ thi công Dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Tuy nhiên, việc triển khai thiếu phối hợp đồng bộ, chưa thực sự quyết liệt, thậm chí một số cán bộ còn né tránh trách nhiệm, không dám làm, khiến mặt bằng dự án trọng điểm quốc gia nhiều lần “lỡ hẹn” cam kết của tỉnh với Trung ương.

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn yêu cầu sớm giải quyết các vướng mắc, hoàn thành bàn giao mặt bằng trong tháng 3/2025.

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn yêu cầu sớm giải quyết các vướng mắc, hoàn thành bàn giao mặt bằng trong tháng 3/2025.

Bí thư Tỉnh ủy quán triệt, còn 25% diện tích mặt bằng đang vướng mắc phải sớm giải quyết hoàn thành ngay trong tháng 3/2025.

Đồng thời chỉ đạo các sở, ngành và thành phố Biên Hòa quyết liệt tăng tốc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đối với dự án trọng điểm này.

Bằng cách, khẩn trương hoàn tất thủ tục pháp lý hồ sơ đền bù, hỗ trợ, tái định cư theo quy định, gắn với đẩy mạnh khâu tuyên truyền vận động các hộ dân thuộc diện thu hồi đất.

Công tác vận động phải được thực hiện liên tục cả ngày lẫn đêm và không có khái niệm ngày nghỉ cuối tuần.

Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh thẩm quyền, trách nhiệm thuộc về tổ chức, cá nhân nào thì phải chủ động thực hiện, tuyệt đối không chờ đợi và phải xác lập các nhóm công việc sát từng mốc thời gian, có sản phẩm cụ thể theo lộ trình.

Cao điểm thực hiện “tối hậu thư”

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa thông tin: Đến nay, mặt bằng bàn giao trên thực địa để thực hiện dự án đoạn qua hai phường Phước Tân và Tam Phước là gần 44,5ha/59,5ha, đạt 75 % tổng diện tích đất cần thu hồi thuộc phạm vi dự án.

Tổng chiều dài liền tuyến từng đoạn đủ điều kiện tổ chức thi công đã bàn giao 4,68km/6,2km tương ứng với 75,5% chiều dài toàn tuyến cao tốc chạy qua địa bàn.

Phần đất cần thu hồi còn lại của 666 hộ dân (chủ yếu ở phường Phước Tân), là đa phần những trường hợp này mua bán bằng giấy tay, xây cất nhà trái phép, do đó không đủ điều kiện xét cấp tái định cư.

Nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Thành ủy Biên Hòa đã tổ chức cuộc họp với lãnh đạo chủ chốt của thành phố và các phường Phước Tân, Tam Phước, cùng đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh.

Mục đích bàn bạc, thống nhất triển khai triệt để nhóm giải pháp đột phá có thể giúp hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đúng mốc thời gian ấn định.

Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam cùng lãnh đạo các cơ quan thành phố lắng nghe nguyện vọng của một hộ dân trong vùng dự án và tuyên truyền, vận động bàn giao mặt bằng phục vụ thi công Dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam cùng lãnh đạo các cơ quan thành phố lắng nghe nguyện vọng của một hộ dân trong vùng dự án và tuyên truyền, vận động bàn giao mặt bằng phục vụ thi công Dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Đồng chí Hồ Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Biên Hòa cho biết, thành phố đã thành lập Đoàn tuyên truyền, vận động về công tác giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Đoàn được chia thành nhiều tổ, mỗi tổ do cá nhân một Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy làm Tổ trưởng. Nhiệm vụ của đoàn là trực tiếp đến từng hộ dân, tuyên truyền, vận động bàn giao mặt bằng để nhà nước kịp thời thực hiện dự án.

Đợt cao điểm ra quân tuyên truyền, vận động diễn ra liên tục trong 10 ngày kể từ ngày 17/2.

Qua đó, giải thích đến người dân về ý nghĩa to lớn mà dự án đem lại đối với lợi ích quốc gia và của tỉnh.

Đó là, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu sau khi hoàn thành sẽ kết nối các tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, cao tốc Bến Lức-Long Thành, các tuyến đường kết nối vào sân bay quốc tế Long Thành, sẽ hình thành trục giao thông xương sống giải quyết tình trạng kẹt xe trên Quốc lộ 51.

Hơn nữa, dự án được kỳ vọng góp phần phát huy tối đa lợi thế, tiềm năng của cảng biển Cái Mép-Thị Vải, sân bay Long Thành, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng và vùng Đông Nam Bộ nói chung.

Đoàn cũng thông tin, tuyên truyền cặn kẽ các quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, qua đó giúp người dân hiểu đúng quyền lợi và trách nhiệm của cá nhân, để đồng thuận bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án.

Song song đó, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ giải quyết thẩm định, phê duyệt thủ tục hồ sơ của các phòng, ban chuyên môn, qua đó kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh nếu xảy ra tình trạng chậm trễ.

Mặt bằng đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đoạn qua địa phận phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa.

Mặt bằng đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đoạn qua địa phận phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa.

Quan điểm chủ đạo của Thường trực Thành ủy Biên Hòa là lấy tuyên truyền, vận động là chính, để người dân hiểu, đồng thuận, tự nguyện bàn giao mặt bằng, tránh trường hợp phải cưỡng chế bắt buộc, gây thiệt hại về tài sản của các hộ gia đình.

Tuy vậy, những trường hợp nào sau khi đã các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện đầy đủ thủ tục về đền bù, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất và tuyên truyền, vận động, nhưng vẫn cố tình không chịu bàn giao mặt bằng, thì chính quyền cương quyết thực hiện cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Trong kế hoạch tiến hành cưỡng chế sẽ phân loại theo nhóm và từng khu vực phù hợp để thực thi cuốn chiếu, tạo thuận lợi bàn giao mặt bằng liền khoảnh, đồng thời bảo đảm chặt chẽ về mặt pháp lý theo từng nhóm có đặc thù tương tự.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã đề nghị thành phố Biên Hòa lên phương án chi tạm cư và có kịch bản cưỡng chế ngay trong tháng 2 đối với các thửa đất không có nhà ở, đến đầu tháng 3 sẽ cưỡng chế các hộ dân sở hữu công trình nhà ở, vật kiến trúc còn lại.

Lập tổ công tác đặc biệt

Trên cơ sở ý kiến đề xuất của lãnh đạo thành phố Biên Hòa, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tham mưu, thành lập tổ công tác đặc biệt hỗ trợ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đoạn qua địa bàn phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Hà sẽ trực tiếp chỉ đạo tổ công tác đặc biệt. Trong đó, phân công cụ thể từng nhóm của tổ công tác phụ trách các nhiệm vụ cụ thể như giải phóng mặt bằng những khu vực ưu tiên phục vụ thi công, khu vực nút giao giữa đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu với đường Võ Nguyên Giáp.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trích đoạn vở Khúc tráng ca thành Gia Định của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (Ảnh MẠNH HẢO)

Vang mãi hồn dân tộc

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang vừa có chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập nhà hát. Đây là dịp để nhà hát tôn vinh những thành tựu đã đạt được và định hướng con đường phát triển phù hợp trong tương lai.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.