Để Biên Hòa phát triển xứng tầm đô thị loại 1

Là đơn vị cấp huyện, nhưng thành phố Biên Hòa hiện có quy mô dân số, thu ngân sách tương đương với khoảng 30 tỉnh trực thuộc Trung ương trong cả nước. Để đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh Đồng Nai phát triển xứng tầm ở vị trí đắc địa trong Vùng kinh tế phía nam cần quyết tâm cao nữa, sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân, với một tầm nhìn phát triển xa hơn.
Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Ngày 12/2, Đoàn công tác Tỉnh ủy Đồng Nai do Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Văn dẫn đầu, đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa về công tác quy hoạch, quản lý đất đai, xây dựng, tiến độ các dự án trọng điểm và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 13.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Tấn Đức và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành cùng dự.

Thành phố Biên Hòa hiện có dân số khoảng 1,2 triệu người, được công nhận đô thị loại I trực thuộc tỉnh Đồng Nai vào năm 2015. Đến nay, đô thị Biên Hòa vẫn còn 9 tiêu chí chưa đạt điểm tối thiểu, trong đó có những tiêu chí cơ bản như: chỉ tiêu nhà tang lễ, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, mật độ đường cống thoát nước chính; tuyến phố văn minh đô thị.

Đồng chí Hồ Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Biên Hòa nêu kiến nghị tại buổi làm việc.

Đồng chí Hồ Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Biên Hòa nêu kiến nghị tại buổi làm việc.

Thường trực Thành ủy Biên Hòa cho biết, để hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, địa phương đã và triển khai nhiều giải pháp thực hiện.

Mặc dù vậy, theo đánh giá có 5 tiêu chí cần nguồn vốn rất lớn và phải có kế hoạch, lộ trình đầu tư. Đơn cử như thành phố thiếu khoảng 570ha đất cây xanh; thiếu 1.200km đường giao thông đô thị với mặt đường hơn 14m-4 làn xe và khoảng 400km đường cống thoát nước chính đô thị.

Về thực hiện các dự án trọng điểm, hiện trên địa bàn thành phố đang thực hiện 5 dự án, trong đó Dự án thành phần 1 Dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa -Vũng Tàu đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư hơn 70% mặt bằng.

Ngoài ra, các dự án trọng điểm của tỉnh khác đang triển khai trên địa bàn thành phố Biên Hòa đều chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đề nghị thành phố Biên Hòa quyết liệt hơn trong giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đề nghị thành phố Biên Hòa quyết liệt hơn trong giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Đề cập đến dự án trọng điểm quốc gia cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Tấn Đức đề nghị thành phố Biên Hòa, sớm tháo gỡ vướng mắc đoạn còn lại ở phường Phước Tân.

Khẩn trương chi tiền tạm cư cho các hộ dân, tăng cường vận động người dân giao mặt bằng và tổ chức cưỡng chế các trường hợp không chịu hợp tác bàn giao mặt bằng.

Đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội các cơ sở trực thuộc nhiệm kỳ 2025-2030, việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố Biên Hòa lần thứ 13, đã hoàn thành hơn 99% đại hội chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo đại hội các cấp ủy trực thuộc và xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ thành phố được thực hiện đúng quy định, tiến độ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Văn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ thành phố Biên Hòa đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng thời, nhấn mạnh, những năm qua, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có nhiều chỉ đạo, nhưng một số vấn đề để tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy thành phố Biên Hòa phát triển dường như chưa có chuyển biến đáng kể về diện mạo đô thị.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cho rằng, thành phố Biên Hòa hiện có quy mô dân số, thu ngân sách ngang với khoảng 30 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong cả nước, nhưng còn nhiều vấn đề hạn chế, trong đó có 9 tiêu chí tối thiểu đô thị chưa đạt được.

Nhận diện ra những vấn đề này, thành phố cần nỗ lực nhiều hơn nữa, với sự hỗ trợ của các sở, ngành để tập trung giải quyết, thúc đẩy sự phát triển, góp phần thay đổi diện mạo đô thị văn minh, hiện đại.

Đồng chí Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đồng chí Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai phát biểu kết luận buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Văn đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ theo nghị quyết của Tỉnh ủy và Thành ủy Biên Hòa đã đề ra trong năm 2025.

Nhấn mạnh, Biên Hòa phải tiên phong về tăng trưởng kinh tế của tỉnh, góp phần hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng 10% của Đồng Nai trong năm 2025.

Để phát triển Biên Hòa xứng tầm, Biên Hòa phải được đầu tư phát triển hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ, chỉnh trang đô thị, mở rộng không gian theo hướng mở và phải được quy hoạch bài bản đi cùng với quản lý đất đai, xây dựng hiệu quả.

Cùng với đó, quan tâm đầu tư phát triển, tạo chuyển biến đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế; bảo đảm an ninh, an toàn, bình yên trên từng địa bàn khu dân cư, tuyến đường. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Riêng công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị thành phố Biên Hòa phải quyết liệt hơn, hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 3/2025.

Đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Biên Hòa lần thứ 13, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Văn ghi nhận những kết quả thực hiện thời gian qua của Thành ủy Biên Hòa và đề nghị tiếp tục thực hiện theo đúng quy định.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.