Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đối thoại với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Ngày 24/8, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức đối thoại giữa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh chia sẻ với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương tại buổi đối thoại.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh chia sẻ với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương tại buổi đối thoại.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai, trong những năm qua, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và đón tiếp thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương luôn được lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh quan tâm, thực hiện chặt chẽ, chu đáo theo Luật Nghĩa vụ quân sự.

Số lượng hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương từ năm 2020 đến nay tại Đồng Nai là 13.355 người. Trong đó, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia đào tạo trình độ sơ cấp cho 3.114 thanh niên, chủ yếu là nghề đào tạo lái xe hạng B, hạng C, hàn..., với tổng kinh phí hỗ trợ đào tạo hơn 37 tỷ đồng.

Tại buổi đối thoại, 11 lượt ý kiến phát biểu của thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự địa phương đề nghị được hỗ trợ vào các nhóm vấn đề, gồm: đào tạo nghề, giải quyết việc làm; chế độ sinh hoạt Đảng; bảo hiểm y tế; quyền lợi của lực lượng dự bị động viên.

Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương nêu kiến nghị tại buổi đối thoại.

Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương nêu kiến nghị tại buổi đối thoại.

Phát biểu tại buổi đối thoại, cùng với ghi nhận các ý kiến, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai chia sẻ 5 vấn đề với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, trong đó, nhấn mạnh, cơ hội việc làm trên địa bàn tỉnh là rất lớn, nhất là trong bối cảnh sân bay Long Thành khai thác và hàng loạt dự án công nghệ sắp đầu tư vào tỉnh rất cần lao động qua đào tạo.

Tuy nhiên, để nâng cao giá trị của bản thân, tạo ra thu nhập cao, đòi hỏi thanh niên phải có tay nghề. Muốn có được tay nghề cao không còn cách nào khác thanh niên phải học nghề.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cho rằng, chúng ta tự hào ở đất Đồng Nai, có truyền thống cách mạng, lịch sử hào hùng, bề dày văn hóa và một tương lai sáng rạng. Thời gian tới, nhiều cơ hội mở ra cho thanh niên trên địa bàn, chỉ sợ không có trí tuệ, tâm huyết, đóng góp công sức cho vùng đất này.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương muốn có tay nghề cao, không còn cách nào khác là phải tham gia học nghề để có việc làm ổn định, nâng cao thu nhập.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương muốn có tay nghề cao, không còn cách nào khác là phải tham gia học nghề để có việc làm ổn định, nâng cao thu nhập.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị các cấp ủy trực thuộc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, phát huy lực lượng thanh niên hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, nhất là đảng viên xuất ngũ nhằm tạo nguồn cán bộ, nguồn nhân lực có chất lượng, độ tin cậy về chính trị cho địa phương. Phối hợp thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên xuất ngũ.

Giao Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, khẩn trương giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền, những nội dung nào cần xin ý kiến các bộ, ban, ngành Trung ương thì tổng hợp để tỉnh có văn bản kiến nghị. Đồng thời, đề xuất các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện trong đào tạo nghề, giới thiệu việc làm phù hợp với nguyện vọng, mong muốn của thanh niên sau khi xuất ngũ.

Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Đồng Nai Trương Thị Kim Huệ trả lời ý kiến của thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự là giáo viên nêu lên tại buổi đối thoại.
Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Đồng Nai Trương Thị Kim Huệ trả lời ý kiến của thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự là giáo viên nêu lên tại buổi đối thoại.

Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ động, phối hợp khảo sát, nắm nhu cầu, nguyện vọng về học nghề, việc làm của các quân nhân ngay khi còn tại ngũ để có cơ sở bố trí công tác và đào tạo nghề cho phù hợp, phát huy được sở trường, ưu thế và nguyện vọng của từng thanh niên; làm tốt công tác tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, hỗ trợ đột xuất cho quân nhân, nhất là đảng viên xuất ngũ có cuộc sống ổn định.

Đối với bản thân các thanh niên xuất ngũ, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị có kế hoạch trong học nghề, tìm việc làm phù hợp với khả năng, ổn định cuộc sống, gương mẫu của người đảng viên, thanh niên trong sinh hoạt tại địa phương, tiếp tục phát huy sức trẻ, cống hiến, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Khách du lịch nước ngoài tham quan khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Phấn đấu trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực

Các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan đang hoàn chỉnh những thủ tục cuối cùng để trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao”.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.